24
/
92199
Hải quân Mỹ tập trận ở Biển Đông
hai-quan-my-tap-tran-o-bien-dong
news

Hải quân Mỹ tập trận ở Biển Đông

Thứ 5, 28/05/2020 | 09:21:57
363 lượt xem

Tàu USS Gabrielle Giffords của Hải quân Mỹ (trước) và tàu RSS Steadfast của Hải quân Singapore tập trận tại Biển Đông trong tuần này. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hải quân Mỹ và Singapore đã tiến hành tập trận song phương tại Biển Đông trong tuần này.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ ngày 27/5, tàu tác chiến ven bờ lớp Independence USS Gabrielle Giffords của Mỹ và tàu hộ vệ tàng hình đa năng lớp Formidable của Singapore đã tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 ngày tại Biển Đông. Các quy tắc về giãn cách xã hội vẫn được thực thi trong quá trình tập trận để tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

“Đây là lần đầu tiên thủy thủ đoàn tàu Gabrielle Giffords tập trận chung cùng Hải quân Singapore trên biển và họ đã thể hiện sự thuần thục về chiến thuật trong suốt cuộc tập trận”, Dustin Lonero, chỉ huy đội tàu Gabrielle Giffords, cho biết.

“Làm việc với thủy thủ đoàn tàu Steadfast là một cơ hội học hỏi tuyệt vời và tạo ra cơ hội để tăng cường sự liên kết và nâng cao tính chuyên nghiệp hàng hải trong môi trường hải quân chung", chỉ huy Dustin Lonero cho biết thêm.

Cuộc tập trận trên là hoạt động mới nhất của quân đội Mỹ tại Biển Đông. Không quân Mỹ ngày 26/5 đã triển khai 2 máy bay ném bom B-1B Lancer từ căn cứ quân sự ở đảo Guam tới Biển Đông trong một sứ mệnh nhằm thể hiện khả năng của Không quân Mỹ hoạt động tại bất kỳ khu vực nào luật quốc tế cho phép.

Trước đó, 2 máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ cũng thực hiện nhiệm vụ kéo dài 32 giờ liên tục tại Biển Đông hôm 29/4. Mỹ tuyên bố việc triển khai các máy bay quân sự tới các địa điểm trên khắp thế giới nhằm chứng minh “khả năng khó đoán trước về hoạt động” của quân đội nước này.

Tàu USS Gabrielle Giffords (LCS 10) ngày 12/5 đã hoạt động ở phía nam Biển Đông, đánh dấu lần thứ 2 một tàu LCS tuần tra ở khu vực này kể từ khi tàu USS Montgomery (LCS 8) hiện diện cùng tàu hậu cần USNS Cesar Chavez hôm 7/5 nhằm duy trì tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Hồi cuối tháng 4, các tàu chiến Mỹ USS America, USS Bunker Hill và USS Barry đã cùng có mặt ở Biển Đông cùng tàu khu trục HMAS Parramatta của Hải quân Australia, thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Theo Thành Đạt/Dân trí (nguồn UPI)

https://dantri.com.vn/the-gioi/hai-quan-my-tap-tran-o-bien-dong-20200528081807274.htm

  • Từ khóa

Iran cảnh báo khiến Israel phải "hối hận" nếu trả đũa

Iran cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức và "ở mức tối đa" nếu Israel hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia Trung Đông.
07:49 - 20/04/2024
151 lượt xem

Gần nửa số thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị 'chìm dần'

Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số 270 triệu dân đang bị chìm dần và những vùng ven biển đối diện nguy cơ ngập lụt, nước biển...
14:51 - 19/04/2024
581 lượt xem

Israel tấn công tên lửa vào Iran

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 (giờ địa phương), các tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
11:29 - 19/04/2024
659 lượt xem

Iran cảnh báo hạt nhân, kêu gọi Israel dừng phiêu lưu quân sự

Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hành động quân sự của Israel tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/4.
09:15 - 19/04/2024
694 lượt xem

Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Bất chấp nhiều nỗ lực xoa dịu từ phương Tây, Israel dường như không từ bỏ ý định đáp trả quân sự nhằm vào Iran và Tehran đã có hành động phòng ngừa rủi...
06:56 - 19/04/2024
801 lượt xem