24
/
92040
Indonesia gia hạn miễn phí tiền điện và hỗ trợ xã hội do dịch Covid-19
indonesia-gia-han-mien-phi-tien-dien-va-ho-tro-xa-hoi-do-dich-covid-19
news

Indonesia gia hạn miễn phí tiền điện và hỗ trợ xã hội do dịch Covid-19

Thứ 2, 25/05/2020 | 18:51:02
399 lượt xem

Bộ trường Tài chính Indonesia, bà Sri Mulyani cho biết, chính phủ sẽ gia hạn cả hai khoản trợ cấp trên thêm 3 tháng so với kế hoạch trước đó.


Chính phủ Indonesia quyết định gia hạn việc miễn phí tiền điện cho người dân và tiếp tục các chính sách hỗ trợ xã hội để giảm bớt gánh nặng cho cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát nhanh tại quốc gia này.

indonesia gia han mien phi tien dien va ho tro xa hoi do dich covid-19 hinh 1

Indonesia gia hạn miễn phí tiền điện cho người dân thời kì dịch Covid-19. Ảnh: tribunnews

Bộ trường Tài chính Indonesia, bà Sri Mulyani cho biết, chính phủ sẽ gia hạn cả hai khoản trợ cấp trên thêm 3 tháng so với kế hoạch trước đó. Theo đó, chính sách miễn phí tiền điện cho người dân từ tháng 4 đến tháng 6, sẽ được kéo dài tới tháng 9.

Bộ trưởng Sri Mulyani cho biết, có 24 triệu hộ gia đình Indonesia sử dụng điện 450 VA đã được miễn phí 100% và 7,2 triệu hộ gia đình sử dụng điện 900 VA đã được giảm 50% giá điện. Tổng ngân sách cho chương trình giảm giá điện trong thời kì Covid-19 của Indonesia tới nay đã sử dụng hết 61.400 tỷ Rupiah.

Trong khi đó, chương trình trợ giúp xã hội dưới hình thức phân phát nhu yếu phẩm cho vùng đô thị Jabodetabek (Thủ đô Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi) và trợ giúp tiền mặt cho các khu vực khác sẽ được kéo dài cho tới hết tháng 12/2020. Trước đó, trợ cấp tiền mặt cho người dân khu vực ngoài Jabodetabek trị giá 600.000 Rupiah.

Trong ba tháng cuối năm, chính sách này sẽ được kéo dài với số tiền trợ cấp là 300.000 Rupiah mỗi tháng. Điều này được thực hiện để duy trì sức mua của người dân bị sụt giảm do dịch Covid-19.

Trước đó, chính phủ Indonesia ra chính sách trợ cấp xã hội theo các hình thức trên từ tháng 4 đến tháng 6. Viện trợ nhu yếu phẩm khu vực Jabodetabek tới nay sử dụng tổng ngân sách 6.800 tỷ Rupiah và hỗ trợ tiền mặt ngoài khu vực này lên tới 32.400 tỷ Rupiah.

Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia vẫn duy trì các chính sách trợ cấp xã hội dưới dạng chương trình hy vọng gia đình, thẻ nhu cầu cơ bản, quỹ nông thôn và thẻ trước khi đi làm cho những người trong diện được trợ giúp./.

Theo Hương Trà/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/indonesia-gia-han-mien-phi-tien-dien-va-ho-tro-xa-hoi-do-dich-covid19-1052271.vov

  • Từ khóa

Gần nửa số thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị 'chìm dần'

Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số 270 triệu dân đang bị chìm dần và những vùng ven biển đối diện nguy cơ ngập lụt, nước biển...
14:51 - 19/04/2024
393 lượt xem

Israel tấn công tên lửa vào Iran

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 (giờ địa phương), các tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
11:29 - 19/04/2024
467 lượt xem

Iran cảnh báo hạt nhân, kêu gọi Israel dừng phiêu lưu quân sự

Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hành động quân sự của Israel tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/4.
09:15 - 19/04/2024
512 lượt xem

Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Bất chấp nhiều nỗ lực xoa dịu từ phương Tây, Israel dường như không từ bỏ ý định đáp trả quân sự nhằm vào Iran và Tehran đã có hành động phòng ngừa rủi...
06:56 - 19/04/2024
625 lượt xem

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
792 lượt xem