24
/
91944
Thoát chết nhờ lỗi đặt vé lên máy bay Pakistan
thoat-chet-nho-loi-dat-ve-len-may-bay-pakistan
news

Thoát chết nhờ lỗi đặt vé lên máy bay Pakistan

Thứ 7, 23/05/2020 | 11:14:37
374 lượt xem

Syed Mustafa Ahmed lẽ ra có mặt trên chuyến bay PK 8303 gặp nạn ở Pakistan, nhưng cuối cùng không đặt được vé do lỗi hệ thống.

Syed Mustafa Ahmed hôm 21/5 đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không thể thanh toán trực tuyến tiền đặt ghế 13-A trên chuyến bay của Hãng hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) từ thành phố Lahore đến Karachi một ngày sau đó, do gặp lỗi hệ thống.

Ahmed cho hay anh phải tới Karachi vào hôm 22/5, trước khi lệnh giới nghiêm bắt đầu lúc 17h và các phương tiện giao thông ngừng hoạt động. Chuyến bay PK 8303 là cơ hội tốt nhất cho anh.

"Tôi đã đặt ghế 13-A nhưng khi chọn thanh toán online, hệ thống bị lỗi", anh kể. "Tôi đã thử 3 lần nhưng ở bước cuối cùng, trang web vẫn không cho tôi thanh toán và xác nhận đặt vé".

Syed Mustafa Ahmed tham gia một cuộc cứu hộ Covid-19 tại thành phố Lahore hôm 8/5. Ảnh: Syed Mustafa Ahmed

Syed Mustafa Ahmed tham gia chống Covid-19 tại thành phố Lahore hôm 8/5. Ảnh: Syed Mustafa Ahmed

Thất vọng, Ahmed gọi cho một người bạn làm việc ở hãng hàng không Serene Airlines để giúp anh giải quyết vấn đề.

"Tôi nhờ anh ấy đặt vé giúp. Chúng tôi đã thử lại nhưng vẫn không thành công", anh kể.

Chuyến bay mà Ahmed lẽ ra sẽ là một hành khách sau đó đã đâm xuống một khu dân cư gần sân bay quốc tế Jinnah ở thành phố Karachi chiều 22/5. 

Lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy hơn 80 thi thể và đang tiếp tục tìm kiếm dưới đống đổ nát. Ít nhất hai hành khách sống sót trong vụ tai nạn, trong đó có Zafar Masood, chủ tịch ngân hàng tỉnh Punjab. Nhiều trẻ nhỏ tại khu dân cư được nhân viên cứu hộ, binh sĩ và dân địa phương cứu thoát khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là trục trặc kỹ thuật. Phi công chiếc Airbus A320 thông báo với đài kiểm soát không lưu rằng máy bay đã mất cả hai động cơ, trước khi phi cơ lao xuống đất.

Theo Anh Ngọc/VnExpress (nguồn Arab News)

https://vnexpress.net/thoat-chet-nho-loi-dat-ve-len-may-bay-pakistan-4103896.html

  • Từ khóa

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc, ông Tập nêu điều kiện phát triển quan hệ ổn định

Ngày 16-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển ổn định, miễn là cả hai đều tôn...
14:49 - 16/04/2024
1 lượt xem

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ được "chào đón" nếu hồi hương

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã lên tiếng sau khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nói muốn em gái mình, bà Yingluck Shinawatra, về nước trong năm...
11:17 - 16/04/2024
99 lượt xem

CEO Apple Tim Cook mang gì đến Việt Nam?

Làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay 16-4, dự kiến CEO Tim Cook sẽ đưa ra các đề xuất liên quan đầu tư của Apple tại Việt Nam.
09:22 - 16/04/2024
144 lượt xem

Mối lo Israel đánh vào cơ sở hạt nhân Iran

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nêu lo ngại về việc Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
08:37 - 16/04/2024
160 lượt xem

Vì sao Iran nói dùng quyền tự vệ để tấn công Israel nhưng vẫn bị lên án?

Rạng sáng 14-4, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Israel. Iran cho biết đây là hành động “tự vệ” và “không có lựa chọn nào...
16:16 - 15/04/2024
569 lượt xem