24
/
91497
Nga có thể có vắc-xin Covid-19 vào tháng 7
nga-co-the-co-vac-xin-covid-19-vao-thang-7
news

Nga có thể có vắc-xin Covid-19 vào tháng 7

Thứ 5, 14/05/2020 | 16:36:36
386 lượt xem

Một quan chức cấp cao Nga cho biết những liều vắc xin chống Covid-19 đầu tiên có thể được "trình làng" vào cuối tháng 7.

Tính đến hôm nay, Nga đã vượt mốc 250.000 ca Covid-19 (Ảnh minh họa: Tass)

Tass đưa tin hôm 13/5, trong một phiên trao đổi tại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko đã trả lời Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin rằng vắc-xin Covid-19 có thể ra mắt ở Nga vào tháng 7.

“Tôi hy vọng vào tháng 7, có thể là 10 ngày cuối cùng của tháng, sẽ có những liều vắc-xin đầu tiên”, ông Murashko cho biết.

Trước đó, ông Murashko cho hay Nga cũng sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng một số loại thuốc điều trị Covid-19 vài tuần tới, với một số loại thay thế thuốc ngoại.

Quan chức này cũng tiết lộ rằng một số loại thuốc để thể hiện sự hiệu quả trong việc chữa trị Covid-19 sẽ được đưa vào các kế hoạch trị liệu lâm sàng.

Theo Tass, số ca Covid-19 ở Nga tăng 9.974 trong 24 giờ qua, giảm nẹ sau hơn 10 ngày liên tục ghi nhận số ca Covid-19 mới trên mốc 10.000 tính từ ngày 2/5. Tổng cộng, số người mắc bệnh ở Nga hiện là 252.245. Nga hôm 14/5 ghi nhận thêm 93 ca tử vong, nâng số người chết vì dịch lên 2.305.

Bình luận về số ca bệnh gia tăng mạnh mẽ ở Nga trong những ngày qua, ông Murashko cho rằng tình hình hiện tại “căng thẳng nhưng có thể kiểm soát” và hệ thống y tế nước này đã chuẩn bị để ứng phó với khủng hoảng.  

Ông cho biết thêm, trên 100.000 bệnh nhân, bao gồm 4.000 trẻ em, đang được chữa trị ở các bệnh viện. Trong khi đó, trên 140.000 bệnh nhân khác, gồm 10.000 trẻ em, đang thực hiện cách ly tại nhà với triệu chứng nhẹ.

Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan giám sát liên bang về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi con người Nga Anna Popova cho hay dù hiện tại Nga là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới về số ca Covid-19 sau Mỹ, nhưng tỉ lệ tử vong trên 100.000 dân của Nga ở mức không cao so với các vùng dịch lớn khác trên thế giới.

Bà Popova cũng cho biết hầu hết các ca bệnh ở Nga có triệu chứng nhẹ và dễ điều trị cũng như có rủi ro tử vong thấp.

Có 5 quan chức cấp cao của Nga đã nhiễm virus corona mới, trong đó có Thủ tướng Mikhail Mishustin, Phát ngôn viện điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo Đức Hoàng/Dân trí

Nguồn Anadolu, Tass

https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-co-the-co-vacxin-covid-19-vao-thang-7-20200514150438808.htm


  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
59 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
125 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
143 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
195 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
281 lượt xem