24
/
91473
Pháp nhắn gửi Trung Quốc vụ bán vũ khí cho Đài Loan: "Hãy lo chống dịch"
phap-nhan-gui-trung-quoc-vu-ban-vu-khi-cho-dai-loan-hay-lo-chong-dich
news

Pháp nhắn gửi Trung Quốc vụ bán vũ khí cho Đài Loan: "Hãy lo chống dịch"

Thứ 5, 14/05/2020 | 12:59:32
432 lượt xem

Pháp đã đáp trả cảnh báo của Trung Quốc về việc bán vũ khí cho Đài Loan, cho rằng Bắc Kinh nên tập trung vào việc đối phó với dịch Covid-19.

Một tàu hộ vệ Lafayette (giữa) do Pháp chế tạo tham gia cuộc tập trận ở ngoài khơi bờ biển Đài Loan năm 2014. (Ảnh: Reuters)

“Trong bối cảnh này, Pháp tôn trọng các cam kết trong hợp đồng đã thực hiện với Đài Loan và không thay đổi lập trường kể từ năm 1994. Đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19, tất cả sự chú ý và nỗ lực của chúng ta nên tập trung vào việc chiến đấu với dịch bệnh”, Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp ngày 13/5 cho biết.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo Pháp về hợp đồng vũ khí với Đài Loan. Hòn đảo này đang lên kế hoạch mua vũ khí từ Pháp nhằm nâng cấp hạm đội tàu chiến do Pháp chế tạo được Đài Loan mua từ 30 năm trước.

Phía Trung Quốc “bày tỏ quan ngại nghiêm trọng”, yêu cầu Pháp “tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và rút lại kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan để tránh làm tổn hại quan hệ song phương”.

Trung Quốc cho biết Đài Loan là một phần trong nguyên tắc “Một Trung Quốc” và bất kỳ quốc gia nào có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh cũng phải tôn trọng nguyên tắc này. Các thỏa thuận mua bán vũ khí với Đài Loan luôn là vấn đề nhạy cảm và thường vấp phải phản ứng gay gắt từ Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nước này tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” như đã đồng ý với Bắc Kinh vào năm 1994 và tiếp tục kêu gọi hai bên đối thoại.

Đài Loan chủ yếu trang bị vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên năm 1991, Pháp đã bán 6 tàu hộ vệ Lafayette cho Đài Loan, động thái khiến Trung Quốc tức giận. Ngoài ra, Pháp cũng bán cho Đài Loan 60 máy bay chiến đấu Mirage vào năm 1992.

Tranh cãi giữa Trung Quốc và Pháp xảy ra vào thời điểm Paris đặt mua hàng triệu khẩu trang từ Trung Quốc để ứng phó với dịch Covid-19. Pháp là một trong những ổ dịch lớn tại châu Âu với hơn 27.000 người chết và hơn 178.000 người nhiễm bệnh.

Theo Thành Đạt/Dân trí (nguồn Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/phap-nhan-gui-trung-quoc-vu-ban-vu-khi-cho-dai-loan-hay-lo-chong-dich-20200514110205587.htm

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
86 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
115 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
159 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
232 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
278 lượt xem