24
/
88807
Mỹ vượt Trung Quốc, Italia trở thành "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất thế giới
my-vuot-trung-quoc-italia-tro-thanh-o-dich-covid-19-lon-nhat-the-gioi
news

Mỹ vượt Trung Quốc, Italia trở thành "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất thế giới

Thứ 6, 27/03/2020 | 09:15:12
344 lượt xem

Với hơn 82.000 người mắc Covid-19, Mỹ chính thức vượt Trung Quốc và Italia trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới, kéo theo tình trạng quá tải cho hệ thống bệnh viện tại quốc gia này.

Video: Mỹ vượt Trung Quốc, Italia trở thành -ổ dịch- Covid-19 lớn nhất thế giới - Báo Dân trí.mp4


Covid-19 "tăng tốc" tại Mỹ 

 Mỹ vượt Trung Quốc, Italia trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới - 1

Mỹ trở thành "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất thế giới (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 26/3, Mỹ ghi nhận 82.404 ca mắc Covid-19, trong khi đó, số liệu của New York Times cho thấy 81.321 người ở Mỹ dương tính với Covid-19.

Theo số liệu cập nhật của Worldometers, trong ngày 26/3, Mỹ ghi nhận kỷ lục gần 15.500 ca mắc Covid-19 và 182 ca tử vong.

Như vậy, Mỹ chính thức vượt qua Trung Quốc, Italia, trở thành quốc gia có nhiều người mắc viêm phổi cấp Covid-19 nhất. Trung Quốc hiện có 81.285 ca, trong khi Italia có 80.539 ca.

Mỹ hiện cũng ghi nhận ít nhất 1.178 ca tử vong vì Covid-19. Mặc dù tỷ lệ tử vong ở Mỹ thấp so với các điểm nóng về dịch Covid-19 khác, song giới chuyên gia cho rằng tỷ lệ tử vong ở Mỹ sẽ tăng và số ca bệnh thực tế có thể cao hơn thống kê do hiện tại Mỹ vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu các bộ dụng cụ xét nghiệm.

Trong khi đó, số liệu cập nhật của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) thường chậm hơn so với các thống kê bên ngoài. Theo thống kê của CDC đến tối 26/3 cho thấy, số người mắc Covid-19 ở Mỹ chỉ là 68.440 ca.

Điểm nóng New York

Các bệnh viện ở Mỹ, đặc biệt tại các điểm nóng như New York, đang rơi vào tình trạng quá tải vì số bệnh nhân Covid-19 tăng chóng mặt trong khi bệnh viện không được trang bị đủ máy thở, đồ bảo hộ.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết tại một cuộc họp báo hôm qua: "Cho dù là kịch bản nào thì hệ thống y tế cũng quá tải. Chúng tôi cần một lượng lớn máy thở, lớn hơn nhiều so với số lượng có sẵn trong các nhà kho". Ít nhất một bệnh viện tại New York đã bắt đầu thực hiện việc dùng chung một máy thở cho 2 bệnh nhân. Giới chức New York đặt mục tiêu tăng số giường bệnh lên 140.000 giường, từ 53.000 giường bệnh hiện nay.

Báo động Louisiana

New York hiện là tâm dịch ở Mỹ, song Louisiana có thể trở thành điểm nóng tiếp theo. Tại New Orleans, thành phố lớn nhất của bang này, số ca mắc Covid-19 tăng mạnh. Nhu cầu máy thở tại Louisiana đã tăng gấp đôi, với khoảng 80% bệnh nhân trong khu điều trị đặc biệt cần sử dụng máy thở.

Thống đốc Louisiana John Bel Edwards cho biết, bang này hiện ghi nhận khoảng 1.800 ca mắc Covid-19, trong đó ít nhất 83 trường hợp đã tử vong, trong khi các bệnh viện bắt đầu không còn giường bệnh và máy thở.

Đỉnh dịch có thể vào tháng 4

Các chuyên gia tại Viện Đánh giá và Nghiên cứu Y tế (IHME) thuộc Đại học Y dược Washington, dịch Covid-19 có thể đạt đỉnh vào tháng 4 tới. Theo cơ quan này, trong giai đoạn đỉnh dịch, Mỹ có thể ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong mỗi ngày kể cả khi áp dụng các biện pháp ứng phó như giảm tiếp xúc xã hội.

Cũng theo mô hình dự báo của IHME, các bệnh viện trên toàn nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng quá tải và cần thêm giường bệnh điều trị tích cực.

Theo Minh Phương/Dân trí (Nguồn Reuters)

https://beta.dantri.com.vn/the-gioi/my-vuot-trung-quoc-italia-tro-thanh-o-dich-covid-19-lon-nhat-the-gioi-20200327064047525.htm

  • Từ khóa

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
246 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
397 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
390 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
501 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
549 lượt xem