24
/
83587
Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa đạo đạo xuyên lục địa
trieu-tien-co-the-sap-phong-ten-lua-dao-dao-xuyen-luc-dia
news

Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa đạo đạo xuyên lục địa

Thứ 4, 11/12/2019 | 15:05:46
445 lượt xem

Bình Nhưỡng nhiều khả năng phóng tên lửa Hwasong-15 hiện đại nhất để bày tỏ sự không hài lòng với Washington, chuyên gia Mỹ cảnh báo.

"Các kỹ sư tên lửa và quân đội Triều Tiên đang tìm cách cải thiện hiệu quả và mức độ tin cậy của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15, còn gọi là KN-22", Vann H. Van Diepen, cựu quan chức tình báo và ngoại giao Mỹ, cho biết trong bài đăng trên trang 38 North hôm qua.

Van Diepen cho rằng Bình Nhưỡng có thể chọn giải pháp khai hỏa tên lửa Hwasong-15 nếu quyết định chấm dứt lệnh ngừng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công bố hồi năm 2017.

Tên lửa Hwasong-15 rời bệ phóng ngày 29/11/2017. Ảnh: KCNA.

Tên lửa Hwasong-15 rời bệ phóng ngày 29/11/2017. Ảnh: KCNA.

"Bắn thử ICBM giúp Triều Tiên thể hiện sự mất kiên nhẫn vì bế tắc trong đàm phán với Mỹ. Hoạt động này cũng giúp Triều Tiên kiểm nghiệm tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa, đồng thời ứng dụng những cải tiến để khắc phục mọi nhược điểm xuất hiện trong lần thử năm 2017", Van Diepen nói thêm.

Truyền thông Triều Tiên hôm 7/12 thông báo nước này vừa hoàn tất "thử nghiệm rất quan trọng" tại bãi phóng vệ tinh Sohae (còn gọi là Dongchang-ri), cho biết hành động này "sẽ có tác động quan trọng trong việc thay đổi vị thế chiến lược của Triều Tiên" nhưng không tiết lộ nội dung thử nghiệm.

Một số chuyên gia nhận định vụ thử tại Sohae là hoạt động kiểm nghiệm động cơ mới cho ICBM, cho rằng đây là tín hiệu cảnh báo Washington rằng nước này có thể phóng ICBM nếu Mỹ không đáp ứng những yêu cầu của Triều Tiên trước hạn chót vào cuối năm nay.

Van Diepen thì cho rằng đợt thử này chỉ sử dụng động cơ cũ, không phải biến thể dùng nhiên liệu lỏng mới phát triển hay động cơ nhiên liệu rắn. "ICBM dùng nhiên liệu lỏng đời mới là không cần thiết trong ngắn hạn do dòng Hwasong-15 vẫn còn nhiều tiềm năng. Triều Tiên cũng chưa có đủ năng lực phát triển ICBM dùng nhiên liệu rắn", ông cho hay.

Triều Tiên thử thành công tên lửa Hwasong-15 ngày 29/11/2017. Quả đạn có tầm bắn ước tính 13.000 km và mang được đầu đạn hạt nhân, đủ sức đe dọa mọi địa điểm trên lãnh thổ Mỹ. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng hai lần phóng thử mẫu Hwasong-14 với tầm bắn hơn 10.000 km.

Kim Jong-un (áo đen) thị sát tên lửa Hwasong-15 trước vụ phóng năm 2017. Ảnh: KCNA.

Kim Jong-un (áo đen) thị sát tên lửa Hwasong-15 trước vụ phóng năm 2017. Ảnh: KCNA

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) hồi tháng 7 thừa nhận tên lửa Hwasong-15 có tầm bắn gần 12.900 km và "có khả năng tấn công bất cứ khu vực nào trên lục địa Mỹ". Đây là đánh giá chính thức đầu tiên của quân đội Mỹ về tầm bắn và năng lực tiến công của loại vũ khí này.

Cuộc thử nghiệm động cơ ICBM tại Sohae cùng loạt vụ phóng vũ khí tầm ngắn và phát ngôn cứng rắn từ giới chức Triều Tiên gần đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang dần mất kiên nhẫn trong chính sách với Washington.

"Triều Tiên vẫn tránh thử tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, họ đang tìm cách nâng cấp động cơ và độ chính xác của tên lửa để đặt ra mối đe dọa hạt nhân đáng tin cậy", Leif-Eric Easleu, phó giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, Hàn Quốc, cho hay.

Theo Vũ Anh/VnExpress

 (Nguồn Yonhap)

https://vnexpress.net/the-gioi/trieu-tien-co-the-sap-phong-ten-lua-dao-dao-xuyen-luc-dia-4025587.html


  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
271 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
330 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
360 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
406 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
496 lượt xem