24
/
80536
Trung Quốc: đàm phán Mỹ-Trung đạt tiến triển thực chất
trung-quoc-dam-phan-my-trung-dat-tien-trien-thuc-chat
news

Trung Quốc: đàm phán Mỹ-Trung đạt tiến triển thực chất

Thứ 7, 12/10/2019 | 09:40:58
700 lượt xem

Phía Trung Quốc cho biết, hai bên đã đạt "tiến triển thực chất" trong hàng loạt vấn đề và nỗ lực hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

Vòng đàm phán kinh tế thương mại cấp cao lần thứ 13 giữa Trung Quốc và Mỹ đã kết thúc ngày 11/10 sau hai ngày thương thảo. Phía Trung Quốc cho biết, hai bên đã đạt "tiến triển thực chất" trong hàng loạt vấn đề và đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cùng Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tiến hành Vòng đàm phán kinh tế thương mại cấp cao lần thứ 13 trong hai ngày 10 và 11/10 tại Washington.

trung quoc: dam phan my-trung dat tien trien thuc chat hinh 1

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) và Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin tới cuộc gặp ngày 11/10. Ảnh: AP

Theo truyền thông Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của nhận thức chung quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, tại vòng đàm phán lần này, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành trao đổi "thẳng thắn, hiệu quả cao và mang tính xây dựng".

Mặc dù không đề cập cụ thể đến một thỏa thuận hạn chế hay một phần, song theo báo chí Trung Quốc, hai bên đã đạt được "tiến triển thực chất" trong hàng loạt các lĩnh vực, như nông nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tỷ giá tiền tệ, dịch vụ tài chính, mở rộng hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ và giải quyết tranh chấp.

Hai bên cũng thảo luận về những sắp xếp tham vấn tiếp theo và nhất trí nỗ lực hướng tới việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Trái với những đồn đoán trước đó, vòng đàm phán thứ 13 giữa Trung Quốc và Mỹ đã gặt hái "thành quả tích cực" theo như bình luận của báo giới Trung Quốc, mở đường cho việc hướng tới một "lệnh đình chiến" mới trong cuộc chiến thương mại kéo dài suốt hơn 1 năm qua./.

Theo VOV.VN

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
78 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
109 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
152 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
223 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
268 lượt xem