24
/
75342
Cựu Bộ trưởng Philippines chỉ trích Trung Quốc bị giữ tại Hồng Kông
cuu-bo-truong-philippines-chi-trich-trung-quoc-bi-giu-tai-hong-kong
news

Cựu Bộ trưởng Philippines chỉ trích Trung Quốc bị giữ tại Hồng Kông

Thứ 6, 21/06/2019 | 17:40:48
641 lượt xem

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario đã bị giữ tại sân bay quốc tế Hồng Kông vào sáng 21-6 (giờ địa phương).

Báo Phil Star dẫn lời cố vấn pháp lý của ông Albert del Rosario - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Ann Marie Corominas, cho biết cựu bộ trưởng này đến Hồng Kông lúc 7 giờ 40 phút ngày 21-6, sau đó bị giữ tại sân bay.

Theo bà Corominas, chưa rõ lý do ông del Rosario bị từ chối nhập cảnh. Phía nhà chức trách Hồng Kông chỉ thông báo ngắn gọn rằng họ "đang kiểm tra một trường hợp".

Cũng theo nữ cố vấn pháp lý này, ông del Rosario vẫn bị tạm giữ tính đến 11 giờ cùng ngày. "Cơ quan Nhập cư Hồng Kông không giải thích lý do ông ấy bị giữ, đặc biệt là khi ông ấy đang sử dụng hộ chiếu ngoại giao"- bà Corominas thắc mắc và nhấn mạnh điều này không nên xảy ra cũng như vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao.

Cựu Bộ trưởng Philippines chỉ trích Trung Quốc bị giữ tại Hồng Kông - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario. Ảnh: Rappler

Cách đây 1 tháng, bà Conchita Carpio Morales, cựu Thẩm phán Tòa án tối cao Philippines, cũng bị từ chối nhập cảnh tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Tuy nhiên, bà Corominas cho biết hai trường hợp này hoàn toàn không giống nhau.

Ông del Rosario và bà Morales từng yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) xem xét cáo buộc Trung Quốc chống lại ngư dân Philippines ở biển Đông.

Ngoài ra, theo báo Rappler, vài giờ trước khi đến Hồng Kông, ông del Rosario đã chỉ trích kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra chung giữa Philippines và Trung Quốc về vụ va chạm tàu cá ở biển Đông tối 9-6.

Ông del Rosario nói: "Kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra chung giữa Philippines và Trung Quốc là tin tức tồi tệ nhất. Chúng tôi thực sự cảm thấy tiếc cho những ngư dân nghèo của mình vì sản phẩm của một cuộc điều tra chung với Bắc Kinh dự kiến sẽ không hơn một bát salad trái cây".

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr cũng phản đối cuộc điều tra tiềm tàng nói trên.

Ông del Rosario là Bộ trưởng Ngoại giao Philippines thời điểm Manila khiếu nại Bắc Kinh ra tòa án quốc tế vì yêu sách ở biển Đông.

Theo Phạm Nghĩa/Người Lao động

  • Từ khóa

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
286 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
348 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
342 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
381 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
425 lượt xem