24
/
74886
Người dân Đức muốn liên minh của Thủ tướng Merkel tiếp tục lãnh đạo
nguoi-dan-duc-muon-lien-minh-cua-thu-tuong-merkel-tiep-tuc-lanh-dao
news

Người dân Đức muốn liên minh của Thủ tướng Merkel tiếp tục lãnh đạo

Thứ 4, 12/06/2019 | 09:16:43
545 lượt xem

Mặc dù liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel đang có dấu hiệu “chao đảo,” nhưng đa số người dân Đức muốn liên minh tiếp tục lãnh đạo đất nước đến năm 2021.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một cuộc khảo sát công bố ngày 10/6 cho thấy, mặc dù liên minh cầm quyền giữa liên đảng Liên minh dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ xã hội (SPD) đang có dấu hiệu “chao đảo,” nhưng đa số người dân Đức muốn liên minh tiếp tục lãnh đạo đất nước đến năm 2021.

Cuộc thăm dò của Trendbarometer do các đài truyền hình tư nhân RTL và N-TV của Đức thực hiện cho thấy hơn 30% số người tham gia muốn liên minh cầm quyền kết thúc nhiệm kỳ.

Trong khi đó, 59% số người được hỏi tin rằng liên minh CDU/CSU và SPD nên tiếp tục cầm quyền đến hết nhiệm kỳ vào năm 2021 và 8% số người được hỏi không đưa ra sự lựa chọn rõ ràng.

Cuộc thăm dò có sự tham gia của 1.003 người, bao gồm những người ủng hộ các đảng cầm quyền và đảng đối lập.

Những người ủng hộ đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo chủ nghĩa dân túy chủ yếu đưa ra lựa chọn muốn liên minh cầm quyền chấm dứt quyền lực.

Trong khi đó, 40% cử tri đảng Xanh - chính đảng vốn đạt được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) ngày 26/5, tin rằng liên minh CDU/CSU và SPD nên từ bỏ vị trí lãnh đạo. Ngay cả trong số các thành viên của đảng cánh tả, 49% ý kiến muốn liên minh lớn tan rã.

Phần lớn các cử tri thuộc đảng Dân chủ Tự do (FDP) ủng hộ việc duy trì liên minh, chỉ 38% cho rằng liên minh sẽ chấm dứt.

Với câu hỏi trong trường hợp liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel tan rã, 53% số người được hỏi tin rằng lựa chọn tốt nhất là tổ chức một cuộc bầu cử mới. Chưa đến 25% số người được hỏi ủng hộ một liên minh mới, gồm liên minh bảo thủ của bà Merkel, đảng Xanh và FDP.

Trong các cuộc bầu cử quan trọng gần đây, các đảng cầm quyền của Đức, nhất là SPD đang phải hứng chịu nhiều thất bại khiến nhiều người suy đoán rằng chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel có thể sụp đổ.

SPD hiện đang trong quá trình tìm kiếm lãnh đạo đảng mới sau khi bà Andrea Nahles từ chức. Nhiều nhà quan sát tin rằng một nhà lãnh đạo mới sẽ đưa đảng này thoát khủng hoảng và nỗ lực tái khẳng định bản sắc chính trị của mình./.

Theo Thanh Bình/TTXVN

  • Từ khóa

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
26 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
148 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
165 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
265 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
318 lượt xem