24
/
73225
Mỹ sẽ công nhận Brazil là “đồng minh chủ chốt ngoài NATO”
my-se-cong-nhan-brazil-la-dong-minh-chu-chot-ngoai-nato
news

Mỹ sẽ công nhận Brazil là “đồng minh chủ chốt ngoài NATO”

Thứ 5, 09/05/2019 | 12:23:40
380 lượt xem

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ công nhận Brazil là “đồng minh chủ chốt ngoài NATO”, trong bối cảnh 2 nước ngày càng tăng cường hợp tác quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định trên trong một thông cáo báo chí Nhà Trắng ngày 8/5. Với tư cách là một đồng minh ngoài NATO, Brazil có thể trở thành khách hàng ưu tiên mua các thiết bị quân sự Mỹ, được tham gia các cuộc đấu giá quân sự của Lầu Năm Góc và có thể tham dự các cuộc tập trận quân sự cùng các chiến dịch huấn luyện với các lực lượng Mỹ.

my se cong nhan brazil la "dong minh chu chot ngoai nato" hinh 1

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Hiện có 17 nước có quy chế đồng minh chủ chốt ngoài NATO của Mỹ, trong đó có Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, nhân chuyến thăm của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tới Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng tuyên bố, ông đang cân nhắc về tư cách thành viên NATO cho Brazil.

Lãnh đạo NATO thì “lạnh nhạt” hơn với ý tưởng kết nạp Brazil. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước nói rằng, Brazil có thể không tham gia khối hiệp ước quân sự này, nhưng có thể trở thành “một đối tác gần gũi” của NATO.

NATO hiện có 29 thành viên chính thức và 2 “thành viên tham vọng” là Ukraine và Gruzia. 21 nước khác cũng đang được công nhận là đối tác của NATO./.

Theo Thùy Linh/VOV.VN 

  • Từ khóa

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
287 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
350 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
343 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
382 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
426 lượt xem