24
/
72356
Tổng thống Palestine chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ
tong-thong-palestine-chi-trich-ke-hoach-hoa-binh-trung-dong-cua-my
news

Tổng thống Palestine chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ

Chủ nhật, 14/04/2019 | 15:26:39
543 lượt xem

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông mà Mỹ sắp công bố vì không đề cập đến vấn đề Jerusalem.

Tong thong Palestine chi trich ke hoach hoa binh Trung Dong cua My hinh anh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: Reuters)

Theo THX, ngày 13/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông mà Mỹ sắp công bố vì không đề cập đến vấn đề Jerusalem.

Phát biểu trong buổi họp với chính phủ mới tại Ramallah, ông Abbas nhấn mạnh: “Sự nghiệp của người Palestine đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, nhưng ban lãnh đạo và người dân Palestine có tinh thần trách nhiệm cao."

"Chúng ta có nhiều nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là kế hoạch hòa bình của Mỹ hay còn được gọi là Thỏa thuận Thế kỷ, vốn sắp được công bố nhằm giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine," ông Abbas cho biết.

Ông Abbas cho biết người dân Palestine phản đối kế hoạch của Mỹ vì nó không đề cập đến vấn đề Jerusalem./.

 Theo Vietnam+

  • Từ khóa

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
45 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
53 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
105 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
203 lượt xem

Đài Loan chịu hơn 80 trận động đất trong đêm

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, đã tấn công bờ biển phía đông Đài Loan bắt đầu từ tối 22-4 đến rạng sáng 23-4.
08:21 - 23/04/2024
261 lượt xem