24
/
70889
Mỹ treo thưởng 1 triệu USD bắt con trai Bin Laden
my-treo-thuong-1-trieu-usd-bat-con-trai-bin-laden
news

Mỹ treo thưởng 1 triệu USD bắt con trai Bin Laden

Thứ 6, 01/03/2019 | 10:21:09
463 lượt xem

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28-2 treo thưởng 1 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin giúp bắt được Hamza bin Laden.

Hamza là con trai của thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden, kẻ đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt.

Theo đài Sputnik hôm 1-3, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý Hamza đang nổi lên với tư cách lãnh đạo, gương mặt mới trong hàng ngũ al-Qaeda, một trong những phong trào khủng bố khét tiếng.

Kể từ tháng 8-2015, hắn truyền tải các thông điệp bằng âm thanh và đoạn clip trên mạng internet, kêu gọi những người theo dõi mở các cuộc tấn công chống lại Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hamza đe dọa chống lại Mỹ dưới danh nghĩa "trả thù cho cha". Bin Laden bị đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ giết tại Pakistan trong chiến dịch "Ngọn giáo Thần biển" vào tháng 5-2011.

Vào thời điểm đó, các quan chức Washington cho biết xác của Bin Laden đã được "chôn" dưới biển. Vài ngày sau, al-Qaeda xác nhận cái chết của trùm khủng bố này.

Mỹ treo thưởng 1 triệu USD bắt con trai Bin Laden - Ảnh 1.

Hamza bin Laden. Ảnh: AP

Hamza bị Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả là "Phần khủng bố toàn cầu đặc biệt" hồi tháng 1-2017. Đồng thời, tất cả tài sản của hắn bị tuyên bố thuộc quyền tài phán của Mỹ, bị chặn tất cả lợi ích. Công dân Mỹ cũng bị cấm liên hệ với con trai của Bin Laden.

Tháng 8-2015, thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, thông báo Hamza là thành viên chính thức của phong trào khủng bố này. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng trong buổi thông báo, giọng của Hamza vang lên, kêu gọi tấn công khủng bố ở các thủ đô của các nước nước phương Tây.

Một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng thêm Hamza vào danh sách trừng phạt với lý do hắn được trao vai trò nổi bật hơn trong al-Qaeda. Kết quả, Hamza bị đóng băng tài sản, cấm đi lại và cấm sử dụng, trao đổi và mua bán vũ khí.

Trong nhiều năm, nơi Hamza sinh sống trở thành chủ đề được bàn tán. Có thông tin cho rằng hắn đang sống ở Pakistan, Afghanistan, Syria và cũng có người nói hắn bị quản thúc tại Iran. 

Các nhà quan sát giải thích Hamza - khoảng 30 tuổi, còn được mệnh danh là "Hoàng tử thánh chiến" - bị quản thúc tại gia ở Iran như một cách để Tehran duy trì áp lực đối với Ả Rập Saudi cũng như al-Qaeda, ngăn chặn những kẻ khủng bố dòng Sunni tấn công Iran.

Một người anh em cùng cha khác mẹ của Hamza nói rằng Hamza đã kết hôn với con gái của Mohammed Atta - kẻ không tặc chính trong vụ tấn công khủng bố 11-9-2001 gây rúng động nước Mỹ.

Theo Phạm Nghĩa/ NLĐ

  • Từ khóa

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
63 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
389 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
456 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
454 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
472 lượt xem