24
/
69974
Thực hư thông tin máy bay Nga chở 20 tấn vàng rời Venezuela
thuc-hu-thong-tin-may-bay-nga-cho-20-tan-vang-roi-venezuela
news

Thực hư thông tin máy bay Nga chở 20 tấn vàng rời Venezuela

Thứ 6, 01/02/2019 | 08:48:04
402 lượt xem

Đại sứ Nga tại Venezuela đã chính thức lên tiếng về thông tin máy bay Nga chở 20 tấn vàng rời khỏi Venezuela trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Máy bay của hãng hàng không Nga Nordwind Airlines hạ cánh tại sân bay quốc tế ở Venezuela ngày 29/1. (Ảnh: Reuters) 

Trong cuộc họp báo ngày 31/1, Đại sứ Nga tại Venezuela Vladimir Zaemsky cho biết thông tin nói Nga đưa máy bay tới Venezuela để vận chuyển 20 tấn vàng rời khỏi nước này là không chính xác. Theo ông Zaemsky, mục đích của việc làm này là nhằm hủy hoại danh tiếng của Nga.

“Tất cả những thông tin tuyên truyền đánh lạc hướng dư luận này, theo tôi, được tung ra chỉ với mục đích duy nhất, đó là bôi nhọ hình ảnh của Nga với thế giới”, Đại sứ Zaemsky trả lời câu hỏi của phóng viên.

“Thông tin giả mạo này đã xâm nhập tràn lan vào môi trường truyền thông tại Nga. Nhưng tôi không thể bình luận vì đại sứ quán không có bất kỳ thông tin nào liên quan tới vấn đề này”, ông Zaemsky cho biết thêm.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, cũng bác bỏ tin đồn liên quan tới sự xuất hiện của máy bay Nga tại Venezuela giữa lúc khủng hoảng.

Tuyên bố của các quan chức Nga được đưa ra sau khi báo Novaya Gazeta của Nga cho biết tài khoản Twitter của nghị sĩ quốc hội Venezuela Jose Guerra nói rằng, theo thông tin từ giới chức ngân hàng trung ương nước này, một máy bay từ Moscow đã đến và chở đi 20 tấn vàng.

Theo Reuters, đó là một máy bay Boeing 777 với khoảng 400 ghế ngồi của hãng hàng không Nga Nordwind Airlines. Đáng chú ý, máy bay này bay thẳng từ Moscow tới Caracas, tuyến đường mà Nordwind Airlines chưa từng khai thác trước đó. Trên máy bay không có hành khách, mà chỉ có 2 phi công.

Những đồn đoán trên xuất hiện trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela trở nên nghiêm trọng hơn sau khi lãnh đạo đối lập ở đây, chủ tịch quốc hội Juan Guaido, hồi tuần trước tự xưng là “tổng thống lâm thời” và kêu gọi quân đội hạ bệ Tổng thống Maduro.

Theo Thành Đạt/ Dân Trí

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
127 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
158 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
199 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
270 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
316 lượt xem