24
/
69500
Malaysia bàn cách cấm thiếu niên đi chơi đêm
malaysia-ban-cach-cam-thieu-nien-di-choi-dem
news

Malaysia bàn cách cấm thiếu niên đi chơi đêm

Thứ 2, 21/01/2019 | 10:03:11
260 lượt xem

Lo sợ thiếu niên sớm nhiễm thói hư tật xấu liên qua việc tụ tập đi chơi đêm, thử ma túy, chính quyền Malaysia đang tính giải pháp cấm trẻ dưới 18 tuổi ra ngoài phố sau một số giờ, tùy theo độ tuổi.

Các thanh thiếu niên Malaysia bị bắt trong đợt bố ráp ngăn chặn đua xe trái phép tại Seremban vào năm 2016 - Ảnh: BERNAMA 

Tờ The Star của Malaysia đưa tin nhà chức trách nước này đang xem xét khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm đối với những người dưới 18 tuổi, nhằm ngăn chặn nguy cơ thanh thiếu niên nhiễm các tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Nội các về Bài trừ ma túy gần đây, Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail cho biết mô hình trên hiện đang được áp dụng tại Iceland và lãnh đạo Malaysia đang quan tâm đến mô hình này.

Theo bà Wan Azizah, thực hiện mô hình trên không phải là điều dễ dàng, song cần thiết để giúp giới trẻ phòng tránh các tệ nạn xã hội, nhất là việc sử dụng ma túy.

Tuyên bố trên nhận được đáp ứng từ Bộ trưởng phụ trách vấn đề tôn giáo, ông Mujahid Yusof Rawa nhưng cho biết cần nghiên cứu kỹ hơn về biện pháp "giới nghiêm" đó bởi vấn đề này từng được nêu ra và nếu không kỹ lưỡng sẽ khiến tình tình tệ hại hơn.

Theo hãng tin Bernama, bộ trưởng Mujahid Yusof Rawa cho rằng tốt hơn nữa là cần nghiên cứu tìm ra các hoạt động, như các trung tâm sinh hoạt của thanh thiếu niên chẳng hạn, giúp cho giới trẻ phát triển tính cách của mình.

"Tuổi teen là độ tuổi rất phức tạp. Chúng nhiều khi chỉ tụ tập bạn bè đi lang thang cho vui", bộ trưởng Mujahid còn dẫn chứng rằng nhiều em trẻ thích đá bóng chỉ ra quán tụ tập với bạn bè để xem bóng đá Anh chiếu trực tiếp chứ chưa hẳn để chơi ma túy.

Ông cũng cho rằng cần nghiên cứu thêm về diện tích căn hộ giá rẻ ở đô thị, bắt đầu từ một số khu vực ở thủ đô Kuala Lumpur. Theo đó các căn hộ quá nhỏ khiến giới trẻ thấy bị tù túng và tìm cách ra ngoài để có cảm giác tự do.

Theo Đạo luật Bảo vệ Trẻ em của Iceland, trẻ em dưới 12 tuổi không được phép ra khỏi nhà sau 20h tối, trừ phi có người lớn đi kèm. Trẻ từ 13-16 tuổi không được ra đường sau 22h tối, trừ trường hợp trẻ đang trên đường trở về nhà sau những sự kiện do nhà trường, các tổ chức thể thao hay câu lạc bộ thanh niên tổ chức. Những thanh thiếu niên vi phạm sẽ bị đưa về đồn cảnh sát và phụ huynh phải đến đón con về nhà.

Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah cũng cho biết một đạo luật mới đang được soạn thảo nhằm giải quyết vấn đề lạm dụng các chất gây tác động lên thần kinh trong giới trẻ.

Bà nhấn mạnh rằng Chính phủ Malaysia sẽ nỗ lực để đảm bảo các thế hệ tương lai của đất nước không nhiễm những tệ nạn nói trên.

Theo Tường Nguyễn/ Tuổi Trẻ

  • Từ khóa

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
180 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
240 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
222 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
268 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
317 lượt xem