24
/
69132
Nan giải số phận tù binh IS ở Syria
nan-giai-so-phan-tu-binh-is-o-syria
news

Nan giải số phận tù binh IS ở Syria

Thứ 6, 11/01/2019 | 10:07:33
300 lượt xem

Phải làm gì với hơn 790 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt ở Syria đã trở thành vấn đề then chốt và ngày càng rắc rối đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump khi Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi nước này.

Vấn đề phải được giải quyết nhanh chóng để bảo đảm tù binh IS, trong đó có nhiều người châu Âu và một số công dân Mỹ, không được phóng thích và tái tham gia chiến trận ở Syria hoặc nơi khác. Trước mắt, theo trang Military.com, Mỹ đã chia tù nhân IS thành 3 loại: nguy hiểm nhất, hạng trung và một số thủ lĩnh, tay súng nói chung.

Chính quyền Mỹ đang tìm kiếm giải pháp, kể cả xem xét phương án chuyển các phiến quân nguy hiểm nhất đến vịnh Guantanamo - Cuba, theo kênh NBC News. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định cách làm này sẽ gây ra một số thách thức tương tự mà Mỹ đã đối mặt với các tù nhân bị giam giữ tại căn cứ quân sự ở vịnh Guantanamo, bao gồm vấn đề liệu có thể truy tố các phiến quân bị bắt trên chiến trường ở Bắc Syria hay không.

Nan giải số phận tù binh IS ở Syria - Ảnh 1.

Anh từ chối tiếp nhận các phiến quân IS là công dân nước này Ảnh: AP

Là đồng minh với Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Syria song Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) lo sợ việc Mỹ rút quân sẽ khiến họ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Các chỉ huy của SDF cảnh báo họ không thể cầm giữ được hơn 700 tù nhân IS nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào Syria. Còn các quốc gia châu Âu lâu nay vẫn lưỡng lự trong việc tiếp nhận các công dân có mối liên hệ với IS vì vừa không muốn truy tố họ vừa không muốn nhận lãnh nguy cơ an ninh tiềm tàng nếu họ được trả tự do - theo trang Military Times.

Suốt mấy năm nay, giới ngoại giao và giới chức quân sự Mỹ đã nhiều lần yêu cầu các nước có công dân từng tham chiến ở Syria tiếp nhận lại họ. Thế nhưng, gần như mọi quốc gia đều từ chối. 

Theo Lục San/ NLĐ

  • Từ khóa

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
194 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
340 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
340 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
448 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
496 lượt xem