24
/
67435
Campuchia khẳng định không cho Trung Quốc xây căn cứ hải quân trên lãnh thổ
campuchia-khang-dinh-khong-cho-trung-quoc-xay-can-cu-hai-quan-tren-lanh-tho
news

Campuchia khẳng định không cho Trung Quốc xây căn cứ hải quân trên lãnh thổ

Thứ 2, 19/11/2018 | 13:30:31
621 lượt xem

Các quan chức ngoại giao và quốc phòng Campuchia nhấn mạnh thông tin để Trung Quốc lập căn cứ hải quân ở tỉnh Koh Kong là "giả".

Lính hải quân Campuchia trong một cuộc tập trận trên biển. Ảnh: Wikipedia. 

"Hiến pháp Campuchia không cho phép bất cứ căn cứ hải quân nước ngoài nào được xây dựng trên lãnh thổ", Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn khẳng định với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan bên lề Hội nghị Cấp Cao Đông Á ở Singapore hôm 17/11. "Chính phủ hoàng gia Campuchia sẽ không vi phạm hiến pháp", theo Khmer Times.

Tuyên bố được ông Sokhonn đưa ra sau khi ông Sullivan bày tỏ lo ngại về thông tin được đăng trên tờ Asia Times rằng Campuchia cho Trung Quốc xây căn cứ hải quân ở tỉnh Koh Kong.

Bài viết đăng tuần trước trên tờ báo có trụ sở ở Hong Kong này cho biết từ năm 2017, Trung Quốc đã vận động hành lang để thuyết phục Campuchia cho phép xây dựng cảng nước sâu thuộc tỉnh Koh Kong ở Vịnh Thái Lan thành căn cứ hải quân. Tờ báo khẳng định căn cứ này nằm trong một khu vực rộng 45.000 hecta, song không nêu rõ tiến độ xây dựng đến đâu.

Sullivan nói rằng quan hệ song phương giữa Mỹ và Campuchia sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ nếu thông tin trên Asia Times là sự thật. Đáp lại, Sokhonn khẳng định đây chỉ là "tin đồn".

Bộ Quốc phòng Campuchia cũng ra tuyên bố phủ nhận việc Campuchia cho phép quốc gia khác xây dựng căn cứ hải quân. Tướng Chum Sucheat, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, gọi đó là tin giả mạo nhằm đánh lừa công chúng. "Bộ Quốc phòng bác bỏ thông tin trên Asia Times. Thông tin này mang tính kích động và gây ảnh hưởng đến danh tiếng trong lĩnh vực quốc phòng của Campuchia", tuyên bố cho hay.

Cảng Koh Kong ở khu vực đông nam Campuchia. Đồ họa: Latitudes. 

Trung Quốc là nhà tài trợ lớn nhất cho Campuchia trong những năm gần đây. Trong chuyến thăm Campuchia hồi tháng 6 của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa, Bắc Kinh tuyên bố tài trợ 100 triệu USD cho Phnompenh. Ngoài các khoản viện trợ quân sự, Bắc Kinh trong năm 2017 đã hỗ trợ Phnom Penh 11 triệu USD để tổ chức các cuộc bầu cử địa phương.

Kể từ năm 2016, Campuchia đình chỉ vô thời hạn các cuộc tập trận chung với Mỹ nhưng hai lần tổ chức diễn tập chung với Trung Quốc. Quân đội hai nước cũng nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức tập trận "Rồng Vàng" vào năm 2019 với quy mô lớn hơn tăng cường hợp tác song phương.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
119 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
151 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
191 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
264 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
309 lượt xem