24
/
66133
Vì sao ông Trump 'nghèo' đi sau khi đắc cử tổng thống?
vi-sao-ong-trump-ngheo-di-sau-khi-dac-cu-tong-thong
news

Vì sao ông Trump 'nghèo' đi sau khi đắc cử tổng thống?

Thứ 4, 10/10/2018 | 09:20:50
949 lượt xem

Trong bảng xếp hạng 400 người Mỹ giàu nhất (Forbes 400) do tạp chí Forbes vừa công bố, Tổng thống Donald Trump bị tụt bậc nghiêm trọng so với khi mới lên nắm quyền ở Nhà Trắng.

Năm 2000, ông Trump từng tuyên bố trên tạp chí Fortune: "Nhiều khả năng tôi sẽ trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên có thể quản lý và kiếm tiền từ công việc đó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Nation


Giới quan sát cho rằng, kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng tháng 1/2017, ông Trump đã cố gắng hiện thực hóa tuyên bố trên thông qua hàng loạt động thái nhằm tận dụng vai trò tổng thống để làm lợi cho các dự án thương mại riêng, từ các chuyến thăm và tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại các sân golf của ông ở Mar-a-Lago, cho tới kinh doanh nhượng quyền khách sạn nhắm vào các cử tri ủng hộ mình.

Tuy nhiên, chiến lược của ông Trump dường như đang thất bại. Theo tính toán của tạp chí Forbes, tổng trị giá tài sản của ông đã giảm từ 4,5 tỉ USD năm 2015 (thời điểm ông bắt đầu chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng và xếp thứ 121 trong danh sách Forbes 400) xuống còn 3,1 tỉ USD trong 2 năm vừa qua, khiến ông tụt tới 138 bậc trong bảng xếp hạng của Forbes.

Đáng chú ý, thời điểm ông Trump bị sụt hạng nhanh nhất là năm đầu tiên ông làm tổng thống Mỹ, với cú tuột dốc từ bậc 156 xuống bậc 248. Thống kê cho thấy, tổng trị giá tài sản của Tổng thống Mỹ trong 12 tháng qua gần như không biến động, trong khi các tỉ phú khác ngày càng giàu hơn và thăng hạng. Ông Trump hiện chỉ xếp ở vị trí 259 trong danh sách Forbes 400 mới công bố.

Theo tạp chí Forbes, việc ông Trump "nghèo" đi sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ do 3 nguyên nhân. Trước kết, việc suy giảm tổng trị giá tài sản của ông một phần vì các báo cáo thống kê chuyên sâu hé lộ tổng thống đã nói không chính xác về kích thước căn hộ penthouse của mình.

Thứ hai, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã dẫn đến việc ông phải giảm giá cho thuê các bất động sản và mất hơn 100 triệu USD vì việc đó. Nguyên nhân thứ ba là những tranh cãi chính trị xung quanh tổng thống đã khiến thương hiệu Trump giảm sức hút với công chúng.

Ông chủ Nhà Trắng được tin đang sở hữu khoảng 500 bất động sản các loại, từ biệt thự, trung tâm thương mại đến các căn chung cư cao cấp. Tuy nhiên, so với năm 2015, doanh thu từ chúng đã giảm đáng kể.

Ví dụ, giá căn hộ trong tòa Tháp Trump ở Manhattan, New York hiện chỉ bằng 2/3 mức cao điểm trước đây. Giá các căn thuộc hai cao ốc hạng sang Trump Parc East và Trump Park Avenue ở cùng thành phố cũng lần lượt giảm 23% và 19% so với cách đây 3 năm. Tại Chicago, trị giá chung cư của ông Trump cũng sụt giảm, trái ngược xu hướng thị trường chung ở đó.

Ngoài ra, ba đối tác khách sạn tại Toronto, Panama và New York gần đây còn lần lượt gỡ tên ông Trump khỏi tòa nhà của họ, khiến đế chế kinh doanh khách sạn của ông Trump mất đi khoảng 30 triệu USD.

Nhiều đối tác từng thuê bất động sản thuộc sở hữu của ông Trump cũng "bỏ của chạy lấy người". Điển hình là thương hiệu Nike, đối tác thuê mặt bằng lớn nhất của tổ chức Trump, đã bỏ tổ hợp 5 tầng tại Tháp Trump để chuyển đến địa điểm khác thích hợp hơn. Dù Nike quả quyết động thái không liên quan đến chính trị, nhưng hai nhân viên của hãng từng tiết lộ, các chính sách điều hành đất nước gây tranh cãi của ông Trump góp phần dẫn đến điều đó.

Kể từ khi đảm trách vai trò cố vấn cấp cao cho cha, con gái của Tổng thống Trump -  Ivanka Trump cũng ngưng việc kinh doanh các nhãn hiệu thời trang mang tên cô. 

Theo Tuấn Anh/VietnamNet

  • Từ khóa

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
3 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
73 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
112 lượt xem

Hàn Quốc bế tắc trước cuộc khủng hoảng ngành y

Cuộc khủng hoảng ngành y tế ở Hàn Quốc do làn sóng đình công của các bác sĩ thực tập vẫn tiếp tục căng thẳng, khi họ và chính phủ chưa thể tìm được tiếng...
08:47 - 29/03/2024
149 lượt xem

Nam Phi: Xe buýt lao xuống vực, 45 người chết

Một xe buýt chở các tín đồ tới một buổi lễ Phục sinh ở Nam Phi đã lao xuống vực khiến 45 người thiệt mạng, 1 người bị thương.
07:25 - 29/03/2024
175 lượt xem