24
/
63414
Giông bão đón Tổng thống Trump hậu thượng đỉnh
giong-bao-don-tong-thong-trump-hau-thuong-dinh
news

Giông bão đón Tổng thống Trump hậu thượng đỉnh

Thứ 4, 18/07/2018 | 13:57:10
601 lượt xem

Tổng thống Mỹ Donald Trump đối diện cơn bão dư luận trong nước sau khi kết thúc chuyến công du đầy sóng gió ở châu Âu.

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania về nước sau chuyến công du REUTERS

Hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã trở về Mỹ sau một tuần làm việc căng thẳng tại 3 nước châu Âu gồm Bỉ, Anh và Phần Lan. Giới nghị sĩ Mỹ tỏ ra bất bình khi chủ nhân Nhà Trắng không ủng hộ đánh giá của cộng đồng tình báo trong nước cho rằng Nga đã thực hiện chiến dịch gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, theo Reuters.

Các lãnh đạo phe Dân chủ gồm hạ nghị sĩ Nancy Pelosi và thượng nghị sĩ Chuck Schumer chỉ trích Tổng thống Trump không cứng rắn với Nga về vấn đề can thiệp bầu cử là điều “đáng hổ thẹn”, biểu hiện của sự “yếu đuối”, đồng thời nghi ngờ Moscow đang nắm giữ thông tin bất lợi về ông Trump. Ngay cả Chủ tịch hạ viện Paul Ryan (đảng Cộng hòa) cũng gửi thông điệp đến ông Trump rằng Nga “không phải là đồng minh” mà là nước đối nghịch với Mỹ về “những giá trị và lý tưởng cơ bản nhất”.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thượng viện Bob Cocker thì nói cảm thấy thất vọng vì ông chủ Nhà Trắng đã có cơ hội để bảo vệ các cơ quan tình báo Mỹ nhưng lại không làm, theo AP. Viết trên Twitter sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, ông Trump khẳng định hết sức tự tin vào lực lượng tình báo của mình nhưng để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn thì không thể chỉ tập trung vào chuyện quá khứ. “Là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, chúng ta phải hòa hợp!”, Tổng thống Trump viết.

Về phần mình, Tổng thống Putin trong cuộc phỏng vấn với Đài RT phủ nhận cáo buộc can thiệp để giúp ông Trump thắng cử, đồng thời gọi giả thuyết cho rằng Nga nắm giữ “điểm yếu”của nhà lãnh đạo Mỹ là vô nghĩa. “Chúng tôi chẳng có gì về ông ấy cả. Tôi không có ý xúc phạm Tổng thống Trump khi nói điều có thể bị coi là khiếm nhã này, nhưng trước khi ông ấy thông báo tranh cử, chúng tôi không hề chú ý đến ông ấy”, Tổng thống Putin nói.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ có cuộc họp với các nghị sĩ quốc hội trong hôm nay sau chuyến công du châu Âu. Nhà Trắng không công bố nội dung cuộc họp cũng như thành phần tham dự. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Chuck Schumer yêu cầu giới lãnh đạo đảng Cộng hòa triệu tập đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia tháp tùng Tổng thống Trump tại Helsinki ra điều trần trước quốc hội ngay lập tức. 

Mỹ chưa đề nghị thẩm vấn 12 người Nga

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Putin nhận định việc Mỹ truy tố 12 người Nga nghi là “sĩ quan tình báo quân sự” về tội tấn công mạng 3 ngày trước thượng đỉnh là “cuộc đấu đá chính trị nội bộ” và không nên lấy đó làm xiềng xích trói buộc quan hệ hai nước. Ông cho biết hai nước đã có thỏa thuận hợp tác, theo đó cho phép công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra nghi án can thiệp bầu cử, có thể thẩm vấn 12 người bị truy tố nói trên. Tuy nhiên, đến nay Nga chưa hề nhận được đề nghị nào như vậy.


Theo Bảo Vinh/ Thanh Niên

  • Từ khóa

Gần nửa số thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị 'chìm dần'

Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số 270 triệu dân đang bị chìm dần và những vùng ven biển đối diện nguy cơ ngập lụt, nước biển...
14:51 - 19/04/2024
393 lượt xem

Israel tấn công tên lửa vào Iran

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 (giờ địa phương), các tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
11:29 - 19/04/2024
467 lượt xem

Iran cảnh báo hạt nhân, kêu gọi Israel dừng phiêu lưu quân sự

Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hành động quân sự của Israel tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/4.
09:15 - 19/04/2024
512 lượt xem

Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Bất chấp nhiều nỗ lực xoa dịu từ phương Tây, Israel dường như không từ bỏ ý định đáp trả quân sự nhằm vào Iran và Tehran đã có hành động phòng ngừa rủi...
06:56 - 19/04/2024
625 lượt xem

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
792 lượt xem