24
/
62565
Chuyện oái oăm: Bé gái 11 tuổi vất vả ly hôn chồng 38 tuổi
chuyen-oai-oam-be-gai-11-tuoi-vat-va-ly-hon-chong-38-tuoi
news

Chuyện oái oăm: Bé gái 11 tuổi vất vả ly hôn chồng 38 tuổi

Thứ 6, 22/06/2018 | 17:23:42
333 lượt xem

Cô bé Amal, người Sudan đang học tiểu học thì bị bố ép lấy chồng khiến giờ đây, cô bé 11 tuổi phải cố tìm cách ly hôn với người chồng 38 tuổi.

Nạn tảo hôn rất phổ biến ở Sudan vì đói nghèo, lạc hậu

Theo CNN, Amal (không phải tên thật của cô bé) bị hỏi cưới bởi người đàn ông đã 38 tuổi và vì bố em đã đồng ý, nên Amal phải lập tức kết hôn. 

 Ở Sudan, nạn tảo hôn diễn ra phổ biến bởi đói nghèo và lạc hâu. Hơn 1/3 bé gái phải kết hôn trước sinh 18, theo báo cáo của UNICEF năm 2017 và 12% các bé gái phải lấy chồng trước 15 tuổi. 

"Cô dâu" Amal cho biết, em nhiều lần bị chồng đánh đập. Ngoài Amal, chồng em còn có 1 người vợ khác và họ sống chung trong một mái nhà. 

Khi bị đánh đập, Amal quay trở về cầu cứu bố em nhưng ông vẫn đẩy con gái về nhà chồng. Cuối cùng, em trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của người vợ cả. 

"Anh ta đối xử với em rất tệ. Khi những trận đòn roi ngày càng dữ dội, em đã chạy tới đồn cảnh sát", Amal nói về cảnh bị chồng bạo hành.

Một bác sĩ khám cho Amal đã khẳng định rằng, cô bé đã bị trói và bị đánh đập. Đến lúc này, cha Amal mới hối hận vì đã gả con đi lấy chồng quá sớm.

"Hai lần con bé đến tìm tôi, hai lần trong sợ hãi cùng cực. Nhưng tôi vẫn đẩy con bé về. Tôi rất hối hận", bố Amal chia sẻ với CNN.

Bố Amal là một thợ rèn, hiện đang phải nuôi 6 cô con gái. Ông là một trong những bậc cha mẹ hiếm hoi đồng ý cho con gái ly hôn ở Sudan, bỏ qua tập tục và danh dự. 

"Khi tôi đồng ý cho cậu ta lấy con gái tôi, tôi đã tin tưởng cậu ta sẽ chăm sóc con bé, cho con bé tiếp tục đi học và tôn trọng con bé như cậu ta đã hứa. Nhưng tất cả những điều đó không xảy ra. Con tôi phải hứng chịu những trận đòn roi, sỉ nhục và lăng mạ", ông bố chia sẻ.  

Tuy nhiên, bất chấp những gì đã xảy ra với Amal, ông bố này vẫn nói rằng, điều đó không ngăn được việc ông sẽ lấy chồng cho các cô con gái khác nhỏ tuổi hơn. 

Còn Amal, cô bé vẫn còn thích chơi búp bê và chép đầy vở những bài thơ, bài hát chia sẻ, em sẽ theo đuổi việc ly hôn đến cùng. Ngay sau đó, em muốn trở lại trường học. Khi được hỏi, em có lời khuyên gì cho những bé gái đang cố chống lại những cuộc tảo hôn khác, Amal nhấn mạnh rằng: "Hãy can đảm. Em ước gì em có thể can đảm hơn".

Theo Phương Đăng/ Dân Việt

  • Từ khóa

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
14 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
43 lượt xem

Tổng thống Iran dọa xóa sổ Israel

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo nếu Israel tấn công Iran một lần nữa, thì 'không rõ nước này còn sót lại gì hay không'.
11:05 - 24/04/2024
115 lượt xem

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Ukraine, Israel

Cuối ngày 23.4 (giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ nước ngoài, trong đó có các khoản chi cho Ukraine, Israel và an ninh tại Ấn Độ...
10:10 - 24/04/2024
121 lượt xem

Trung Quốc căng mình chống lũ

Mưa lớn đã trút xuống miền nam Trung Quốc những ngày qua, gây ngập lụt và đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người, chính quyền và người dân đang căng...
09:20 - 24/04/2024
139 lượt xem