24
/
62510
Philippines: Giao tranh dữ đội với phiến quân IS, 11.000 người sơ tán
philippines-giao-tranh-du-doi-voi-phien-quan-is-11-000-nguoi-so-tan
news

Philippines: Giao tranh dữ đội với phiến quân IS, 11.000 người sơ tán

Thứ 5, 21/06/2018 | 11:05:43
287 lượt xem

Hơn 11.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán sau khi quân đội Philippines mở chiến dịch tấn công phiến quân Hồi giáo thân IS.

Phiến quân Maute thân IS đang trỗi dậy trở lại với thủ lĩnh mới là Abu Dar. 

Theo Al Jazeera, giao tranh nổ ra từ ngày 17.6 tại 7 thị trấn phía nam thành phố Marawi, tỉnh Lanao del Sur. Đây là nơi từng bị phiến quân Maute và Abu Sayyaf chiếm giữ trong 5 tháng năm ngoái.

Hôm 20.6, Philippines cho biết khoảng 2.200 gia đình với hơn 11.000 thường dân đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Philippines thông báo tiêu diệt ít nhất 5 tay súng thân IS, nhưng không cho biết con số thương vong bên phía quân đội.

Đợt tấn công mới của quân đội Philippines nhằm vào các khu vực được cho là nơi ẩn náu của thủ lĩnh mới của phiến quân Maute thân IS, Abu Dar.

Abu Dar và hàng chục chiến binh Maute khác được cho là từng tham gia vào cuộc chiếm đóng Marawi hồi năm ngoái. Hắn và các tay súng thân cận đã bí mật rời thành phố và lập nên căn cứ mới ở Tubaran.

Cho đến ngày 20.6, quân đội Philippines thông báo đã chiếm được Tubaran. Abu Dar từng là một thủ lĩnh cấp cao trong hàng ngũ phiến quân Abu Sayyaf, khi Isnilon Hapilon còn chỉ huy. Hapilon đã bị tiêu diệt ở Marawi hồi tháng 10.2017.

11.000 người dân Philippines đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán sau chiến dịch quân sự mới nhất của chính phủ.

Abu Dar được cho là trốn thoát cùng gần 1 triệu USD, số tiền được dùng để tuyển thêm quân và xây dựng lại lực lượng Maute. Phiến quân Hồi giáo Maute đã thành lập liên minh với Abu Sayyaf và tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Philippines quyết định mở chiến dịch quân sự sau khi các tay súng Maute bắn chết trưởng làng ở Tubaran vì dám chống lại chúng.

Thông tin về sự có mặt của các tay súng Maute được chuyển tới nhà chức trách. Người dân địa phương đã phối hợp cùng quân đội Philippines tiến hành xác định vị trí của nhóm phiến quân và thu thập tin tức tình báo trước khi chiến dịch quân sự nổ ra.

Giao tranh ở thành phố Marawi ngày 23.5 năm ngoái và kéo dài trong 5 tháng đã khiến 1.100 người thiệt mạng, đa số là các chiến binh thánh chiến và khiến 600.000 dân thường phải rời bỏ nhà cửa.

Sau khi hòa bình trở lại ở Marawi, khoảng 70% người dân đã quay trở lại thành phố. Nhiều khu vực chỉ còn là đống đổ nát.

Theo Đăng Nguyễn/ Dân Việt

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
52 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
117 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
136 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
190 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
276 lượt xem