24
/
61411
Israel không kích lực lượng hải quân Hamas tại Dải Gaza
israel-khong-kich-luc-luong-hai-quan-hamas-tai-dai-gaza
news

Israel không kích lực lượng hải quân Hamas tại Dải Gaza

Thứ 4, 23/05/2018 | 12:06:52
445 lượt xem

Sáng sớm 23/5, Lực lượng Không quân Israel đã tiến hành không kích, phá hủy một chiếc tàu neo đậu tại Dải Gaza.

Theo quân đội Israel, chiếc tàu trên thuộc biên chế lực lượng hải quân của Hamas. Vụ không kích của Israel còn nhằm vào một số cơ sở hạ tầng dưới lòng đất của phong trào Hamas.

Sáng sớm ngày 23/5, Lực lượng Không quân Israel đã tiến hành không kích nhằm vào một số cơ sở của phong trào Hamas tại dải Gaza. Ảnh minh họa: AP

Các vụ không kích này được tiến hành nhằm nhằm đáp trả việc một nhóm người từ Gaza đột nhập qua hàng rào biên giới vào Israel và đốt cháy cứ điểm quân đội Israel diễn ra trước đó một ngày.

Hiện tình hình Gaza vẫn diễn ra hết sức căng thẳng, sau khi Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem hôm 14/5 vừa qua./.

Theo Đình Nam/VOV.VN

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
191 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
247 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
273 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
314 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
405 lượt xem