24
/
61093
Bà Hillary Clinton cảnh báo Australia về sự can thiệp của Trung Quốc
ba-hillary-clinton-canh-bao-australia-ve-su-can-thiep-cua-trung-quoc
news

Bà Hillary Clinton cảnh báo Australia về sự can thiệp của Trung Quốc

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:40:04
339 lượt xem

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cảnh báo Australia cần thận trọng với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh gần đây bị cáo buộc can thiệp vào tình hình chính trị nội bộ của Canberra.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: EPA)

Ngày 14/5, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên tiếng cảnh báo Australia và các nền dân chủ trên thế giới về chiến lược can thiệp vào nền chính trị nội bộ được cho là do Trung Quốc và Nga thực hiện.

Cựu ứng viên tổng thống năm 2016 tiếp tục nhắc lại cáo buộc rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến cho bà thất bại cho cuộc đua với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà cũng cho rằng Trung Quốc dường như đang dùng các khoản tài trợ nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách của Australia.

“Chúng ta cần chắc chắn rằng những quyết định được đưa ra bởi chính phủ không bị tác động bởi các thế lực bên ngoài”, bà Clinton nhấn mạnh.

Căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc đã gia tăng gần đây khi Canberra cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào nền chính trị nước này, cũng như sử dụng các khoản tài trợ cho các đảng phái làm công cụ để tiếp cận tình hình nội bộ quốc gia.

Ngoài ra, Canberra và các quốc gia trong khu vực cũng lên tiếng cảnh báo về việc Trung Quốc đường như có tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng tại Thái Bình Dương, động thái có thể làm đảo lộn sự cân bằng chiến lược trong khu vực.

Bà Clinton cho rằng dù Australia và các nền dân chủ hợp tác với Trung Quốc nhưng họ nên cảnh giác với mối đe dọa đến từ sự can thiệp nội bộ từ Bắc Kinh.

Tháng 12/2017, lo ngại về tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, Australia tuyên bố sẽ ban hành lệnh cấm các đảng phái tiếp nhận các khoản tài trợ từ nước ngoài trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự can thiệp của bên ngoài vào nền chính trị của Australia.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cảnh báo những nỗ lực “ngày càng tinh vi và chưa từng có tiền lệ” của các thế lực bên ngoài nhằm “gây ảnh hưởng tới tiến trình chính trị” tại Australia cũng như các nước khác trên thế giới. Ông Turnbull cũng trích dẫn “những báo cáo đáng lo ngại về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc” đối với Australia vào thời điểm hiện tại.

Theo Đức Hoàng/ Dân Trí

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
119 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
176 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
202 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
256 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
337 lượt xem