24
/
58574
Vì sao Trung Quốc tăng 'bạo' ngân sách quốc phòng?
vi-sao-trung-quoc-tang-bao-ngan-sach-quoc-phong
news

Vì sao Trung Quốc tăng 'bạo' ngân sách quốc phòng?

Thứ 2, 05/03/2018 | 14:38:11
363 lượt xem

Về ngân sách quốc phòng, Trung Quốc dự toán dành gần 1.107 tỷ NDT cho năm 2018, tăng 8,1%.

Theo Tân Hoa xã, sáng 5/3, trong báo cáo công tác của chính phủ trình bày trước kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nêu lên một số chỉ tiêu chính cho năm 2018 như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,5%, kiềm chế chỉ số giá cả tiêu dùng ở mức 3%, kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp đăng ký tại thành phố và thị trấn lần lượt ở mức 5,5% và 4,5%...

Điều đáng quan tâm là dự toán ngân sách quốc phòng năm 2018 tăng 8,1%, đạt tới 1.106,951 tỷ NDT, mức chi cao nhất trong lịch sử. Mức tăng chi phí cho quốc phòng năm 2017 là 7%, năm 2016 là 7,6%.

Ảnh minh họa

Theo Thủ tướng Trung Quốc, tình hình phát triển kinh tế năm 2017 tốt hơn dự kiến. GDP tăng 6,9%, thu nhập cá nhân tăng 7,3%, mức tăng trưởng đều cao hơn năm 2016. Mức chi tài chính là 21.000 tỷ NDT, thâm hụt tài chính giảm xuống mức 2.380 tỷ NDT (bằng 2,6% GDP), giải quyết việc làm cho 13,51 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cho biết, GDP của Trung Quốc trong 5 năm vừa qua đã tăng từ 54.000 tỷ lên 82.700 tỷ NDT, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7,1%, tạo ra hơn 66 triệu việc làm mới ở các đô thị và thành phố, hơn 68 triệu người thoát nghèo, thu nhập cá nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7,4%, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 4/3, khi trả lời câu hỏi liên quan tới vấn đề dự toán ngân sách quốc phòng, người phát ngôn kỳ họp Trương Nghiệp Toại chỉ nói, “dù tỷ lệ chi phí quốc phòng so với GDP, tỷ trọng trong tổng ngân sách hay tính theo bình quân đầu người, chi phí quốc phòng của Trung Quốc đều thấp hơn các quốc gia chủ yếu trên thế giới”.

Khi giải thích về việc tăng chi phí quốc phòng, ông Trương Nghiệp Toại nói: “Trung Quốc tăng chi cho quốc phòng thích hợp, trong đó một phần bù đắp cho việc chi không đủ những năm trước đây, chủ yếu dùng cho đổi mới vũ khí trang bị, cải thiện đãi ngộ sinh hoạt cho quân nhân và điều kiện huấn luyện của bộ đội ở cơ sở”.

Ông Toại cũng nhấn mạnh rằng, Trung Quốc theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng ngự, sự phát triển về quốc phòng của Trung Quốc không gây thành mối đe dọa với các quốc gia khác.

Theo Ngô Tuyết/VietNamNet

  • Từ khóa

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
64 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
83 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
188 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
231 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
563 lượt xem