24
/
58024
Nhật kêu gọi không mù quáng trước đòn quyến rũ ngoại giao của Triều Tiên
nhat-keu-goi-khong-mu-quang-truoc-don-quyen-ru-ngoai-giao-cua-trieu-tien
news

Nhật kêu gọi không mù quáng trước đòn quyến rũ ngoại giao của Triều Tiên

Thứ 2, 12/02/2018 | 05:56:14
358 lượt xem

Nhật Bản tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, kêu gọi các bên không "mù quáng" trước đòn quyến rũ ngoại giao của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: Kyodo.

"Chúng ta cần tối đa hóa áp lực lên Triều Tiên, để buộc Triều Tiên thay đổi chính sách, thực hiện đầy đủ các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", AFP dẫn lời Toshihide Ando, phó thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nói.

Theo Ando, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên. "Điều quan trọng là chúng ta không được 'mù quáng' trước chiến lược tấn công quyến rũ của Triều Tiên", Ando cho biết.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, nhân chuyến thăm Singapore, quốc gia chủ tịch ASEAN năm 2018, kêu gọi cùng đoàn kết để đối phó Triều Tiên. Ông Kono đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có động thái ngoại giao đáng chú ý khi Hàn Quốc tổ chức thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang. Ông cử phái đoàn quan chức, do chủ tịch quốc hội Kim Yong-nam dẫn đầu, trong đó có em gái Kim Yo-jong, thăm Hàn Quốc trong ba ngày, từ 9 đến 11/2, dự lễ khai mạc Olympic, gặp tổng thống và thủ tướng Hàn Quốc.

Kim Yo-jong chuyển thư mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm Triều Tiên. Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên trong gia đình lãnh đạo Triều Tiên tới Hàn Quốc từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Giới phân tích cho rằng chiến lược tấn công quyến rũ là nhằm gây rạn nứt giữa Hàn Quốc và Mỹ, suy yếu nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo Như Tâm/ Vnexpress

  • Từ khóa

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
37 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
108 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
87 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
144 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
178 lượt xem