24
/
57949
Tổng thống Duterte: “Nếu tôi không hành xử như nhà độc tài, Philippines không thể tốt lên được”
tong-thong-duterte-neu-toi-khong-hanh-xu-nhu-nha-doc-tai-philippines-khong-the-tot-len-duoc
news

Tổng thống Duterte: “Nếu tôi không hành xử như nhà độc tài, Philippines không thể tốt lên được”

Thứ 6, 09/02/2018 | 13:59:58
351 lượt xem

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết nếu ông không lãnh đạo đất nước bằng phong cách độc tài thì Philippines sẽ trì trệ và không bao giờ tiến bộ được.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Trang tin The SunStar Manila trích dẫn phát ngôn trên của ông Duterte trong buổi họp ở Visayan. Trước đó, các lãnh đạo đối lập đã phản đối đề xuất sửa đổi hiến pháp của Tổng thống Philippines. Ông Duterte được cho là muốn đổi cách vận hành đất nước theo hệ thống liên bang thay vì tập trung cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở mỗi địa phương vào một cơ quan quản lý.

“Nếu bạn nói tôi là nhà độc tài thì tôi đúng là nhà độc tài. Nếu bạn không cư xử như nhà độc tài, sẽ không có điều gì có thể xảy ra ở đất nước này”, ông Duterte nói. Ông cho rằng phong cách điều hành đất nước của ông là điều cần làm nhằm giúp đất nước tăng trưởng và phát triển ổn định.

“Đúng rồi đó. Nếu tôi không cư xử như nhà độc tài, mà đúng hiện giờ tôi đang hành động như vậy, đất nước này sẽ không thể thay đổi. Tôi phải hành động như thế. Ngoài ra, chính các bạn đã bầu tôi làm tổng thống. Vì sao các bạn không ủng hộ tôi trong khi ước mơ của tôi chỉ dành cho đất nước và các bạn?”, ông Duterte nói.

Phe đối lập ở Philippines thường xuyên lên tiếng chỉ trích ông Duterte về “khuynh hướng độc đoán”, về phong cách diễn thuyết, tranh luận cứng rắn và lập trường kiên quyết với cuộc chiến chống ma túy, vốn đã trở thành dấu ấn trong nhiệm kỳ của ông. Ông cũng bị chỉ trích khi tuyên bố áp dụng thiết quân luật ở đảo Mindanao miền Nam hồi năm ngoái trong nỗ lực nhằm xóa sổ lực lượng khủng bố thân IS ở Marawi.

Tuy nhiên, ông Duterte cũng từng chia sẻ rằng ông không có ý định biến mình thành nhà độc tài. Ông nói rằng đã thông báo với quân đội và cảnh sát hãy rút súng ra bắn ông nếu ông cố tình kéo dài nhiệm kỳ tổng thống (dự kiến kết thúc năm 2022).

"Nếu tôi tại vị quá thời gian cho phép và trở thành một nhà độc tài, hãy bắn tôi. Tôi không nói đùa. Nếu tôi giữ chức tổng thống quá một ngày so với quy định, tôi đề nghị quân đội và cảnh sát Philippines không cho phép tôi hay bất cứ ai phá vỡ quy định hiến pháp", RT dẫn lời ông Duterte.

Theo Đức Hoàng/ Dân Trí

  • Từ khóa

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
32 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
348 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
421 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
414 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
439 lượt xem