24
/
55923
Hàn Quốc cấp hơn 300.000 USD cho đội đặc nhiệm ám sát Kim Jong-un
han-quoc-cap-hon-300-000-usd-cho-doi-dac-nhiem-am-sat-kim-jong-un
news

Hàn Quốc cấp hơn 300.000 USD cho đội đặc nhiệm ám sát Kim Jong-un

Thứ 6, 08/12/2017 | 14:04:21
452 lượt xem

Chính phủ Hàn Quốc phân bổ 310.000 USD cho đơn vị đặc nhiệm mới thành lập có nhiệm vụ ám sát lãnh đạo Triều Tiên.

Các binh sĩ Hàn Quốc huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 6/12 thông báo về khoản ngân sách đầu tiên trị giá 310.000 USD cho đơn vị tinh nhuệ chịu trách nhiệm phá hủy các cơ sở quân sự then chốt, ám sát lãnh đạo và các quan chức Triều Tiên, theo Korea Herald. Khoản tiền chỉ là một phần trong gần 40 tỷ USD Hàn Quốc dành cho quốc phòng năm 2018.

"Khoản tiền sẽ được chi vào việc mua thiết bị cho lực lượng đặc nhiệm", một quan chức giấu tên của Bộ cho hay. Các thiết bị bao gồm máy bay không người lái tự sát, máy bay không người lái giám sát và súng máy. 

Đơn vị đặc nhiệm sẽ cần thêm các thiết bị trước khi đi vào hoạt động đầy đủ, như máy bay tầm thấp để vận chuyển đơn vị vào sâu lãnh thổ Triều Tiên, theo đánh giá của các chuyên gia. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ thực hiện kế hoạch mua sắm trong năm tới và tăng ngân sách khi cần. "Tổng cộng 24 triệu USD sẽ được chi dùng để tăng cường năng lực tác chiến của đơn vị", quan chức nói. 

Ngân sách quốc phòng Hàn Quốc cho năm tới tăng 7% so với năm 2016. Dù ủng hộ tăng cường sức mạnh quân đội, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phản đối mạnh mẽ việc tấn công phủ đầu Triều Tiên. Phản ứng trước vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của Triều Tiên hôm 29/11, ông Moon hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ theo đuổi tên lửa hạt nhân có thể vươn tới Mỹ và trở về bàn đàm phán. 

Theo Trọng Giáp/ Vnexpress

  • Từ khóa

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
295 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
356 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
352 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
387 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
431 lượt xem