24
/
55692
Bang đầu tiên ở Úc cho phép trợ tử
bang-dau-tien-o-uc-cho-phep-tro-tu
news

Bang đầu tiên ở Úc cho phép trợ tử

Thứ 6, 01/12/2017 | 15:22:19
446 lượt xem

Victoria đã trở thành tiểu bang đầu tiên tại Úc hợp pháp hóa quyền được chết đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo.

Các nghị sĩ bang Victoria vui mừng khi luật về “cái chết êm ái” được thông qua - CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Theo luật mới có hiệu lực từ giữa năm 2019, những người mắc bệnh nan y trên 18 tuổi và chỉ còn chưa tới 6 tháng để sống được quyền yêu cầu “cái chết êm ái” thông qua việc tiêm các loại thuốc độc.

Nhà chức trách Victoria nhấn mạnh luật trên chỉ dành cho bệnh nhân trải qua những đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng, theo Đài ABC (Úc).

Ngoài ra, luật chỉ áp dụng cho người bệnh sống ở Victoria trong ít nhất 12 tháng và tinh thần vẫn còn minh mẫn. Tuy nhiên, ép buộc bệnh nhân kết liễu cuộc đời sẽ phạm trọng tội.

Nhiều nước trên thế giới như Canada, Hà Lan, Bỉ cũng đã hợp pháp hóa quyền được chết của bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Theo Huỳnh Thiềm/ Thanh Niên

  • Từ khóa

Gần nửa số thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị 'chìm dần'

Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số 270 triệu dân đang bị chìm dần và những vùng ven biển đối diện nguy cơ ngập lụt, nước biển...
14:51 - 19/04/2024
57 lượt xem

Israel tấn công tên lửa vào Iran

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 (giờ địa phương), các tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
11:29 - 19/04/2024
144 lượt xem

Iran cảnh báo hạt nhân, kêu gọi Israel dừng phiêu lưu quân sự

Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hành động quân sự của Israel tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/4.
09:15 - 19/04/2024
203 lượt xem

Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Bất chấp nhiều nỗ lực xoa dịu từ phương Tây, Israel dường như không từ bỏ ý định đáp trả quân sự nhằm vào Iran và Tehran đã có hành động phòng ngừa rủi...
06:56 - 19/04/2024
297 lượt xem

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
478 lượt xem