24
/
116803
Nepal vào mùa lễ hội trong bối cảnh đại dịch, nhân viên y tế Philippines kiệt sức
nepal-vao-mua-le-hoi-trong-boi-canh-dai-dich-nhan-vien-y-te-philippines-kiet-suc
news

Nepal vào mùa lễ hội trong bối cảnh đại dịch, nhân viên y tế Philippines kiệt sức

Thứ 2, 20/09/2021 | 07:21:09
749 lượt xem

Tính đến hôm qua (19/9), hơn 228,4 triệu ca mắc Covid-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới và số ca tử vong là hơn 4,6 triệu người.

Người dân Nepal tụ tập trong mùa lễ hội.

Tại Australia, Thủ hiến Daniel Andrews của bang Victoria đã công bố lộ trình nới lỏng các hạn chế. Ông cho biết tình trạng phong tỏa nhiều tuần của bang sẽ kết thúc khi 70% những người từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ, bất kể có ca mắc Covid-19 mới hay không. Theo ông Andrews, bang Victoria dự kiến sẽ đạt ngưỡng tiêm chủng vào 26/10.

Hiện tại 46% người dân Australia được tiêm chủng đầy đủ. Nước này báo cáo 1.607 ca mắc Covid-19 mới vào hôm qua, trong đó bang Victoria có 507 ca mới.

Tại Nepal, hàng chục nghìn tín đồ đã tập trung cho lễ kỷ niệm Indra Jatra, đánh dấu sự trở lại của mùa lễ hội ở quốc gia Himalaysia sau khi bị thu hẹp quy mô vì đại dịch. Cảnh sát có vũ trang và tình nguyện viên xịt khuẩn được huy động để phát khẩu trang cho các tín đồ.

Nepal đã áp đặt một số lệnh phong tỏa và các hạn chế khác kể từ khi đại dịch xảy ra. Theo Bộ Y tế, Nepal có 784.000 ca mắc được xác nhận với hơn 11.000 trường hợp tử vong. Chỉ có 19% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Tại Philippines, nhân viên y tế đang kiệt sức nhưng phải vật lộn để chăm sóc bệnh nhân khi đồng nghiệp của họ nhiễm Covid-19 hoặc bỏ việc. Quốc gia này đang chứng kiến sự gia tăng kỷ lục về số ca mắc do biến thể Delta và Bộ Y tế báo cáo đang thiếu hơn 100.000 điều dưỡng, buộc những người còn lại phải làm việc nhiều giờ với số lương ít ỏi trong các hợp đồng ngắn hạn, bấp bênh.

Dữ liệu chính thức cho thấy, một y tá mới vào nghề tại một bệnh viện công có thể kiếm được 33.575 peso (670 USD) mỗi tháng. Tuy nhiên, hầu hết họ làm theo hợp đồng ngắn hạn, kiếm được 22.000 peso mà không có lợi ích như trả rủi ro. Trong khi đó, những người trong khu vực tư nhân chỉ kiếm được 8.000 peso.

Theo Hải Yến/ GD & TĐ

https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nepal-vao-mua-le-hoi-trong-boi-canh-dai-dich-nhan-vien-y-te-philippines-kiet-suc-jg8kkZH7g.html

  • Từ khóa

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
66 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
392 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
459 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
457 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
474 lượt xem