24
/
108263
Ukraine nói Nga "sắp đưa 120.000 quân tới biên giới"
ukraine-noi-nga-sap-dua-120-000-quan-toi-bien-gioi
news

Ukraine nói Nga "sắp đưa 120.000 quân tới biên giới"

Thứ 4, 21/04/2021 | 14:58:11
800 lượt xem

Ngoại trưởng Ukraine dự đoán Nga sẽ sớm triển khai hơn 120.000 quân tới biên giới Ukraine giữa lúc căng thẳng leo thang.

Ukraine nói Nga sắp đưa 120.000 quân tới biên giới - 1

Xe tăng Ukraine tham gia tập trận trong bức ảnh được công bố ngày 20/4 (Ảnh: Reuters).

"Quân đội Nga tiếp tục tiến gần tới biên giới của chúng tôi ở phía đông bắc, phía đông và phía nam. Chỉ trong khoảng một tuần, lực lượng của họ có thể lên đến hơn 120.000 quân. Điều này không có nghĩa họ sẽ dừng lại", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trong cuộc họp trực tuyến ngày 20/4.

Ông Kuleba cho rằng hành động của Nga rất khó đoán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định nước này không muốn xung đột với Nga.

Theo ông Kubela, Nga cần hiểu rằng việc leo thang căng thẳng sẽ mang lại "hậu quả nghiêm trọng" cho Moscow, bao gồm sự cô lập của cộng đồng quốc tế và các lệnh trừng phạt kinh tế "đau đớn".

Ngoại trưởng Kubela kêu gọi Moscow tái cam kết về thỏa thuận ngừng bắn ở Đông Ukraine. Cuộc xung đột giữa lực lượng ly khai mà Ukraine cáo buộc do Nga hậu thuẫn với quân đội chính phủ Ukraine khiến 14.000 người thiệt mạng kể từ năm 2014.

Ngoại trưởng Kubela đã tham dự cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng của các nước thành viên EU. Ông Kubela kêu gọi các nước EU "bắt đầu xem xét các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga".

Theo Ngoại trưởng Kubela, mặc dù một số Ngoại trưởng EU chưa sẵn sàng cho việc áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga, song ông đã nói với họ rằng các lệnh trừng phạt riêng lẻ nhằm vào các quan chức Nga là "chưa đủ".

Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về tình hình leo thang gần đây của cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Ngoại trưởng Kubela cáo buộc lính bắn tỉa Nga nổ súng vào binh sĩ Ukraine để khiêu khích. Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận việc hỗ trợ lực lượng ly khai ở Đông Ukraine.

Căng thẳng giữa Nga phương Tây ngày càng "nóng" lên sau khi Moscow bị cáo buộc đưa binh sĩ và khí tài áp sát biên giới Ukraine. Cao ủy Đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell đầu tuần này nói rằng, Nga đã triển khai hơn 100.000 binh sĩ đến Crimea và khu vực giáp biên giới Ukraine.

Lầu Năm Góc ngày 19/4 ước tính hiện diện quân sự của Nga ở biên giới giáp Ukraine còn lớn hơn thời điểm Moscow sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Tuy nhiên, Nga khẳng định hoạt động dồn quân của nước này nhằm chuẩn bị một cuộc diễn tập quân sự kéo dài 3 tuần. Nga cho biết cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với hành vi đe dọa từ NATO.

Nga ngày 20/4 cũng cáo buộc Mỹ và NATO có "hoạt động khiêu khích" trong vùng biển và không phận của Biển Đen. Moscow cho rằng việc triển khai lực lượng trong lãnh thổ Nga là hoàn toàn bình thường, vì mục đích phòng vệ mà không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. 

Trong một diễn biến có liên quan, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Moscow ngày 20/4 cho biết Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan sẽ về nước trong tuần này để "tham vấn", sau khi Nga khuyến nghị ông nên tạm thời rời đi trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

"Tôi tin rằng quan trọng là tôi phải nói chuyện trực tiếp với các đồng nghiệp mới trong chính quyền Tổng thống Joe Biden ở Washington về tình hình hiện tại của quan hệ song phương Mỹ - Nga", Đại sứ quán Mỹ tại Nga dẫn lời ông Sullivan cho biết.

Mỹ tuần trước đã công bố các lệnh trừng phạt và trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử, tấn công mạng và các hoạt động thù địch khác. Đáp lại, Nga cũng tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao và trừng phạt quan chức Mỹ.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-noi-nga-sap-dua-120000-quan-toi-bien-gioi-20210421092154553.htm#dt_source=Cate_TheGioi&dt_campaign=Top3&dt_medium=2

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
30 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
95 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
114 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
167 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
257 lượt xem