24
/
101406
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng từ chức
giam-doc-truyen-thong-nha-trang-tu-chuc
news

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng từ chức

Thứ 6, 04/12/2020 | 07:40:32
472 lượt xem

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah từ chức hôm 3/12, sau ba năm phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Trump, để bắt đầu công việc mới.

Đơn từ chức của Farah sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12. Cô cho biết được phục vụ trong chính quyền Trump là "vinh dự cả đời" và nhấn mạnh một số ưu tiên chính sách đối nội, đối ngoại.

"Dưới thời chính quyền này, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt, con tin người Mỹ được về nhà, NATO mạnh hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình lịch sử ở Trung Đông, tôi đã có mặt tại Kabul để thông báo thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa chính phủ Afghanistan và Taliban nhằm chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ", Farah cho biết.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah trao đổi với phóng viên tại Nhà Trắng hồi tháng 3. Ảnh: AP.

Giám đốc truyền thông Farah trao đổi với phóng viên tại Nhà Trắng hồi tháng 3. Ảnh: AP.

"Chúng tôi đã cắt giảm thuế lịch sử, đưa tiền trở lại túi của những người Mỹ làm việc chăm chỉ. Chúng tôi xây dựng lại nền tư pháp với Hiến pháp tuân theo các luật gia độc lập và chúng tôi đã làm việc để tạo ra nền kinh tế toàn diện nhất trong lịch sử Mỹ, mang đến cho mọi công dân cơ hội thực sự để đạt giấc mơ Mỹ", cô nêu thêm.

Farah cũng cho biết cô rất vinh dự khi được làm việc với một nhóm để cung cấp "vaccine Covid-19 an toàn và hiệu quả trong thời gian kỷ lục, sẽ cứu sống hàng nghìn người".

Farah hiện là trợ lý Nhà Trắng nổi bật nhất rời đi sau bầu cử và việc cô từ chức diễn ra chưa đầy hai tháng trước khi chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden tiếp quản. Farah cho biết rời Nhà Trắng để "theo đuổi những cơ hội mới". Cô dự định thành lập một công ty tư vấn, tập trung vào lĩnh vực truyền thông và quốc phòng.

Farah từng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong chính quyền Trump. Cô từng là phát ngôn viên cho Phó tổng thống Mike Pence và cựu bộ trưởng quốc phòng Mark Esper. Cô được bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông Nhà Trắng vào tháng 4 sau khi Mark Meadows đảm nhận chức vụ chánh văn phòng Nhà Trắng. Farah từng làm việc với Meadows ở quốc hội.

Việc từ chức của Farah diễn ra khi Trump từ chối nhượng bộ cuộc bầu cử và chiến dịch tranh cử của ông gặp nhiều thách thức pháp lý. Tổng thống cáo buộc xảy ra gian lận cử tri diện rộng, song ông và các luật sư không đưa ra bằng chứng.

Farah từng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để quảng bá và bảo vệ các hành động của Nhà Trắng, nhưng cô vắng mặt trên sóng kể từ ngày bầu cử và tài khoản Twitter của cô phần lớn không đưa ra các bình luận về gian lận bầu cử như thư ký báo chí Kayleigh McEnany và những người khác đã chia sẻ.

Một tuần sau cuộc bầu cử, Farah tỏ ý cô đang để mắt đến một công việc sau khi rời chính quyền Trump, ngay cả khi các trợ lý hàng đầu khác tránh thừa nhận rõ ràng thực tế rằng họ sẽ mất việc vào tháng 1.

Theo Huyền Lê/VnExpress (nguồn Hill)

https://vnexpress.net/giam-doc-truyen-thong-nha-trang-tu-chuc-4201209.html

  • Từ khóa

Tổng thống Iran dọa xóa sổ Israel

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo nếu Israel tấn công Iran một lần nữa, thì 'không rõ nước này còn sót lại gì hay không'.
11:05 - 24/04/2024
55 lượt xem

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Ukraine, Israel

Cuối ngày 23.4 (giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ nước ngoài, trong đó có các khoản chi cho Ukraine, Israel và an ninh tại Ấn Độ...
10:10 - 24/04/2024
70 lượt xem

Trung Quốc căng mình chống lũ

Mưa lớn đã trút xuống miền nam Trung Quốc những ngày qua, gây ngập lụt và đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người, chính quyền và người dân đang căng...
09:20 - 24/04/2024
90 lượt xem

Chính thức bắt đầu xét xử hình sự ông Trump

Ngày 22.4 (giờ Mỹ), phiên tòa xử vụ án hình sự về cáo buộc chi tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bắt đầu ở New York với sự xuất...
07:51 - 24/04/2024
140 lượt xem

Mỹ, Nga đối đầu tại LHQ về vũ khí hạt nhân trong không gian

Mỹ và Nga sẽ đối mặt tại Liên Hiệp Quốc ngày 24-4 khi Hội đồng bảo an bỏ phiếu nghị quyết kêu gọi các nước không chạy đua vũ trang không gian.
08:24 - 24/04/2024
146 lượt xem