19
/
54404
Nét ẩm thực hấp dẫn từ gà đồi Yên Thế
net-am-thuc-hap-dan-tu-ga-doi-yen-the
news

Nét ẩm thực hấp dẫn từ gà đồi Yên Thế

Thứ 7, 21/10/2017 | 17:53:30
2,695 lượt xem

BGTV- Với mong muốn đưa gà đồi Yên Thế ngày càng vươn xa, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân gặp gỡ, kết nối cung cầu tiêu thụ, 21/10, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế năm 2017, cũng trong dịp này, các gian trưng bày, giới thiệu ẩm thực chế biến từ gà đã trở thành điểm nhấn ấn tượng với đại biểu tham gia.

Tận dụng các ưu thế vườn đồi, thời gian qua huyện Yên Thế đã đẩy mạnh phát triển đàn gà. Kết thúc năm 2016, tổng đàn gia cầm của huyện đạt 4,5 triệu con, trong đó đàn gà lên tới 4 triệu con. Mỗi năm, huyện Yên Thế bán ra thị trường từ 12-14 triệu con gà, giá trị sản xuất đạt trên 1.500 tỷ đồng. Chăn nuôi gà đồi đã trở thành một nghề đối với nhiều hộ nông dân ở Yên Thế, mang lại thu nhập ổn định từ 50 -100 triệu đồng/năm.

Gà đồi Yên Thế có 2 giống chủ lực: Ri Lai và Mía Lai với mẫu mã đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, được nuôi theo quy trình an toàn sinh học, quy mô lớn đã được đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2011 lần đầu tiên Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm Gà đồi Yên Thế - đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và làm giàu cho các hộ nông dân, đồng thời thúc đẩy nhiều loại hình dịch vụ liên quan phát triển trên địa bàn.

Hiện, sản phẩm Gà đồi Yên Thế đã được tiêu thụ rộng trên các thị trường Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên... và một số địa phương trong cả nước.

Tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế 2017 lần đầu tiên tổ chức với quy mô lớn gồm các gian hàng trưng bày ẩm thực chế biến từ gà đồi, rất đông các đại biểu, du khách đã có dịp thưởng thức, đây cũng là hình thức quảng bá hiệu quả tới các doanh nghiệp, nhà phân phối, góp phần đưa gà đồi Yên Thế vươn xa hơn trong tương lai.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Lãnh đạo tỉnh, Sở công thương và một số ban ngành tham quan khu vực trưng bày ẩm thực.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường lưu ý tất cả các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung cùng Bắc Giang và huyện Yên Thế tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến tiêu thuh gà đồi, đưa gà Yên Thế vươn lên tầm cỡ quốc gia hướng tới xuất khẩu.

Đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang  nhận định phát triển kinh tế vườn đồi tại Yên Thế được xem là “mũi nhọn” được tỉnh và địa phương đặc biệt quan tâm chú trọng.

Theo ông Trần Quang Tấn – Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang, công tác quảng bá, hướng tới thị trường xuất khẩu lớn và xây dựng liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất tới tiêu thụ… là một trong những trọng tâm đưa gà đồi Yên Thế vươn xa hơn


Các đầu bếp mang tới hội nghị những món ăn hấp dẫn, độc đáo

Theo các đầu bếp nhận định, gà đồi Yên Thế với chất lượng thịt thơm ngon là một yếu tố mang lại điểm đặc biệt cho món ăn

Đông đảo đại biểu, khách tham quan được dịp thưởng thức những món ăn đặc sản độc đáo từ gà đồi Yên Thế

Minh Anh

  • Từ khóa

Liveshow trở lại với những ca sĩ thực lực

Từ thời điểm này đến tháng 5 tới, hàng loạt liveshow của những giọng hát thực lực, có lượng khán giả đông đảo riêng, được tổ chức khắp nơi cả trong nước...
09:52 - 19/04/2024
89 lượt xem

Ngắm vịnh Lăng Cô đẹp mờ ảo trong sương

Lăng Cô là vịnh biển gần như nguyên sơ với khung cảnh non nước hữu tình và là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
07:54 - 19/04/2024
141 lượt xem

Ghibli được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời

Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 77 thông báo sẽ trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời cho hãng phim Ghibli - giải đặc biệt nhất từ trước đến nay.
20:24 - 18/04/2024
391 lượt xem

Hình ảnh Việt Nam xưa qua lăng kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Từ ngày 18 đến 30/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trưng bày triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”, giới thiệu tới...
16:17 - 18/04/2024
495 lượt xem

Đà Lạt, Thái Lan đứng đầu điểm đến trong nước và nước ngoài dịp lễ 30/4 và 1/5

Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số những điểm du lịch trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok (Thái Lan) và Singapore là những...
11:56 - 18/04/2024
619 lượt xem