18
/
92019
La Liga tái xuất, châu Âu hân hoan
la-liga-tai-xuat-chau-au-han-hoan
news

La Liga tái xuất, châu Âu hân hoan

Thứ 2, 25/05/2020 | 12:30:42
313 lượt xem

Việc chính phủ Tây Ban Nha cho phép hoạt động bóng đá trở lại từ đầu tháng 6 là tin rất vui đối với người hâm mộ La Liga nhưng cũng đồng thời tạo áp lực đáng kể cho cả Serie A lẫn Giải Ngoại hạng Anh.

Nhanh hơn cả kỳ vọng của những nhà quản lý bóng đá, Thủ tướng Pedro Sanchez mới đây tuyên bố: "Tây Ban Nha đã đạt được nhiều kết quả tốt trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tương lai đang mở ra với tất cả mọi người và mọi hoạt động xã hội cần phải được trở lại bình thường. Giải bóng đá La Liga sẽ được phép nối lại các hoạt động kể từ ngày 8-6".

Nếu mọi việc suôn sẻ, La Liga sẽ tiếp bước Bundesliga để trở thành giải đấu thứ nhì trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tranh tài trở lại với quyết tâm hoàn tất mùa bóng 2019-2020 đã phải đình hoãn suốt từ trung tuần tháng 3. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Barcelona và Real Madrid có thể tiếp tục cuộc đua song mã hướng đến danh hiệu vô địch mùa này trong khi La Liga có thể trút được nỗi lo xung quanh việc bồi thường các hợp đồng bản quyền truyền hình nếu chẳng may giải đấu không thể kết thúc một cách trọn vẹn.

La Liga tái xuất, châu Âu hân hoan - Ảnh 1.

Cuộc đua song mã giữa Barcelona và Real Madrid sẽ được  tiếp tục tại La Liga. Ảnh: REUTERS

Người đứng đầu Ban Tổ chức La Liga, ông Javier Tebas, cho biết không thể hài lòng hơn với quyết định của Chính phủ, đáp ứng được kỳ vọng của tất cả các đội bóng, của người hâm mộ và đặc biệt của những người làm công tác thể thao xứ sở bò tót. Tuy vậy, ông cũng không quên cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn tiềm tàng và mọi thành viên liên quan đến giải đấu vẫn phải hết sức chú trọng đến việc phòng ngừa, đặc biệt là tuân thủ các quy định của ngành y tế để giải đấu về đích thành công.

La Liga đã cho phép các đội bóng tập luyện theo nhóm từ tuần trước và chuẩn bị cho đợt tổng xét nghiệm SARS-CoV-2 tiếp theo trong vài ngày tới. Theo tiến trình này, chắc chắn sân cỏ Tây Ban Nha sẽ chính thức mở cửa trở lại vào ngày 12-6 ở cả 2 giải đấu cao nhất La Liga và Segunda (Hạng nhất). Tất nhiên, khán giả chưa thể được đến sân để cổ vũ cho các đội bóng. Đây là thiệt hại không nhỏ cho các CLB nhưng dẫu sao "có còn hơn không", các trận đấu cần phải được trở lại thay vì phải hủy giải với mức độ thiệt hại còn khốc liệt gấp trăm ngàn lần.

Theo các trang báo uy tín tại Tây Ban Nha như AS, Marca hay Mundo Deportivo, La Liga sẽ "mở màn" trở lại bằng trận derby xứ Andalusia giữa Sevilla và Real Betis. Dư luận lâu nay ít quan tâm đến cặp đấu "thường thường bậc trung" này nhưng giờ đây, cuộc đối đầu trên sân Sanchez Pizjuan được kỳ vọng sẽ diễn ra tốt đẹp, tạo tiền đề cho phần còn lại của giải đấu. Ở trận lượt đi, dù phải đến làm khách trên sân Benito Villamarin nhưng Sevilla vẫn xuất sắc vượt qua Betis với tỉ số 2-1.

Cũng ở vòng đấu 28 này, Barcelona sẽ phải hành quân đến sân của Mallorca, còn Real Madrid được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón một đối thủ đang khát điểm trụ hạng là Eibar. Đội bóng của Messi đang tạm dẫn đầu giải với 58 điểm nhưng nhà đương kim vô địch chỉ hơn đội nhì bảng Real Madrid vỏn vẹn 2 điểm. Chỉ cần một chút sơ sẩy, "La Blaugrana" có nguy cơ bị "kền kền trắng" san bằng điểm số, thậm chí qua mặt để chiếm lĩnh ngôi vị số 1.

La Liga chắc chắn trở lại, vì thế, tạo áp lực không nhỏ cho Serie A và Ngoại hạng Anh, bất chấp 2 giải đấu lớn còn lại này cũng đã lên lịch trở lại trong tháng 6. Hàng loạt vấn đề khá nhiêu khê về công tác tổ chức, chưa kể một bộ phận lớn các cầu thủ, HLV chưa thực sự đồng thuận khiến sân cỏ Ý và Anh vẫn chưa xác định được thời điểm chính xác cho ngày tái xuất.

Theo Người lao động


  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
178 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
204 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
281 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
322 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
749 lượt xem