18
/
86719
Man City bị cấm đá Champions League: Dàn sao triệu USD sớm rời Etihad?
man-city-bi-cam-da-champions-league-dan-sao-trieu-usd-som-roi-etihad
news

Man City bị cấm đá Champions League: Dàn sao triệu USD sớm rời Etihad?

Thứ 3, 18/02/2020 | 17:58:50
431 lượt xem

Kể cả trong trường hợp các ngôi sao không đòi ra đi, chính Man City có thể phải bán đi vài cầu thủ do hệ lụy của án phạt cấm dự đấu trường châu Âu.

Manchester City lĩnh án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vì vi phạm luật công bằng tài chính (FFP). Những bản hợp đồng lách luật bị phanh phui, nhờ các tài liệu bị tin tặc đánh cắp, khiến đội đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh vừa mang tội gian lận, vừa không đáp ứng được điều kiện thu bù chi của FFP.

 

Truyền thông và giới mộ điệu dự đoán rằng Man City sẽ phải đối mặt với một cuộc “tháo chạy” của những ngôi sao. Liệu đội chủ sân Etihad có buộc phải hi sinh đội hình, bán đi những cầu thủ đắt giá để bù lỗ?

 

Án phạt của UEFA không trực tiếp ép Man City phải bán tháo cầu thủ để bù đắp chênh lệch thu chi. Giai đoạn vi phạm FFP của đội bóng này là 2014-2018 còn hiện tại, chưa có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy họ đang ở thế bất lợi về tài chính.

 Man City bị cấm đá Champions League: Dàn sao triệu USD sớm rời Etihad? - 1

Án phạt của UEFA có thể khiến Man City lao đao vài năm.

Tuy nhiên nếu không thể kháng cáo thành công, Man City vẫn phải để một vài cầu thủ ra đi để giảm gánh nặng tiền bạc. Việc không được thi đấu ở đấu trường châu Âu hai năm sẽ khiến đội chủ sân Etihad mất đi khoản thu lên tới gần 200 triệu Bảng Anh, chưa kể những khoản lỗ gián tiếp do sự tổn hại về giá trị hình ảnh, thương hiệu.

Man City hiện tại đang là đội có quỹ lương cao thứ ba ở Ngoại Hạng Anh (260 triệu Bảng/năm). Họ phải trả cho Kevin De Bruyne và Raheem Sterling, hai cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, không dưới 33,8 triệu Bảng Anh mỗi năm, chỉ tính riêng tiền lương.

Các ngôi sao của họ đương nhiên cũng có những điều khoản thưởng, thậm chí lên tới hàng triệu Bảng mỗi người, cho việc thi đấu ở UEFA Champions League mà đội bóng sẽ phải bồi thường nếu bị cấm tham dự đấu trường này.

Nhưng dù có tìm được cách xoay sở để bù đắp thâm hụt tài chính, Man City vẫn có nguy cơ phải bán cầu thủ nếu họ yêu cầu được rời CLB. Đối với những ngôi sao hàng đầu thế giới, được chơi bóng ở đấu trường cao nhất với cơ hội giành danh hiệu cũng quan trọng không kém chuyện tiền bạc.

Telegraph dẫn nguồn tin thân cận của Manchester City rằng ban lãnh đạo đội bóng đã đề nghị các cầu thủ phản ứng chuyên nghiệp trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad cũng sẵn sàng thông cảm cho bất cứ ai đề đạt nguyện vọng cá nhân.

Man City hiểu rằng họ không thể ngăn cản các ngôi sao của mình tìm bến đỗ mới trong trường hợp đội nhà bị cấm dự đấu trường danh giá nhất châu Âu. Ưu tiên số một của CLB là dốc toàn lực để kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Theo Telegraph, Man City đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản này và đảm bảo với HLV Guardiola cũng như các cầu thủ rằng họ có đủ cơ sở pháp lý để lật ngược tình thế.

Man City bị cấm đá Champions League: Dàn sao triệu USD sớm rời Etihad? - 2

HLV Guardiola cam kết ở lại Man City.

Những cầu thủ như Sergio Aguero, Leroy Sane sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2021, John Stones, Nicolas Otamendi sau đó một năm. De Bruyne, Ederson, Bernardo Silva, Sterling, Riyad Mahrez còn hợp đồng đến sau 2022. 

Pep Guardiola được cho là có điều khoản chấm dứt hợp đồng vào cuối mùa giải này. Dù vậy, truyền thông Anh khẳng định nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ ở lại với đội bóng như phát biểu mới nhất của ông và đang ra sức thuyết phục các học trò làm điều tương tự.

De Bruyne, Sterling đã lên tiếng cam kết tương lai ở Man City. Bernardo Silva cũng bác bỏ tin đồn anh muốn rời sân Etihad ngay lập tức. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cho việc Man City giữ chân được những ngôi sao của họ, hoặc chính đội bóng này phải chủ động thanh lý những bản hợp đồng đắt giá trong trường hợp án phạt cấm tham dự Champions League vẫn được giữ nguyên.

Theo VTC News

https://vtc.vn/bong-da-anh/man-city-bi-cam-da-champions-league-dan-sao-trieu-usd-som-roi-etihad-ar528468.html

  • Từ khóa

Vì Messi, hãng Apple chi 1 tỉ USD phát sóng giải FIFA Club World Cup 2025

Theo tờ New York Times (Mỹ), hãng công nghệ Apple sẽ chi đến 1 tỉ USD để giành quyền phát sóng giải FIFA Club World Cup 2025 trên ứng dụng Apple TV, nhờ...
15:32 - 23/04/2024
205 lượt xem

Báo chí Thái Lan tiếc nuối khi U23 Thái Lan bị loại ở Giải U23 châu Á

Thất bại 0-1 trước Tajikistan rạng sáng 23-4 khiến U23 Thái Lan xếp cuối bảng C và bị loại ngay sau vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2024. Điều này...
13:59 - 23/04/2024
278 lượt xem

Việt Nam sẵn sàng đấu U23 Uzbekistan

Phát biểu trước trận quyết đấu với U23 Uzbekistan, tiền vệ Văn Trường tỏ ra khá tự tin và quyết tâm.
08:09 - 23/04/2024
387 lượt xem

Đánh bại AC Milan, Inter Milan vô địch Serie A

Ở trận đấu muộn vòng 33 Serie A, Inter Milan giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước AC Milan trên sân San Siro, qua đó trở thành tân vương Italy mùa giải...
07:33 - 23/04/2024
396 lượt xem

Đội tuyển futsal Việt Nam chạm trán Uzbekistan ở tứ kết giải châu Á

Với tư cách nhì bảng A, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với đội đầu bảng B là Uzbekistan tại tứ kết giải futsal châu Á 2024.
17:21 - 22/04/2024
731 lượt xem