213
/
75250
Vòng tay thông minh khiến người đeo bị giật điện khi... làm việc xấu
vong-tay-thong-minh-khien-nguoi-deo-bi-giat-dien-khi-lam-viec-xau
news

Vòng tay thông minh khiến người đeo bị giật điện khi... làm việc xấu

Thứ 4, 19/06/2019 | 19:13:20
855 lượt xem

Bạn đang muốn từ bỏ một thói quen xấu nào đó của bản thân như ăn quá nhiều thức ăn nhanh, cắn móng tay, hút thuốc hay sử dụng Internet quá nhiều...? Một vòng đeo tay thông minh đã được ra đời với tính năng... khiến người đeo bị giật điện nếu phát hiện họ mắc phải một trong các thói quen xấu.

Chiếc vòng đeo tay thông minh có tên gọi Pavlok, là sản phẩm của công ty công nghệ Behavioral Technology (Mỹ) sẽ giúp người đeo từ bỏ các thói quen xấu của bản thân như hút thuốc, cắn móng tay, ăn quá nhiều hoặc thường xuyên “ngủ nướng”...

Khi phát hiện thấy người đeo vi phạm một trong các thói quen xấu, vòng đeo tay thông minh này sẽ phỏng ra một dòng điện 350V khiến người đeo bị giật, như một lời cảnh báo. Các kỹ sư thiết kế vòng đeo tay thông minh này hy vọng rằng việc thường xuyên bị điện giật đau sẽ giúp cho người đeo từ bỏ được các thói quen xấu của mình trong vòng từ 3 đến 5 ngày.

Vòng tay thông minh khiến người đeo bị giật điện khi... làm việc xấu - 1

Vong đeo Pavlok sẽ phát ra dòng điện khiến người đeo bị đau khi họ thực hiện một hành vi xấu nào đó

Người dùng có thể thiết lập để vòng đeo Pavlok có thể tự động giật điện nếu phát hiện người đeo đang mắc phải một thói quen xấu nào đó, chẳng hạn “ngủ nướng” đến tận trưa, tuy nhiên nếu muốn, người đeo có thể nhờ đến một người thân trong gia đình hoặc bạn bè của mình trở thành một người giám sát để từ bỏ thói quen xấu của bản thân. Những người giám sát này có thể cài đặt ứng dụng Pavlok trên smartphone của mình và khi thấy người đeo vòng tay đang thực hiện một thói xấu nào đó mà mình muốn từ bỏ, chẳng hạn như hút thuốc hoặc cắn móng tay... người giám sát có thể kích hoạt điện giật trên vòng đeo tay thông qua ứng dụng trên smartphone.

Maneesha Sethi, một trong những nhà sáng tạo vòng đeo tay Pavlok, cho biết cú giật điện do vòng đeo tay nào tạo ra đủ đau để não bộ ghi nhớ, nhưng sẽ không gây nguy hiểm đến người đeo.

“Kết hợp giữa các kích thích tiêu cực và thói quen xấu mà bạn muốn từ bỏ trong vài ngày liên tiếp sẽ giúp não bộ nhanh chóng liên kết hai sự kiện này lại với nhau để từ bỏ được thói quen xấu của bạn”, nhà sáng tạo của vòng đeo tay Pavlok cho biết.

Sethi cho biết ý tưởng tạo ra vòng đeo tay Pavlok này xuất phát từ chính bản thân anh, khi anh đã trở nên “nghiện” mạng xã hội.

“Tôi đã phát hiện thấy bản thân mình nghiện Facebook. Tôi đã viết rất nhiều lên Facebook và ảnh hưởng tới công việc. Không có vòng đeo tay thông minh nào nhắc nhở về thói quen của mình và nhận ra rằng “tại sao các thiết bị theo dõi quá trình hoạt động của bạn, nhưng không giúp bạn thay đổi các hoạt động đó?”. Và đó là khi vòng đeo tay Pavlok được ra đời”, Sethi chia sẻ.

Hiện vòng đeo tay Pavlok đang được bán trên Amazon với giá 210USD và dĩ nhiên, bản thân chiếc vòng đeo tay này không hoàn toàn giúp người đeo có thể từ bỏ được thói quen xấu của mình, mà phải có sự hợp tác và nỗ lực từ chính những người muốn từ bỏ đi thói quen xấu, bởi lẽ nếu khôngmuốn họ có thể dễ dàng tháo chiếc vòng đeo tay này ra và tiếp tục thực hiện các thói xấu của mình.

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Singapore: Cụ ông 82 tuổi suýt mất 3,7 triệu đô la vì bị lừa qua điện thoại

Một cụ ông 82 tuổi người Singapore đã suýt mất 3,7 triệu đô la Singapore (hơn 68 tỷ đồng) vì mắc bẫy của những kẻ lừa đảo qua điện thoại.
15:15 - 28/03/2024
385 lượt xem

AI tăng hiệu quả quản lý, giảng dạy trong giáo dục mầm non

Việc ứng dựng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục mầm non nhằm phát triển các tính năng hữu ích như nhận diện khuôn mặt, tự động hoàn chỉnh bài nhận...
15:36 - 28/03/2024
380 lượt xem

Chinh phục thế giới ở tuổi 20

Giành ngôi vô địch ở giải đấu của những hacker hàng đầu thế giới ở tuổi 20, nghiên cứu công nghệ 5G từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường…
11:30 - 28/03/2024
490 lượt xem

Vì sao Apple phải thay đổi vị trí camera iPhone 16?

Apple được cho là sẽ điều chỉnh lại vị trí cách sắp xếp camera trên iPhone 16 mà hãng dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay, một điều có thể khiến nhiều...
10:32 - 28/03/2024
490 lượt xem

WHO báo động trẻ em bị bắt nạt trên mạng

Khoảng 16% trẻ em trong độ tuổi từ 11 - 15 từng bị bắt nạt trên mạng ít nhất 1 lần, cao hơn con số 13% ghi nhận 4 năm trước đó.
07:52 - 28/03/2024
573 lượt xem