16
/
65992
Cảnh báo cướp đêm trên đường
canh-bao-cuop-dem-tren-duong
news

Cảnh báo cướp đêm trên đường

Thứ 6, 05/10/2018 | 10:23:59
1,432 lượt xem

Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tục xảy ra những vụ cướp giật tài sản, trộm đi đôi với cướp... có tính chất manh động, liều lĩnh. Các đối tượng tập trung thành những ổ nhóm, sử dụng bình xịt hơi cay hoặc vũ khí đe dọa, thậm chí tấn công “con mồi”, khiến họ không thể kháng cự nhằm cướp tài sản.

Những nhóm cướp chỉ nhằm vào phụ nữ

Thời gian qua, trên địa bàn quận Long Biên và Đống Đa (TP Hà Nội) xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng xe máy tốc độ cao và vũ khí đe dọa những chị em đi đường vào ban đêm để cướp tài sản. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã lập kế hoạch nhằm tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy bắt các đối tượng, triệt phá băng cướp nguy hiểm này.

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, qua rà soát, Cơ quan công an xác định các vụ án đều do 1 nhóm đối tượng gây ra và tập trung rà soát toàn bộ số đối tượng nổi, thường lang thang tụ tập tại các quán game, Internet ở khu vực nội thành để truy tìm tung tích.

Từ tài liệu thu thập được, phát hiện đặc điểm nhận dạng hai tên cướp trong nhóm này trùng khớp với các đối tượng đã gây ra những vụ cướp ở quận Long Biên.  Trên cơ sở đó, các trinh sát đã dựng lên được những đặc điểm cơ bản của nhóm cướp và những di biến động của chúng, những cung đường chúng thường “ăn hàng”.

Khẩn trương truy “nóng” dấu vết tội phạm, các trinh sát thấy nổi lên hai đối tượng Đàm Đức Trần Siêu Anh (19 tuổi, trú ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) và Đinh Anh Quân (16 tuổi, trú ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với các đối tượng đã gây ra một số vụ cướp gần đây tại các quận Long Biên và Đống Đa.

Một nhóm cướp giật chuyên nhằm vào phụ nữ bị cơ quan Công an bắt giữ. 

Ngày 8-8-2018, sau nhiều giờ theo dõi, các trinh sát đã bắt giữ được cả Anh và Quân khi hai đối tượng này đang lang thang ở khu vực quận Đống Đa. 

Theo một điều tra viên thuộc Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, nhóm đối tượng này chuyên đi xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, thủ đoạn của chúng cũng rất liều lĩnh. Khi phát hiện ra “con mồi”, các đối tượng thường tăng ga vượt lên chặn đầu, sử dụng vũ khí đe dọa để cướp tài sản.

Điển hình như vào đêm 31-7-2018, hai đối tượng đi xe máy Honda Airblade màu trắng không lắp biển kiểm soát từ quận Đống Đa sang trung tâm thương mại AEON Long Biên với mục đích tìm con mồi để cướp tài sản. Sau chừng nửa tiếng lượn lờ, hai đối tượng phát hiện chị Đinh M.H. (trú tại Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy Yamaha Nozza đi trên đường Đàm Quang Trung hướng về Quốc lộ 5A liền bám theo.

Đến đường Chu Huy Mân (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) hai đối tượng bất ngờ vượt lên chặn đầu xe chị H. khiến chị này ngã lăn ra đường. Siêu Anh xuống xe, rút dao bầu đe dọa để cướp xe của chị H. rồi bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, Siêu Anh dừng lại mở cốp xe nạn nhân thì phát hiện 1 túi xách, bên trong có 1 điện thoại iPhone 7 và 1 chứng minh thư nhân dân mang tên Đinh M.H. Siêu Anh lấy điện thoại còn túi và giấy tờ vứt lại bên đường. 

Rạng sáng ngày 6-8, đối tượng Đinh Anh Quân điều khiển xe máy Honda Wave chở Siêu Anh sang khu vực trung tâm thương mại AEON để cướp tài sản. Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, hai đối tượng phát hiện chị Bùi Thị X.T. (trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) điều khiển xe Honda Wave màu đỏ đi trên cầu Vĩnh Tuy.

Hai đối tượng bám theo, đến cầu vượt Vĩnh Tuy - Quốc lộ 5 thì vượt lên chặn đầu làm xe chị T. ngã ra đường. Siêu Anh nhảy xuống rút dao bầu ra đe dọa rồi cướp chiếc xe máy tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, chúng lục tài sản là một chiếc túi xách treo bên hông xe, lấy được một chiếc điện thoại Samsung J7, 200 ngàn đồng tiền mặt cùng đăng ký xe, còn túi xách thì vứt lại bên đường.

Ngoài hai vụ cướp tài sản trên, Anh và Quân còn khai đã gây ra 2 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn quận Đống Đa. Hiện các đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cùng thời gian này, ngày 14-8-2018 trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra một vụ cướp giật hy hữu. Trong khoảng một giờ đồng hồ, chị Nguyễn Phương Linh (trú tại phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) hai lần bị cùng một nhóm đối tượng cướp giật điện thoại.

Các đối tượng trong băng “đầu trộm đuôi cướp” chuyên nhằm vào tài xế xe tải: Đào Xuân Thắng, Bùi Huy Phượng và Nguyễn Văn Thanh. 

Tiếp nhận thông tin, Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân khẩn trương tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ truy bắt nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16-8-2018, các trinh sát đã bắt được nhóm đối tượng gây án gồm Trịnh Văn Minh (28 tuổi, trú tại xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) - là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và Đậu Xuân Hùng (22 tuổi, trú xã Phú Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa). 

Tại Cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận, do cần tiền ăn chơi, “đập đá” Minh và Hùng rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Khoảng 24 giờ đêm 13-8-2018, Hùng điều khiển xe Honda Wave đèo Minh đi trên phố Nhân Hòa thì phát hiện một phụ nữ đang ngồi trên xe máy sử dụng điện thoại (là chị Nguyễn Phương Linh). Lúc này, Hùng điều khiển xe máy áp sát chị Linh để Minh ngồi sau giật chiếc điện thoại nhưng bất thành.

Sau đó, Hùng tiếp tục lái xe đi thẳng vào khu vực chợ Nhân Chính hướng ra Ngụy Như Kon Tum. Khoảng nửa giờ sau, các đối tượng quay lại phố Nhân Hòa thì thấy chị Linh vẫn dừng xe trước cửa hàng bán tân dược, trên tay cầm điện thoại.

Lần này các đối tượng thay đổi chiến thuật. Hùng điều khiển xe ra ngã ba Vũ Trọng Phụng - Nhân Hòa rồi thả Minh xuống đi bộ. Đối tượng áp sát, bất ngờ giật chiếc điện thoại của chị Linh đang cầm trên tay rồi nhảy lên xe đồng bọn biến mất. Hôm sau, các đối tượng mang bán chiếc điện thoại với giá 2 triệu đồng để ăn chơi.

Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, đối tượng Minh và Hùng khai nhận vào đêm 13-8-2018, hai đối tượng đã cướp giật được một chiếc điện thoại iPhone 6S màu vàng của 2 phụ nữ đi xe máy trên đường Lê Trọng Tấn thuộc địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Chiếc điện thoại này, Minh và Hùng đem bán được 750 ngàn đồng. Hiện, Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ổ nhóm “đầu trộm đuôi cướp” tấn công lái xe tải

Theo một chỉ huy Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật Phòng Cảnh sát hình sự, thời gian qua, cơ quan điều tra đã bóc gỡ một số ổ nhóm đầu trộm đuôi cướp nguy hiểm. Điển hình là ổ nhóm do Đào Xuân Thắng (27 tuổi, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm, hà Nội); Hồ Quang Hùng (32 tuổi, trú tại Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội); Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm) và Bùi Huy Phượng (23 tuổi, trú tại Phù Đổng, Gia Lâm). Nhóm đối tượng này đã gây ra một loạt vụ trộm cắp, cướp tài sản, hủy hoại tài sản của các lái xe tải đường dài trên địa bàn các quận Long Biên, huyện Đông Anh (Hà Nội) và Phổ Yên (Thái Nguyên).

Rạng sáng ngày 31-7-2018, Thanh điều khiển xe ô tô Ford Ranger chở Thắng, Hùng, Phượng đi trên đường Hoàng Sa hướng từ gầm cầu vượt Kim Chung về cầu Đông Trù để tăm tia “con mồi”. Khi đến ngã ba thuộc thôn Đoài (xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh) các đối tượng phát hiện một xe ô tô tải đậu bên đường, có tài xế ngủ bên trong. Thắng xuống xe tìm cách cạy cửa để trộm cắp tài sản.

Một băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp, cướp tài sản của lái xe tải trên các tuyến đường ven Hà Nội bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đúng lúc đó, anh Nguyễn Văn Anh (28 tuổi, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển xe ô tô tải loại 3,5 tấn đi qua nhìn thấy. Anh Văn Anh thò đầu ra khỏi ca bin hỏi: “Các anh làm gì đấy?”. Thấy có kẻ phá bĩnh, Thắng lập tức cầm tuýp sắt đập vỡ gương cầu lồi ở đầu xe của anh Văn Anh, rồi vụt mạnh vào kính chắn gió. Anh Văn Anh vội kéo cửa kính lên và điều khiển xe bỏ chạy theo hướng về cầu Đông Trù được khoảng 200m thì bị xe của Thắng đuổi kịp. Bọn chúng dùng ná cao su bắn 2 viên bi sắt khiến cửa kính xe của anh vỡ tan.

3 ngày sau đó, băng cướp này tiếp tục rủ nhau đi “săn mồi”. Khi nhóm này đỗ xe tại khu vực chân cầu Thanh Trì (cách lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khoảng 100m) thì phát hiện anh Hoàng Trọng H. (34 tuổi, trú tại Yên Thắng, Lục Yên, Bắc Giang) điều khiển xe ôtô tải Huyndai cũng đến đỗ phía sau để đi vệ sinh. Bọn chúng liền cử hai tên xuống để thừa cơ trộm cắp.

Bị anh H. phát hiện, không trộm cắp được, các đối tượng dùng kiếm đe dọa bắt anh H. phải nộp tiền với lý do “tự ý đỗ xe”. Sau đó, các đối tượng lấy đi của anh H. một sổ tiết kiệm, số tiền 31 triệu đồng và một chiếc iPad.

Đấu tranh khai thác mở rộng, băng cướp trên còn khai đã gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đó có 3 vụ trộm cắp tài sản của tài xế xe tải tại khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì thuộc địa phận quận Long Biên, Hà Nội; 7 vụ trộm cắp tài sản trên đường Hoàng Sa thuộc huyện Đông Anh. Ngoài ra chúng đã gây ra 6 vụ trộm cắp tại trục đường vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì về nút giao Trần Duy Hưng (thuộc các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì). 

Hiện, các đối tượng Thắng, Hùng đã bị Công an huyện Phổ Yên bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản. Hai đối tượng Thanh, Phượng cũng đã bị Công an quận Long Biên tạm giữ để điều tra.

Cũng theo chỉ huy Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật, người dân cần hết sức cảnh giác để bảo quản tài sản của mình. Khi tham gia giao thông, nhất là chị em phụ nữ tránh sử dụng điện thoại. Khi cần thiết thì nên đỗ xe lại, đứng quay mặt ra đường rồi mới sử dụng. Các loại đồ đạc tài sản như túi xách, ví... nên cất vào cốp xe chứ không nên treo trên xe hay đeo trên người. Khi bị cướp giật, bị hại cần ghi nhớ đặc điểm nhóm cướp, biển kiểm soát... chứ không nên đuổi theo hay chống lại, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đối với các tài xế xe tải đường dài cần đi hai người trở lên. Tránh việc ngủ trên xe giữa đường, nơi vắng người qua lại... dễ trở thành mồi cho bọn trộm cướp.

Theo Công an nhân dân

  • Từ khóa

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
253 lượt xem

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn diễu phố

Công an TP Ninh Bình vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, vỏ chai bia, dao kiếm… đi xe máy lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường...
15:10 - 17/04/2024
686 lượt xem

Bắt Chủ tịch thị trấn An Châu ở Bắc Giang

Công an đã bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị trấn An Châu cùng một kế toán để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
14:59 - 17/04/2024
775 lượt xem

Điều tra vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Bé L., 12 tuổi, ở Thanh Trì (Hà Nội) đã mang bầu và chuẩn bị sinh con. Bố bé gái phản ánh con gái mình đã bị xâm hại.
13:51 - 17/04/2024
729 lượt xem

Lừa đảo bủa vây người dân

Nhiều thủ đoạn lừa đảo mới và tinh vi đang khiến người dân nhiều nơi, thậm chí cả cán bộ cũng 'dính bẫy'. Kẻ lừa đảo đã lợi dụng mạng xã hội, gọi điện...
10:35 - 17/04/2024
1,209 lượt xem