205
/
64977
Bắc Giang: tưng bừng khai giảng năm học mới
bac-giang-tung-bung-khai-giang-nam-hoc-moi
news

Bắc Giang: tưng bừng khai giảng năm học mới

Thứ 5, 06/09/2018 | 08:27:45
3,130 lượt xem

BGTV- Cùng với cả nước, hôm nay (5/9), gần 469 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh các cấp học trong toàn tỉnh tưng bừng đón lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Lễ khai giảng tổ chức từ 7 giờ 30 phút với các nghi thức như: Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, đón học sinh đầu cấp, đánh trống khai trường. Chủ đề của năm học này được ngành giáo dục xác định là: “Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự lễ khai giảng tại một số địa phương, chúc mừng và động viên thầy giáo, cô giáo, các em học sinh trong tỉnh phấn khởi bước vào năm học mới, thi đua đạt thành tích cao. 

* Tại thành phố Bắc Giang: Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự Lễ khai giảng tại trường THPT Ngô Sĩ Liên, TP Bắc Giang.

Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai trường năm học mới tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên - TP Bắc Giang

Năm học 2017 – 2018 là năm học mà thầy và trò trường THPT Ngô Sĩ Liên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy. Với sự nỗ lực, quyết tâm của thập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, trường THPT Ngô Sĩ Liên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ học lực khá giỏi chiếm gần 90%, trong đó tỷ lệ học lực giỏi trên 20%. Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa và khoa học kĩ thuật cấp tỉnh xếp thứ nhất toàn tỉnh; điểm thi THPT quốc gia năm 2018 đạt trung bình 5,9 điểm/ môn, xếp thứ 2 toàn tỉnh; đỗ tốt nghiệp 100% với điểm trung bình chung cao nhất tỉnh. Bên cạnh đó, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khoa, kĩ năng sống. Vượt qua thách thức, phát huy điểm mạnh, bước vào năm học mới 2018 – 2019, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Ngô Sĩ Liên đoàn kết, thi đua giảng dạy, học tập với quyết tâm chính trị: “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học”; thực hiện tốt chủ đề năm học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giào và học sinh; tiếp tục điổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục.Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tỉnh tặng nhà trường 1 bộ máy in đa năng; Thành ủy – HĐND – UBND thành phố bắc Giang tặng nhà trường 1 máy in Canon 6230.

* Tại huyện Việt Yên: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh dự và đánh trống khai giảng năm học mới với thày và trò trường THPT số 2 huyện Việt Yên.

Trường THPT số 2 huyện Việt Yên được đánh giá là luôn đi đầu trong phong trào nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn của ngành giáo dục huyện Viêt Yên và của tỉnh Bắc Giang. Năm học 2017 – 2018, nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng đổi mới, tiếp tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến cấp tỉnh. Nhà trường là 1 trong 10 tập thể xuất sắc trong cả nước được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen trong cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bước vào năm học mới, thày và trò nhà trường quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH và hội nhập quốc tế của tỉnh nhà. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tặng quà cho nhà trường THPT số 2 huyện Việt Yên nhân dịp năm học mới

Đánh những tiếng đầu tiên khai giảng năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh mong muốn các thầy cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học; học sinh cần phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, PGĐ Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Ngọc Thu đã trao cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho trường THPT số 2 huyện Việt Yên có thành tích đặc biệt xuất sắc đã đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017 – 2018. Cũng nhân dịp này, 1 số đơn vị, nhà tài trợ đã tặng 20 xuất học bổng và 10 xe đạp cho 30 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.

* Tại huyện Tân Yên: đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự và chúc mừng thầy trò Trường Tiểu học Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

Năm học 2018-2019, nhà trường có 728 học sinh, trong đó 195 em lớp 1. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bám sát chủ đề năm học, thi đua dạy tốt, học tốt. Cùng đó phát huy tối đa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư; thực hiện kỷ cương, nền nếp trường lớp; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, học sinh tích cực. Tại đây, đồng chí Bùi Văn Hạnh cùng đại diện lãnh đạo địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị tài trợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 2 tỉnh Bắc Giang cắt băng khánh thành công trình 12 phòng học mới; tặng thầy trò nhà trường hoa và nhiều phần quà ý nghĩa.

* Tại huyện Yên Dũng: Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng.

Năm học vừa qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng  đã giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Năm học 2018 - 2019, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật, ý thức công dân cho học sinh; củng cố mô hình trung tâm nhiều nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn trao Cờ thi đua, tặng hoa và một bộ máy in đa năng cho Trung tâm.

* Tại huyện Yên Thế: Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 tại trường THCS xã Hồng Kỳ huyện Yên Thế. 

Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện của trường THCS Hồng Kỳ được giữ vững và từng bước nâng cao; tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức tốt, khá đạt gần 95%; có 57,5% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; 47 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp tỉnh và cấp huyện, xếp ở tốp đầu của huyện. Có 13 thầy, cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.Tập thể nhà trường vinh dự được UBND tỉnh công nhận trường tiên tiến xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UNBD tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho trường THCS Hồng Kỳ vì có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; tặng tập thể nhà trường 1 bộ máy in đa năng; công ty Cổ phần đầu tư Minh Hùng tặng một phần quà trị giá 30 triệu đồng.

*Tại huyện Sơn Động: đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Bắc Giang tới dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Sơn Động số 1.

Trong năm học 2017-2018, với đặc thù của một trường ở huyện nghèo trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chật, đội ngũ cán bộ, giáo viên thiếu về số lượng và đội ngũ cốt cán. Nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh nên tập thể nhà trường đã khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm học đề ra. Kết quả thi tốt nghiệp đạt 99,7%. 100% học sinh đăng ký thi đại học đều đủ điểm xét tuyển. Đội ngũ giáo viên có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Hà thay mặt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tặng hoa, một bộ máy in và bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo cho tập thể nhà trường THPT Sơn Động số 1 với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018. 

* Tại huyện Lục Ngạn: bà Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Lục Ngạn số 1 và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. 

Trong năm học này, trường THPT Lục Ngạn số 1 có hơn 1000 giáo viên và gần 2000 học sinh. Nhà trường sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học, giữ vững kỷ cương nề nếp, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống kỹ năng, văn hóa ứng xử; tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu trở thành một điểm sáng về giáo dục của địa phương. Trong năm học vừa qua, trường THPT Lục Ngạn số 1 có hơn 73% học sinh khá giỏi, 23 giải quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99% và xếp thứ 4 của tỉnh.

* Tại huyện Lạng Giang: Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã đến dự, chúc mừng ngày khai giảng năm học mới với thầy và trò Trường THCS xã Tân Hưng.

Năm học 2018-2019, Trường THCS Tân Hưng có hơn 600 học sinh. Năm học này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò Trường THCS Tân Hưng. Bởi đây là năm học thứ 5 thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Do đó, Trường THCS Tân Hưng sẽ tiếp tục phấn đấu đứng trong tốp đầu về giảng dạy, học tập trong khối các trường THCS của huyện Lạng Giang. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ phấn đấu thực hiện tốt chủ đề của năm học là: giữ vững kỷ cương, nề nếp trường, lớp học; trú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho nhà giáo và học sinh; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tại buổi lễ khai giảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã trao tặng nhà trường một bộ máy in đa năng. UBND huyện Lạng Giang cũng trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

* Tại huyện Lục Nam: Phó chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải đã đến dự khai giảng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam.

Những năm qua, chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Lục Nam từng bước nâng lên. Trường đã thực hiện có hiệu quả mô hình đổi mới giáo dục, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh một cách thực chất, hiệu quả. Năm học vừa qua, nhà trường xếp thứ 12/31 về chất lượng giáo dục, tăng 5 bậc so với năm học trước. Năm học 2018-2019, nhà trường đón 66 học sinh vào lớp 1, đưa tổng số học sinh lên 360 em. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải đã trao tặng nhà trường một bộ máy in đa năng và 50 suất quà từ Quỹ bảo trợ trẻ em. Huyện ủy Lục Nam trao tặng nhà trường một bộ loa đa năng. Các ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn huyện tặng gần 50 suất quà cho các em học sinh có thành tích học tập tốt.

* Tại huyện Hiệp Hòa: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà tới dự khai giảng tại trường Tiểu học Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, đây là trường tiểu học đã gặt hái được nhiều thành công trong năm học vừa qua. 

Trường đã triển khai nhiều mô hình đổi mới giáo dục gắn liền với hoạt động giáo dục kỹ năng, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Năm qua, trường có 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Nhờ đó, năm học 2017-2018, trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo trao cờ thi đua, tặng hoa và tặng 01 bộ máy in đa năng cho nhà trường.

BGTV

  • Từ khóa

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
286 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Cho biết, đặt nhiều kỳ vọng với các nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, tại cuộc tiếp Liên đoàn...
16:34 - 28/03/2024
363 lượt xem

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung...
14:40 - 28/03/2024
395 lượt xem

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
08:22 - 28/03/2024
557 lượt xem

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm nửa năm

Thủ tướng thúc tiến độ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai...
21:04 - 27/03/2024
849 lượt xem