205
/
53734
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ 3
trao-doi-kinh-nghiem-hoat-dong-hdnd-14-tinh-trung-du-mien-nui-phia-bac-lan-thu-3
news

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ 3

Thứ 6, 29/09/2017 | 14:38:18
1,270 lượt xem

BGTV- Sáng 29/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Ban công tác đại biểu -Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp cùng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ 3 nhiệm kỳ 2016- 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương;  Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Bùi Văn Hạnh – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang; Từ Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có bà Hoàng Thị Hoa - Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ủy ban khoa học công nghệ của Quốc hội, Ban công tác đại biểu; lãnh đạo Bộ Nội vụ; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh cùng đoàn đại biểu HĐND tỉnh của 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ 3 nhiệm kỳ 2016- 2021 được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang với chủ đề “Những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện quyền quyết định của HĐND tỉnh theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015”. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khẳng định: Luật Tổ chức chính quyền địa phương kế thừa, phát huy nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đã được hiến định; tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thời gian qua, nhiều Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành được nhân dân đồng tình cao đón nhận. Quyền quyết định của HĐND tỉnh theo Luật tổ chức chính quyền địa phương bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều vấn đề đặt ra để tại hội nghị này, HĐND tỉnh 14 tỉnh cùng trao đổi kinh nghiệm.

Tại hội nghị, tham luận của HĐND tỉnh 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã tập trung làm rõ việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương tại kỳ họp HĐND; thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn tại phiên họp của thường trực HĐND tỉnh; sự phối hợp của thường trực HĐND tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết; chất lượng Nghị quyết của HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương như: chưa có quy chế hoạt động của HĐND, thẩm quyền của thường trực HĐND tỉnh trong việc giải quyết vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; việc không quy định thẩm quyền của HĐND cấp xã trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của xã…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng kết quả, thành tích của HĐND 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc đạt được thời gian qua. Trước yêu cầu đặt ra hiện nay, việc tổ chức hội nghị này có ý nghĩa quan trọng để các tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, cùng kiến nghị, đề xuất những khó khăn, tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Thời gian tới đây, để HĐND tỉnh thực hiện tốt hơn quyền quyết định, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến việc ban hành và chất lượng các Nghị quyết.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND các tỉnh cần chú trọng khâu giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định về kinh tế, xã hội; nâng cao kỹ năng, năng lực của đại biểu HĐND…

Tại hội nghị, thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã bàn giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần thứ tư cho thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Thanh Huyền      

         

  • Từ khóa

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
250 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Cho biết, đặt nhiều kỳ vọng với các nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, tại cuộc tiếp Liên đoàn...
16:34 - 28/03/2024
326 lượt xem

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung...
14:40 - 28/03/2024
359 lượt xem

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
08:22 - 28/03/2024
516 lượt xem

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm nửa năm

Thủ tướng thúc tiến độ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai...
21:04 - 27/03/2024
800 lượt xem