205
/
53504
Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để phong trào nông dân phát triển
tap-trung-thao-go-kho-khan-tao-dieu-kien-de-phong-trao-nong-dan-phat-trien
news

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để phong trào nông dân phát triển

Thứ 5, 21/09/2017 | 15:38:00
886 lượt xem

BGTV- Sáng ngày 21/9, đồng chí Bùi Văn Hải, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh về  kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái.

Nhiệm kỳ 2013-2018, công tác hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 130 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được triển khai có hiệu quả... 5 năm qua, HND tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 1.400 lao động nghề ngắn hạn theo hình thức “cẩm tay chỉ việc”; phối hợp dạy nghề cho hơn 23.300 lượt lao động có trình độ sơ cấp nghề; đồng thời chủ động phối hợp với các doanh nghiệp làm tốt dịch vụ cung ứng phân bón trả chậm 6 tháng không có lãi cho nông dân với trị giá trên 60 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội cũng đã chủ động phối hợp với các ngân hàng NN&PTNT tỉnh, ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tín chấp cho hội viên vay vốn với số tiền gần 3 nghìn tỷ đồng cho hơn 72 nghìn hộ vay.

Với kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đánh giá cao công tác phối hợp trong thực hiện quy chế, biên bản ký kết giữa UBND tỉnh với HND tỉnh, giữa các sở, ban ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế phối hợp; việc kiểm điểm một số khuyết điểm giữa các đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Để việc phối hợp đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đề nghị, Hội nông dân tỉnh cần tổ chức kiểm điểm thực hiện quy chế phối hợp với các ngành; điều chỉnh lại nội dung, quy chế phối hợp cho phù hợp với nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Liên minh HTX xây dựng các HTX liên kết theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp để khắc phục tình trạng được mùa mất giá…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Hải, ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân thời gia qua. Đánh giá cao vai trò tham mưu, chủ động của Hội nông dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện các đề án, dự án. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Hội, nhất là việc hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở hiện nay còn khó khăn, chất lượng chưa đồng đều; một số phong trào hiệu quả chưa rõ; công tác sắp xếp quy hoạch, luân chuyển cán bộ còn hạn chế, ít được cân nhắc đề bạt, nhất là một số cơ sở sắp xếp cán bộ còn theo ý chủ quan, chưa làm tốt công tác tư tưởng, quy trình công tác….

Để công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục được triển khai có hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải yêu cầu, Hội cần quan tâm đến đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hóa của hội viên nông dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục người dân nắm, hiểu, thực hiện các Nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; hệ thống hóa lại các chính sách của nhà nước liên quan đến chính sách nông nghiệp, nông thôn và nông dân; phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của nông dân… Bên cạnh đó, Các cấp Hội cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế; quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên nông dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dương Huyền

  • Từ khóa

'Giữ lửa, truyền lửa' phát huy văn hóa dân tộc

Chiều 19.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày văn hóa các dân tộc...
08:21 - 20/04/2024
127 lượt xem

Đề nghị khai trừ Đảng cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị đề nghị T.Ư Đảng khai trừ Đảng cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Ban Bí thư đã khai trừ cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng...
17:39 - 19/04/2024
495 lượt xem

Bộ Y tế sẽ chỉ giữ lại một số ít bệnh viện đầu ngành

Theo đề án đang xây dựng, Bộ Y tế sẽ tập trung tăng cường quản lý Nhà nước với ngành, lĩnh vực được giao và chỉ giữ lại một số ít bệnh viện đầu ngành, phù...
14:29 - 19/04/2024
813 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xử lý hình sự nếu cố tình 'đầu độc' sông Bắc Hưng Hải

Nếu xử lý hành chính, xử phạt nhiều lần vẫn không khắc phục thì phải khởi tố để xử lý hình sự, đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhằm kiên...
09:37 - 19/04/2024
682 lượt xem

Quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Ðồng bằng Bắc Bộ (bao gồm phần lớn Liên khu 3 và Khu Tả ngạn), là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ...
07:31 - 19/04/2024
729 lượt xem