205
/
107676
Vụ việc ở Hồng Thái (Việt Yên): Ném chất bẩn vào người khác là vi phạm pháp luật
vu-viec-o-hong-thai-viet-yen-nem-chat-ban-vao-nguoi-khac-la-vi-pham-phap-luat
news

Vụ việc ở Hồng Thái (Việt Yên): Ném chất bẩn vào người khác là vi phạm pháp luật

Thứ 6, 09/04/2021 | 09:22:14
1,304 lượt xem

Luật sư đánh giá tùy mức độ nghiêm trọng của hành vi, những người liên quan tới vụ việc có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Việt Yên: Bảo đảm quyền lợi của người mua đất và ANTT tại Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ

Thường trực Huyện ủy Việt Yên chỉ đạo nóng về vụ một số người dân ném chất bẩn, ngăn cản thi công

Việt Yên: Một số người dân ném chất bẩn, ngăn cản thi công tại khu đô thị

Khu vực  xảy ra vụ việc.

Khu vực  xảy ra vụ việc.

Sáng 5/4, tại khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ, địa phận xã Hồng Thái (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), một số người dân ném chất bẩn (phân trâu bò) vào nhóm thanh niên đang thi công công trình của hộ ông Trần Văn Minh, trú tại thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên). Clip về vụ việc này đã được đưa lên mạng xã hội. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.

Với hành vi ném chất bẩn vào nhóm thanh niên, những người dân liên quan vụ việc sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật?

Theo quan điểm của một số luật sư, Hiến pháp Việt Nam quy định công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Mọi hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp này, hành động của người dân có thể bị xử phạt hành chính theo Khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi "ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác” hoặc “tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng”. Mức xử phạt đối với những hành vi này là từ 500.000 đồng tới một triệu đồng.

Nếu công an xác định những hành vi này xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nhóm thanh niên, người dân tham gia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu hành vi này gây tổn hại sức khỏe cho nhóm thanh niên, những người liên quan có thể bị khởi tố thêm về tội Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, trước khi xử lý, cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân dẫn tới hành động của họ. Nếu thông tin người dân bị đe dọa như trong clip đã nêu là đúng, luật sư cho rằng cần xử phạt hành chính nhóm thanh niên về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Theo TS/Báo Bắc Giang (tổng hợp)

http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/356730/vu-viec-o-hong-thai-viet-yen-nem-chat-ban-vao-nguoi-khac-la-vi-pham-phap-luat.html

  • Từ khóa

Ban Bí thư chỉ định một Vụ trưởng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ông Trần Huy Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ...
15:17 - 29/03/2024
81 lượt xem

Thủ tướng: Nỗ lực thực hiện '6 hơn' trong triển khai các dự án trọng điểm GTVT

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải...
14:47 - 29/03/2024
102 lượt xem

Quốc hội Việt Nam nói tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân

Cùng với việc nâng cao chất lượng các kỳ họp của Quốc hội, đổi mới, tăng cường hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của...
08:43 - 29/03/2024
241 lượt xem

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
566 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Cho biết, đặt nhiều kỳ vọng với các nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, tại cuộc tiếp Liên đoàn...
16:34 - 28/03/2024
655 lượt xem