205
/
103185
Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
bao-dam-an-toan-tuyet-doi-trong-thoi-gian-dien-ra-dai-hoi-xiii-cua-dang-va-tet-nguyen-dan-tan-suu-2021
news

Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ 5, 07/01/2021 | 15:19:34
863 lượt xem

Sáng 7/1, tại Hà Nội, BCĐ phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP), BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng BCĐ chủ trì.

Tại tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các thành viên BCĐ 138 và BCĐ 389 tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm được giải quyết

Báo cáo cho thấy công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn toàn quốc đã cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm đã được giải quyết tốt, tạo chuyển biến căn bản về an ninh quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước.

Đặc biệt, lực lượng chức năng cả nước đã làm tốt công tác điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, nhất là việc phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công; đã đưa ra xét xử khách quan, nghiêm minh nhiều vụ án lớn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, qua đó củng cố niềm tin trong nhân dân.

Tại tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh xây dựng mới 381 mô hình quần chúng tham gia bảo đảm ANTT. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 88% (vượt 13%); án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,68%; đấu tranh, triệt phá 133 băng ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, bắt giữ xử lý 832 đối tượng; không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Không để hình thành điểm nóng về ANTT

Công an các địa phương trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 503 vụ, 506 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Công an tỉnh tập trung các biện pháp chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt 291 vụ, 382 đối tượng liên quan. Phát hiện, xử lý 40 vụ, 377 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép ma túy tại các quán karaoke, nhà nghỉ.

Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ một đối tượng mua bán ma túy, tạm giữ 14.000 viên ma túy tổng hợp.

Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ một đối tượng mua bán ma túy, tạm giữ 14.000 viên ma túy tổng hợp.

Phát hiện, xử lý hơn 185.000 vụ việc vi phạm thương mại

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 185.000 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách gần 25.000 tỷ đồng (tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2019); khởi tố 2.543 vụ án với hơn 3.502 đối tượng. 

Đặc biệt, trong năm 2020 trước tình hình dịch bệnh Covid-19, các lực lượng đã tập trung làm tốt công tác ổn định thị trường, chống sản xuất kinh doanh, các mặt hàng y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch của Chính phủ và các địa phương, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2020, các ngành chức năng thuộc BCĐ 389 tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh công tác phối hợp, đấu tranh, kiểm tra thanh tra 4.719 vụ, phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 2.421 vụ với 2.245 đối tượng. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, bán thanh lý hàng tịch thu và truy thu thuế là gần 120 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Trong đó có sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay của một số cán bộ, công chức tha hóa, biến chất.

Cán bộ quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tạm giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Cán bộ quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tạm giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng và nhân dân đón Tết vui xuân

Nhấn mạnh năm 2021 với những sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt chỉ còn ít ngày nữa diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán, phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu rõ: BCĐ 138 và BCĐ 389 các cấp từ Trung ương đến địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. BCĐ quốc gia nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, gian lận thương mại. Tham mưu đề xuất triển khai các Đoàn kiểm tra ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, các cơ quan tư pháp tiếp tục chú ý xử lý những vấn đề liên quan về kinh tế, hành chính, hình sự, tránh vi phạm cam kết, pháp luật quốc tế. Tăng cường chia sẻ, kết nối hoạt động trong các lực lượng.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao; ngăn chặn chuyển giá, trốn thuế ra nước ngoài. Bộ Công an có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bảo vệ nhân dân đón Tết vui xuân.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang tiêu hủy hàng hóa gian lận thương mại.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang tiêu hủy hàng hóa gian lận thương mại.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chỉ đạo: Trước trong và sau Tết Nguyên đán, BCĐ 398 và BCĐ 138 tỉnh phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương vào cuộc mạnh mẽ. Trong công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại chú ý các mặt hàng Tết như: Rượu, bia, bánh mứt kẹo, pháo; sản phẩm động vật; không để hình thành các kho hàng lậu trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Tập trung cao cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trấn áp mạnh tội phạm đòi nợ kiểu xã hội đen, không để xảy ra trọng án, mất an ninh trật tự. Bảo đảm cho nhân dân đón một cái Tết thực sự an toàn, yên ổn.

Đồng chí nhấn mạnh phải quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, phòng chống dịch Covid-19 nhất là dịp này người nước ngoài trở về quê ăn Tết. 

Lực lượng công an tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm tại TP Bắc Giang và các khu công nghiệp. Quan tâm phòng chống buôn bán, đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép. Huy động cán bộ tư pháp ở cơ sở tham gia tuyên truyền về các hành vi vi phạm về pháo đến tận nơi cư trú, hộ gia đình để nhân dân nắm được pháo nào được đốt, pháo nào bị nghiêm cấm, từ đó có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về đốt pháo.

Theo Thu Phong/Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/350498/bao-dam-an-toan-tuyet-doi-trong-thoi-gian-dien-ra-dai-hoi-xiii-cua-dang-va-tet-nguyen-dan-tan-suu-2021.html

  • Từ khóa

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ: Trạm dừng nghỉ cao tốc hợp lý giúp lái xe phục hồi thể chất, tinh thần

Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh tính đồng bộ trong đầu tư và lưu ý việc đầu tư hạ tầng, trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc
14:38 - 23/04/2024
28 lượt xem

Cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ gặp mặt ở thủ đô Hà Nội

Gặp mặt các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhắn nhủ thế hệ trẻ phải hiểu...
14:31 - 23/04/2024
23 lượt xem

Chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công, mở ra tương lai thống nhất trong đa dạng*

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN – sự kiện quan trọng được tổ chức theo sáng...
14:04 - 23/04/2024
31 lượt xem

Sếp Nvidia đến Việt Nam làm việc về bán dẫn, AI

Sau chuyến thăm của ông Jensen Huang - Chủ tịch Nvidia, phó chủ tịch tập đoàn này lại đến Việt Nam. Mới đây, ông Keith Strier, Phó chủ tịch Tập đoàn...
08:12 - 23/04/2024
190 lượt xem

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các...
08:09 - 23/04/2024
176 lượt xem