205
/
101930
Chào mừng kỷ niệm 200 năm thành lập huyện Việt Yên (1820-2020): Ưu tiên nguồn lực cho những công trình trọng điểm
chao-mung-ky-niem-200-nam-thanh-lap-huyen-viet-yen-1820-2020-uu-tien-nguon-luc-cho-nhung-cong-trinh-trong-diem
news

Chào mừng kỷ niệm 200 năm thành lập huyện Việt Yên (1820-2020): Ưu tiên nguồn lực cho những công trình trọng điểm

Thứ 2, 14/12/2020 | 09:23:38
910 lượt xem

Chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 200 năm thành lập, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã triển khai xây dựng nhiều công trình trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH của địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Chọn việc trọng tâm, thiết thực


Trường THCS Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh được đầu tư xây mới. 

Nằm ở địa bàn có khu công nghiệp nên những năm trước Trường THCS Hoàng Ninh (thị trấn Nếnh) thường xuyên trong tình trạng quá tải. Cơ sở vật chất, các phòng học văn hóa, phòng chức năng, sân chơi đều thiếu so với yêu cầu giáo dục. Để bảo đảm đủ cơ sở vật chất triển khai dạy và học, năm 2019, huyện Việt Yên đầu tư 35 tỷ đồng xây mới toàn bộ trường học đồng thời mở rộng diện tích thêm hơn 3,4 nghìn m2. 

Huyện xác định đây là công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 200 năm ngày thành lập huyện nên chỉ đạo đơn vị thi công bám sát kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Sau một năm khẩn trương xây dựng, đầu năm học 2020-2021, ngôi trường được đưa vào sử dụng với 43 phòng học, phòng chức năng và một nhà đa năng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của giáo viên, học sinh và người dân địa phương. 

Tính đến hết tháng 11/2020, toàn huyện Việt Yên có 60 công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 200 năm thành lập huyện gồm: Làm mới, tu sửa đường giao thông; xây, sửa chữa trường học, nhà văn hóa...

Các phòng học, phòng chức năng đều có diện tích, ánh sáng theo tiêu chuẩn đối với trường chuẩn quốc gia mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Phòng học được trang bị đồ dùng, thiết bị dạy học hiện đại như: Hệ thống ti vi, loa trợ giảng, bảng thông minh. Cô giáo Lê Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi nói: “Hiện trường có 17 lớp, 647 học sinh. Dự báo sĩ số học sinh tiếp tục gia tăng trong 5 năm tới song với cơ sở vật chất hiện nay, trường sẵn sàng tiếp nhận học sinh mới, đáp ứng nhu cầu học tập của các em”.

Đầu tháng 11/2020, UBND huyện Việt Yên thông xe kỹ thuật cầu vượt QL 1 kết nối đường vành đai IV với các tuyến đường trong khu công nghiệp Quang Châu. Công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của huyện, giúp người dân, nhất là công nhân đi lại thuận lợi, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông vào các khung giờ tan tầm. 

Cây cầu có chiều dài 325m, rộng 13m, khởi công tháng 4/2020, hoàn thành sớm trước 8 tháng so với kế hoạch. Chị Trần Thị Hà, xã Ninh Sơn phấn khởi: “Có cầu vượt và đường mới, từ nay tôi đi đến nơi làm việc ở Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam an toàn, thuận tiện hơn".

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hầu hết các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 200 năm thành lập huyện đều được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, xây dựng đô thị loại IV, nông thôn mới nâng cao của địa phương và nhận được sự đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao của nhân dân.

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ


Các hạng mục cuối của công trình xây dựng Khách sạn Thiên Ân được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

Ông Thân Văn Thuần, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Việt Yên nói: "Từ năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của các sự kiện lớn trong năm như: Đại hội đảng các cấp, kỷ niệm 200 năm thành lập huyện... 

Từ đó, xây dựng đề cương tuyên truyền quá trình hình thành lịch sử văn hóa, các thành tựu KT-XH của huyện và chuyển tới 100% các chi bộ trên địa bàn để lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt và đăng trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm được.

Tính đến hết tháng 11/2020, toàn huyện có 60 công trình, phần việc chào mừng như: Làm mới, tu sửa đường giao thông; xây, sửa chữa trường học, nhà văn hóa, nhà đại đoàn kết".

Công trình cầu vượt QL 1A nối với đường trong KCN Quang Châu được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. 

Bên cạnh những công trình từ ngân sách địa phương, trên địa bàn còn có nhiều công trình có kinh phí lớn do doanh nghiệp đầu tư gắn với việc thực hiện tiêu chí đô thị loại IV và thị xã Việt Yên như: Khách sạn Thiên Ân (thị trấn Bích Động); sân golf tại 2 xã Trung Sơn và Hương Mai. Thời điểm này, đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để công trình khách sạn Thiên Ân kịp khánh thành đúng dịp kỷ niệm 200 năm thành lập huyện. 

Khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, quy mô 100 phòng, sức chứa khoảng 3 nghìn người. Ở đây có đầy đủ các dịch vụ kèm theo như quầy rượu, phòng tập, bể bơi, nhà hàng, spa. Công trình hoàn thành sẽ tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hay như dự án sân golf nằm trên địa bàn hai xã Trung Sơn và Hương Mai, có diện tích đất cần thu hồi khoảng 140 ha cũng đang được cơ quan chức năng tích cực triển khai. 

Ông Vũ Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện cho biết: “Hiện cán bộ ở Trung tâm đang hưởng ứng chiến dịch 90 ngày cao điểm thực hiện giải phóng mặt bằng, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trong tháng 12/2020. Công trình thi công trong thời gian 24 tháng. Như vậy, chỉ vài năm nữa, dự án đi vào hoạt động sẽ tạo điểm nhấn phát triển văn hóa, du lịch và diện mạo đô thị mới cho địa phương”.

Đầu tháng 10 vừa qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND xã, thị trấn trên địa bàn hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 200 năm thành lập huyện Việt Yên. Trên các công trường, nhà máy, trường học, bệnh viện, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Khôi Nguyên/ BBG

http://baobacgiang.com.vn/bg/viet-yen/vung-trong-diem/349074/chao-mung-ky-niem-200-nam-thanh-lap-huyen-viet-yen-1820-2020-uu-tien-nguon-luc-cho-nhung-cong-trinh-trong-diem.htm

  • Từ khóa

Sẽ phạt nguội xe vi phạm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ ngày 26/4

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe vào ngày 26/4. Đơn vị vận hành sẽ phối hợp cơ quan chức năng phạt nguội các phương tiện vi phạm lỗi trên cao tốc.
16:49 - 23/04/2024
199 lượt xem

Thủ tướng: 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN – nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực...
16:15 - 23/04/2024
210 lượt xem

Hà Nội bắn pháo hoa 6 điểm kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô

Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô 10/10 năm nay, Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa với 7 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp.
16:38 - 23/04/2024
207 lượt xem

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ: Trạm dừng nghỉ cao tốc hợp lý giúp lái xe phục hồi thể chất, tinh thần

Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh tính đồng bộ trong đầu tư và lưu ý việc đầu tư hạ tầng, trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc
14:38 - 23/04/2024
260 lượt xem

Cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ gặp mặt ở thủ đô Hà Nội

Gặp mặt các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhắn nhủ thế hệ trẻ phải hiểu...
14:31 - 23/04/2024
252 lượt xem