205
/
82324
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp Phó Thủ tướng Thái, Bộ trưởng Indonesia
bo-truong-ngo-xuan-lich-gap-pho-thu-tuong-thai-bo-truong-indonesia
news

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp Phó Thủ tướng Thái, Bộ trưởng Indonesia

Chủ nhật, 17/11/2019 | 07:30:13
655 lượt xem

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nhân dịp dự ADMM Hẹp và ADMM+ ở Bangkok.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hội kiến Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Chiều 16/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto.

Hai cuộc gặp trên diễn ra nhân dịp Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Hẹp (ADMM Hẹp) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 6 tại Bangkok. 

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan trên cương vị Chủ tịch ASEAN đã tổ chức thành công một loạt hội nghị quốc phòng, quân sự, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bày tỏ tin tưởng Hội nghị ADMM Hẹp và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) do Thái Lan tổ chức sẽ thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với năm Thái Lan đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, góp phần vào thành công chung của Năm Chủ tịch.

Phó Thủ tướng Thái Lan khẳng định Thái Lan sẽ tham gia tích cực và ủng hộ Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị quốc phòng, quân sự trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Hai bên thống nhất cho rằng khu vực đang đứng trước nhiều thách thức, vì vậy việc duy trì vai trò trung tâm, dẫn dắt của ASEAN trong các cơ chế hợp tác tại khu vực, trong đó có ADMM+, là hết sức quan trọng.

Trong cuộc gặp giữa Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua với nhiều nội dung hợp tác đạt hiệu quả thiết thực, nhất là trong trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, nghiên cứu chiến lược.

Bo truong Ngo Xuan Lich gap Pho Thu tuong Thai, Bo truong Indonesia hinh anh 1

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Đặc biệt, tháng Sáu năm nay, hai bên đã chính thức tổ chức Đối thoại Chính Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, mở ra cơ chế hợp tác mới giữa nước.

Hai bộ trưởng nhất trí trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam-Indonesia tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Đồng thời, hai bộ trưởng cũng thống nhất cùng phối hợp giải quyết vấn đề ngư dân hai nước vi phạm vùng biển của nhau trên tinh thần nhân đạo, tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo đúng luật pháp Indonesia và luật pháp Việt Nam, không để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ hai nước cũng như trở thành một vấn đề khu vực.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng giới thiệu một số hoạt động quan trọng mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto khẳng định Indonesia ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020./.

Theo Ngọc Quang-Hữu Kiên (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/bo-truong-ngo-xuan-lich-gap-pho-thu-tuong-thai-bo-truong-indonesia/607842.vnp

  • Từ khóa

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
160 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Cho biết, đặt nhiều kỳ vọng với các nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, tại cuộc tiếp Liên đoàn...
16:34 - 28/03/2024
236 lượt xem

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung...
14:40 - 28/03/2024
271 lượt xem

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
08:22 - 28/03/2024
439 lượt xem

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm nửa năm

Thủ tướng thúc tiến độ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai...
21:04 - 27/03/2024
722 lượt xem