205
/
74522
Bộ trưởng Tô Lâm: Mỗi bánh ma túy vào Việt Nam, 10 gia đình có người đi tù!
bo-truong-to-lam-moi-banh-ma-tuy-vao-viet-nam-10-gia-dinh-co-nguoi-di-tu
news

Bộ trưởng Tô Lâm: Mỗi bánh ma túy vào Việt Nam, 10 gia đình có người đi tù!

Thứ 3, 04/06/2019 | 10:20:44
1,356 lượt xem

Chất vấn Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an sáng 4/6, nhiều đại biểu trăn trở về tội phạm ma túy, khi lượng ma túy được vận chuyển đã không còn tính bằng gram, kilogam mà bằng... tấn. Bộ trưởng trấn an, lực lượng công an dự báo được tệ nạn này...

Bộ trưởng Tô Lâm: Mỗi bánh ma túy vào Việt Nam, 10 gia đình có người đi tù! - 1

Bộ trưởng Tô Lâm bị chất vấn nhiều vấn đề nóng, trong đó đại biểu đặc biệt quan tâm đến cuộc chiến chống ma túy.

Xem xét xử lý hình sự người sử dụng ma túy

Đại biểu Võ Thị Như Hoa (TP Đà Nẵng) tiếp tục chất vấn vấn đề liên quan đến buôn bán ma túy và người sử dụng ma túy. Việc chỉ xử lý người nghiện theo hướng hành chính mà không xử lý hình sự khiến vấn nạn này càng phức tạp. Hình thức cai nghiện hiện nay cũng không hiệu quả. Có thể thấy rằng, nguyên nhân dẫn đến những vấn đề này là do quy định của pháp luật. Xin Bộ trưởng cho biết, giải pháp xử lý vấn đề này trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (TP Đà Nẵng) nêu trăn trở, nhiều người sáng ra đi làm không dám chắc chiều có về nhà an toàn hay không. Nguyên nhân được đại biểu cho là do các loại tội phạm gian tăng và nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Tô Lâm cho biết giải pháp trong thời gian tới.

Kiên quyết loại khỏi ngành những cán bộ "bảo kê" tội phạm

Tiếp tục trả lời chất vấn sau vài phút nghỉ giải lao, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp tục làm rõ vấn đề được phần lớn đại biểu quan tâm là vấn nạn ma túy. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ngành công an thống kế, cứ mỗi bánh ma túy lọt vào Việt Nam thì có khoảng 10 gia đình có người đi tù. Do vậy, việc đấu tránh ngăn chặn tội phạm ma túy là vấn đề rất quan trọng.

Bộ Công an có giải pháp trong việc sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến quy định về ma túy theo hướng xử lý nghiêm khắc hơn. Về mặt nhận thức cần phải tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy. “Còn ngành công an sẽ phối hợp tốt với tổ chức quốc tế để phát hiện và xử lý kịp thời các đường dây buôn bán ma túy. Chúng tôi kiên quyết không để đường dây buôn bán ma túy lộng hành trong nước”, Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Với hành động bảo kê tội phạm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tội phạm có biểu hiện diễn biến phức tạp, không ngừng tấn công ngành công an, mua chuộc, dụ dỗ. Nếu mua chuộc, dụ dỗ không được thì chúng đe dọa bằng vũ lực, thậm chí là vu khống, xuyên tạc.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, khi bị tội phạm tấn công như trên cũng có chiến sĩ không chịu được áp lực đã cộng tác với tội phạm. “Vừa qua chúng tôi đã xử lý những cá nhân này, chúng tôi kiên quyết loại những cán bộ bảo kê đó để khôi phục lòng tin của nhân dân”, Bộ trưởng Bộ Công an nói thêm.

Bộ Công an "làm điểm" vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nhắc lại vụ xâm hại bé gái xảy ra ở Hà Nội mà qua nhiều lần thay đổi tội danh mới khởi tố đối tượng về tội hiếp dâm trẻ em. Có việc này là do các cơ quan tố tụng e sợ oan sai hay vì lý do gì khác?

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) chất vấn về việc điều tra các vụ gian lận thi cử. Đây là việc xâm hại quyền lợi các em học sinh, người lợi dụng là người có chức vụ quyền hạn. Vì vậy, việc điều tra cần phải đặc biệt chú ý và khách quan, không bỏ lọt tội phạm. Mặc dù không trái pháp luật nhưng hiện nay việc giao điều tra tại các địa phương là khác nhau. Đề nghị Bộ trưởng cho biết, việc giao thẩm quyền điều tra như vậy có đảm bảo khách quan hay không, cơ quan điều tra có chịu áp lực gì hay không? Trường hợp có dấu hiệu không khách quan, Bộ có phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chuyển quyền điều tra vụ việc hay không?

Bộ trưởng Tô Lâm: Mỗi bánh ma túy vào Việt Nam, 10 gia đình có người đi tù! - 2

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) thắc mắc vì sao có 3 địa phương xảy ra gian lận thi cử mà Bộ Công an chỉ làm một tỉnh, còn 2 tỉnh để địa phương tự điều tra?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tham gia trả lời câu hỏi về việc điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Trước khi Viện trưởng tham gia, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói về vụ gian lận thi cử THPT quốc gia 2018.

Đến nay đã đủ căn cứ kết luận việc can thiệp nâng điểm với 204 trường hợp. Việc làm rõ hành vi của các phụ huynh đưa tiền cho các bị can đang được tiếp tục điều tra để củng cố chứng cứ. Vấn đề cho rằng Bộ Công an nên trực tiếp điều tra, không để công an địa phương làm để đảm bảo khách quan, Bộ trưởng Công an khẳng định có 2 địa phương tự làm, Bộ Công an vẫn giám sát chặt chẽ liên tục và đến giờ chưa có dấu hiệu nào cho thấy công an các địa phương không làm khách quan. Bộ Công an sẽ tiếp tục kiểm soát việc này trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại câu hỏi của đại biểu là tại sao ở 3 địa phương có gian lận thi thì 1 địa phương Bộ Công an làm còn 2 địa phương lại để công an tỉnh tự điều tra? Thẩm quyền điều tra các vụ việc này cơ bản thuộc công an địa phương. Còn với Sơn La, do có đề nghị của địa phương, của tỉnh uỷ, của công an tỉnh này và cũng nhận định đây là loại tội phạm mới xuất hiện trong năm nay nên Bộ Công an vào cuộc để “làm điểm”. Còn các địa phương khác thì làm theo thẩm quyền điều tra của mình và Bộ Công an cũng kiểm soát để đảm bảo không có sự không khách quan khi xử lý vụ án tại các địa phương này.

“Tiếp sức” Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời bổ sung việc phối hợp giữa ngành công an với ngành kiểm sát trong vụ việc hiếp dâm bé gái ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Ông Lê Minh Trí cho biết, khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra công an có đề nghị Viện Kiểm sát huyện Chương Mỹ phê chuẩn tội dâm ô. Từ đề nghị của ngành công an, Viện Kiểm sát huyện Chương Mỹ đã phê chuẩn theo hướng đó.

“Đại biểu có đặt vấn đề do sợ oan sai nên chỉ để ở mức dâm ô như thế hay là do yếu kém của lực lượng chức năng? Thực tế, sau khi nghe thông tin về vụ việc, tôi có yêu cầu Viện Kiểm sát Hà Nội kiểm tra lại vụ việc và họ đã yêu cầu Viện Kiểm sát huyện Chương Mỹ yêu cầu phục hồi trở lại khởi tố theo theo hướng hiếp dâm trẻ em”, ông Trí nói.

Trước sự việc, ông Trí cũng đã chỉ đạo Viện trưởng Viện Kiểm sát Hà Nội kỷ luật Phó Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Chương Mỹ và kiểm sát viên thụ lý vụ án với lý do cụ thể, đây là loại tội phạm xã hội đang bức xúc, thường chủ yếu dựa vào lời khai của nạn nhân. “Tuy nhiên, qua kết quả giám định thấy thương tích cũng như tổn hại của cháu bé khá rõ nên tôi đã chỉ đạo kỷ luật về thái độ và trách nhiệm cán bộ trong việc xử lý vụ việc này”, ông Trí nói thêm.

Chủ tịch Quốc hội: Không cần trả lời lại vấn đề tướng công an "dính chàm"

Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) đề cập con số hơn 500 nạn nhân của nạn mua bán người chưa được giải cứu, tính đến cuối năm 2018. Giải pháp nào ngăn chặn loại tội phạm ma bán người, nhất là mua bán trá hình qua việc lấy chồng nước ngoài?

Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) đề cập tình trạng để tội phạm bỏ trốn, gây nghi ngờ, hoang mang trong dư luận xã hội. Cách nào ngăn chặn tình trạng này? Bộ trưởng nhận định thế nào về vị trí của Việt Nam trên bản đồ ma tuý của thế giới và khu vực?

Đại biểu Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) nhắc lại quan điểm của đại biểu Hoà (Đồng Tháp) khi số liệu thống kê số người chết vì tai nạn của Bộ Công an chỉ bằng 1/2 so với Bộ Y tế và 1/3 so với Tổ chức Y tế thế giới. Đề nghị Bộ trưởng giải trình.

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) đặt vấn đề, vì sao trong thời gian qua tướng lĩnh trong ngành công an vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự nhiều đến như vậy? Ai có trách nhiệm giới thiệu bổ nhiệm những cán bộ công an "dính chàm" vừa qua?

Đại tướng Tô Lâm trả lời câu hỏi về trách nhiệm giải cứu nạn nhân bị mua bán. 224 vụ, giải cứu được 571 nạn nhân, 100% nạn nhân được tiếp nhận nhận được sự trợ giúp ban đầu. Hiện vẫn còn 385 nạn nhân cần được giải cứu, số lượng đó là rất lớn.

Để ngăn chặn tình trạng tội phạm mua bán người này, Bộ Công an tập trung vào giải pháp: coi trọng đặc biệt công tác tuyên truyền pháp luật tại khu vực biên giới, nơi nạn mua bán người diễn ra rất nhiều; kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới nơi diễn ra hoạt động này.

Hiện Bộ Công an cũng đang mở cao điểm trấn áp loại tội phạm này, phối hợp với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia. Bộ cũng tăng cường hợp tác quốc tế, thậm chí là Mỹ, Châu Âu, những nơi đều coi mua bán người là loại tội phạm xuyên biên giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, việc tướng công an vi phạm pháp luật đã được xử lý, cho thấy không có vùng cấm nào. Còn vấn đề tại sao tướng công an vi phạm là do cả quá trình phấn đấu, rèn luyện chưa tốt. Việc bổ nhiệm các vị này đều đúng quy trình. Chủ tịch Quốc hội điều hành Bộ trưởng Công an không phải trả lời câu hỏi này.

Bộ trưởng Tô Lâm: Mỗi bánh ma túy vào Việt Nam, 10 gia đình có người đi tù! - 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc xử lý các tướng lĩnh công an "dính chàm" đã rất rõ ràng, thích đáng, không cần phải nêu lại tại phiên chất vấn.

Bộ trưởng Công an trả lời tiếp về câu hỏi có số liệu khác nhau về số người chết do tai nạn giao thông giữa Bộ Công an và Bộ Y tế là vì thời điểm thống kê khác nhau. Công an thống kê số nạn nhân tử vong tại hiện trường còn Bộ Y tế thống kê cả những trường hợp đưa vào viện cấp cứu nhưng không cứu chữa được mà tử vong sau đó.

Vấn đề xử lý người ngáo đá, Bộ trưởng Công an cho biết sẽ tăng cường hướng dẫn công an địa phương quản lý các đối tượng này, có biện pháp ngăn ngừa hành vi, quản lý các đối tượng này ngay tại địa phương. Còn khi người ta chưa có hành vi vi phạm thì chưa thể xử lý được.

Với câu hỏi về việc quản lý đối tượng trốn đi nước ngoài, theo Bộ trưởng Công an, theo quy định, có những quy trình kiểm soát chặt chẽ như bắt quả tang, bắt ngăn chặn. Tuy nhiên vừa qua, ngăn chặn việc bắt nhầm, bắt oan thì không cho phép áp dụng các biện pháp đối với những đối tượng chưa có đủ căn cứ, dấu hiệu chứng minh tội phạm. Do đó việc này thời gian qua có những sơ hở, Bộ Công an sẽ có kiến nghị điều chỉnh thời gian tới.

“Người phạm tội trước khi gây án đều có tính tới việc chạy tội, trốn tội nên cần tính các giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Nguyên lý đề ra là không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không được làm oan người vô tội” – ông Lâm phân trần.

Đại biểu Phạm Văn Hoà tranh luận lại, không đồng tình với cách trả lời của Bộ trưởng về số liệu thống kê nạn nhân tai nạn giao thông. Đại biểu cho rằng cần điều chỉnh hướng thống kê cho sát thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc này có trách nhiệm của UB An toàn giao thông quốc gia nữa.
 

Bộ trưởng Tô Lâm: Giá ma tuý trong nước chưa tăng cao chứng tỏ lượng ma túy đổ vào vẫn rất lớn

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang (Vĩnh Long) đặt vấn đề, ngoài những giải pháp đã áp dụng vừa qua, tới đây Bộ Công an có giải pháp nào khác để khắc phục tình trạng này? Việt Nam có chắc chắn tránh khỏi nguy cơ trở thành điểm trung chuyển ma tuý quốc tế không?

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) muốn biết nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn tới tình trạng xâm phạm trẻ em. Giải pháp nào của ngành công an để ngăn chặn tình trạng tội phạm này? Về vấn đề an toàn giao thông, ông Hoà băn khoăn về con số người chết do tai nạn chênh trong báo cáo của ngành công an và ngành y tế. Ông đề nghị Bộ trưởng giải đáp.

Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) thắc mắc, sao tín dụng đen lộng hành được khi hệ thống các cơ sở tín dụng được phân bố tới tận cấp xã?

Bộ trưởng Tô Lâm: Mỗi bánh ma túy vào Việt Nam, 10 gia đình có người đi tù! - 4

Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh (Bình Thuận) đề cập vấn nạn đối tượng ngáo đá gây án trong xã hội.

Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh (Bình Thuận) đề cập nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Ninh Thuận thời gian qua do các đối tượng ngáo đá gây ra. Đề nghị Bộ trưởng đánh giá rõ tác động của tội phạm ma tuý tới tình hình an ninh trật tự xã hội. Giải pháp nào xử lý tình trạng tội phạm giết người gia tăng như vậy?

Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Kạn) lo lắng vì nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra gây bức xúc xã hội. Thực tế tình hình tội phạm này có tăng không hay do những thông tin này được công khai nhiều nên xã hội mới thấy mặt thật này của xã hội?

Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Công an khẳng định ngành công an đã dự báo được việc chuyển hướng của tội phạm ma tuý nên mới đón bắt được nhiều vụ lớn như vậy. Tuy nhiên, nguy cơ Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển vẫn rất lớn. Luồng ma tuý đổ vào Việt Nam vẫn rất lớn, thể hiện ở việc giá ma tuý trong nước chưa tăng cao lên. Nếu được ngăn chặn hiệu quả thì giá ma tuý trong nước phải tăng rất cao mới đúng.

Nói về lý do dư luận xã hội đề cập nhiều đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Bộ trưởng cho rằng đó là vì người dân đã tin tưởng, tố cáo tội phạm nên việc phát hiện, xử lý tội phạm cũng tăng lên.

Còn tội phạm là các đối tượng tâm thần, ngáo đá tăng lên cũng liên quan trực tiếp tới tình hình diễn biến của tội phạm ma tuý. Có những vụ án mà người gây án sát hại những người thân thiết của mình như cha giết con, vợ giết chồng, con sát hại cả ông bà, bố mẹ,... Có rất nhiều diện đối tượng tâm thần khác nhau. Tới đây, cơ sở quản lý người tâm thần sẽ được tăng cường để kiểm soát tốt hơn những đối tượng có nguy cơ gây nguy hiểm này.

Bộ trưởng Công an chỉ ra thực tế, hiện tại việc đưa một người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải qua 6 bước mà nếu gia đình người nghiện không hợp tác thì việc này cũng rất khó khăn. Giải pháp Bộ công an đề ra trước hết là giảm nguồn cung ma tuý. Bộ Công an cũng đang tổ chức nhân rộng mô hình hiệu quả của các địa phương với việc cai nghiện tại cộng đồng.

Đại biểu trăn trở: Ma túy được tính bằng... tấn!

Bộ trưởng Tô Lâm: Mỗi bánh ma túy vào Việt Nam, 10 gia đình có người đi tù! - 5

Nữ đại biểu đoàn Đồng Tháp chất vấn về tội phạm ma túy và tín dụng đen.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp) chất vấn Bộ trưởng Công an về vấn đề các loại tội phạm ma túy và tín dụng đen gây bức xúc cho người dân. Đặc biệt là hành tung bí ẩn của nhóm giết người đổ bê tông ở Bình Dương. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Tô Lâm nêu giải pháp triệt để giải quyết vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) phân tích các loại tội phạm mang tính chất băng nhóm xã hội đen. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng đưa ra giải pháp xử lý.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn Ninh Thuận) cho biết, thời gian qua cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra xử lý vấn đề vi phạm trật tự giao thông. Tuy nhiên, việc xử lý chưa được nghiêm khắc dẫn đến tình trạng "nhờn luật".

Đại biểu Trương Thị Yến Linh (Cà Mau) nhận định công tác phòng ngừa ma tuý chưa hiệu quả khi số lượng ma tuý vận chuyển giờ không còn tính bằng gram, bằng kg mà bằng… tấn. Có giải pháp căn cơ nào để ngăn ngừa tội phạm này?

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển cũng đề cập chuyện ma tuý bắt tới tấn, tạ. Việt Nam hiện là địa bàn trung chuyển ma tuý đi các nước. Có việc đó liệu có phải do hoạt động đấu tranh của ngành công an chưa tương xứng, chưa mạnh như các nước? Tuyến biên giới thế nào mà ma tuý thẩm lậu lớn như vậy?

Trả lời các câu hỏi trên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết vấn đề liên quan đến phòng chống ma túy là vấn đề được sự quan tâm lớn của đại biểu và cử tri. Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến vấn đề phòng chống ma túy và dành nhiều nguồn lực cho vấn đề này. Quốc hội cũng đưa ra những quy định xử phạt rất nghiêm khắc; 8/13 tội danh có quy định hình phạt cao nhất tới chung thân, tử hình. Chính phủ, các ngành cũng ban hành nhiều kế hoạch phòng chống ma tuý, nhất là hợp tác quốc tế. Điều đó cho thấy sự vào cuộc của tất cả các ngành, của nhân dân rất quyết liệt.

“Có điều có thể yên tâm là lực lượng công an có thể dự báo trước tình hình này nên kết quả bắt tội phạm ma tuý cũng nói lên điều này” – Bộ trưởng Công an khẳng định - “Một số giải pháp chính trọng tâm trong việc phòng chống ma túy, thứ nhất phải khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước, trong đó ngành công an chúng tôi tuyên chiến vấn đề này. Chúng tôi cũng thực hiện song song vấn đề giảm nguồn cung cầu ma túy và phối hợp xử lý trong việc thông quan ở các cửa khẩu để ngăn chặn ma túy vào trong nước”.

"Tội phạm ma túy là tội phạm quốc tế, chúng tôi cũng tính đến nguy cơ Việt Nam rất gần “tam giác vàng” sản xuất, buôn bán ma túy. Bộ Công an cũng đánh giá được sự phức tạp trong vấn đề ma túy. Năm 2018, Bộ Công an đã ngăn chặn lớn 70% lượng ma túy vào nước ta từ Tây Bắc, chủ yếu là Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La. Với sự quyết tâm đó chúng tôi tin rằng hoàn toàn có thể ngăn chặn tội phạm ma túy. Không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển của thế giới", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Về vấn đề tín dụng đen, bản chất đó là quan hệ kinh tế nhưng vượt qua đó trở thành tội phạm hình sự. Bộ Công an trong thời gian tới sẽ có những giải pháp giảm tội phạm tín dụng đen này.

“Chúng tôi đề nghị phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho người dân vay vốn lành mạnh để không cho tín dụng đen có đất hoạt động”, Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Vấn đề giao thông cũng gây bức xúc cho người dân và cử tri. "Năng lực của lực lượng cảnh sát giao thông, chúng tôi cũng phát hiện những vấn đề còn tồn tại. Do vậy, thời gian tới sẽ tổ chức lại hoạt động giao thông một cách hợp lý, đồng thời cũng nâng cao năng lực, đạo đức, giảm tiêu cực của ngành giao thông", Bộ trưởng cam kết.

Việt Nam có dấu hiệu là địa bàn trung chuyển đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu trước khi trực tiếp trả lời chất vấn. Ông Lâm cảm ơn Quốc hội đã chọn những vấn đề cho ngành công an trả lời chất vấn. Những vấn đề được chọn cũng cho thấy sự quan tâm của cử tri, của Quốc hội với công việc của ngành, động viên để ngành làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm tóm tắt, thời gian qua dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn giữ vững được an ninh quốc gia, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Việt Namv ẫn được đánh giá là điểm đến an toàn.

Tuy nhiên, tình hình an ninh vẫn có những biểu hiện phức tạp. Nổi lên trong đó là vấn nạn ma tuý. Việt Nam có dấu hiệu trở thành địa bàn trung chuyển của những đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia. Số lượng người nghiện ma tuý trong nước cũng tăng lên nhanh chóng. Tội phạm tín dụng đen là một điểm nóng. Tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em diễn biến phức tạp. Tội phạm xuyên quốc gia có những biểu hiện khó lường. Tình trạng mất an toàn giao thông có liên quan đến việc người lái xe sử dụng rượu bia, ma tuý hiện gây bức xúc lớn trong xã hội.

Trong lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm làm rõ các vấn đề cụ thể như công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý, tội phạm giết người, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Người đứng đầu ngành công an cũng trả lời công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia…

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và một Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực cùng “chia lửa” với Đại tướng Tô Lâm trước Quốc hội.

Bộ trưởng Tô Lâm: Mỗi bánh ma túy vào Việt Nam, 10 gia đình có người đi tù! - 6Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

Trước đó, trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 113 của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, Bộ Công an cho biết, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt kết quả nổi bật, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng... tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Công an cũng đã điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi không để các vụ án, vụ việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc dư luận xã hội. Triển khai Dự án 4 về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2018-2020.

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra trong công an đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đạt được những kết quả rõ nét.

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, kể cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Trong đó, điển hình như: vụ AVG; vụ án Phạm Công Danh; vụ án Hà Văn Thắm; vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm); vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út trọc)...

Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng và công tác kê biên, thu hồi tài sản bị thiệt hại có chuyển biến tích cực. Một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng thu hồi tài sản đạt khá cao. Đáng chú ý, có vụ án thu hồi tài sản triệt để 100% như vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và buôn lậu qua biên giới của Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng Hồng Việt, TP Hồ Chí Minh.

Về công tác trọng tâm trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Ngành công an tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, mục tiêu kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, nhất là liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm kinh tế, tham nhũng…

Theo Quang Phong/Dân trí

  • Từ khóa

Thủ tướng thúc chuyển đổi số trong thu, chi dịch vụ kinh doanh ăn uống

Quán triệt nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu, chi dịch vụ kinh...
11:00 - 24/04/2024
79 lượt xem

Thúc đẩy xử lý vấn đề Biển Đông và Myanmar

Tiếp Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chiều 23.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh VN dành nhiều tâm huyết cho sáng kiến này với mong muốn Diễn đàn...
07:35 - 24/04/2024
172 lượt xem

Sẽ phạt nguội xe vi phạm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ ngày 26/4

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe vào ngày 26/4. Đơn vị vận hành sẽ phối hợp cơ quan chức năng phạt nguội các phương tiện vi phạm lỗi trên cao tốc.
16:49 - 23/04/2024
524 lượt xem

Thủ tướng: 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN – nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực...
16:15 - 23/04/2024
561 lượt xem

Hà Nội bắn pháo hoa 6 điểm kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô

Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô 10/10 năm nay, Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa với 7 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp.
16:38 - 23/04/2024
541 lượt xem