205
/
70067
Sức Xuân của lòng Dân, vận Nước
suc-xuan-cua-long-dan-van-nuoc
news

Sức Xuân của lòng Dân, vận Nước

Thứ 3, 05/02/2019 | 14:28:55
961 lượt xem

Nhìn lại năm 2018 và hướng đi tới năm 2019 là những dự cảm tốt lành, nhiều người muốn thổi bùng lên tình yêu, niềm tin, khát vọng..

Đất nước ta vừa giã từ năm Mậu Tuất 2018 với bao nỗ lực, sáng tạo, bứt phá, thành công. Năm qua, kinh tế của chúng ta có bước tăng trưởng đáng mừng, đạt 7,08%, mức cao nhất trong mười năm gần đây. Đến nay chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 12 chỉ tiêu cơ bản kế hoạch đề ra. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu được hơn 40 tỷ USD. Năm 2017, chúng ta xuất siêu kỷ lục 2,1 tỷ USD thì năm 2018, kỷ lục mới lên tới trên 7 tỷ USD. Quy mô GDP nâng lên hơn 245 tỷ USD, bình quân đầu người lên khoảng 2.580USD, tăng thêm gần 200USD so với năm 2017. 

 

 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là một động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước tạo một luồng gió mới. Trên 130.000 doanh nghiệp mới được thành lập và trên 34.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại năm 2018. Chất lượng tăng trưởng ngày càng tốt hơn. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát như mong muốn; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức 3,54%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; bội chi ngân sách ở mức thấp 3,67% GDP; nợ công có xu hướng giảm. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu đạt 245 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017; xuất siêu hơn 7 tỷ USD. 

 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục khởi sắc. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện rõ rệt. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục có bước chuyển mạnh mẽ, gần 40% số xã của cả nước đạt chuẩn, vượt kế hoạch đề ra. Chính sách, chế độ với người có công, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm và có bước tiến; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 6,8%. 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm chuyển biến rõ; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển khoa học và công nghệ... có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. Môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, trị an được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước; vị thế, uy tín và đóng góp của Việt Nam với cộng đồng quốc tế được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Việc phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa được coi trọng; tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thói vô cảm, vô trách nhiệm bị vạch mặt chỉ tên và bị trừng trị nghiêm minh. Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng cao. Thế và lực của đất nước sáng rõ, bền vững và được nhân lên. 

Nhìn lại năm 2018 và hướng đi tới năm 2019, nôn nao những dự cảm tốt lành, nhiều người muốn thổi bùng lên tình yêu, niềm tin, khát vọng, thế và lực đất nước đang lên, hào khí dân tộc đang rạng rỡ. Chỉ một vài năm trước, kể cả đầu năm 2018, không nhiều người dám mơ Đội tuyển bóng đá nam của chúng ta vô địch Bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup). Thế mà các chàng trai của chúng ta đã làm được một cách xứng đáng và thuyết phục. Cũng không nhiều người mơ và tin Đội tuyển  bóng đá U23 Việt Nam giành ngôi Á quân Giải U23 châu Á tổ chức ở Thường Châu, Trung Quốc. Vậy mà Đội U23 của chúng ta đã lần lượt vượt qua Australia, Iraq, Qatar, chỉ đứng sau U23 Uzbekistan, một “gã khổng lồ” của khu vực. Ngay ở thời điểm giữa tháng 1/2019, cũng không nhiều người dám mơ Đội tuyển bóng đá nam của ta đã vượt qua vòng loại Asian Cup. Thế mà điều đó đã diễn ra. 

Lại nhớ cách đây đúng một ngàn năm, vào mùa xuân Kỷ Hợi 939, sau khi đánh thắng cuộc tiến công tàn bạo lần thứ hai của quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở thành Cổ Loa. Đó là Mùa xuân Độc lập đầu tiên của nước Cổ Việt sau đêm dài ngàn năm Bắc thuộc. Cũng một ngàn năm sau, con cháu Ngô Quyền tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng quân xâm lược ở biên giới Tây Nam, cùng quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả (tháng 1/1979) và giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược là hậu duệ nhà Nam Hán ở biên giới phía Bắc của Tổ quốc (tháng 2/1979); kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại (19/5/1959); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng (22/12/1944).

Về nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta năm 2019, năm mà đất nước ta vẫn đang phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc, nhất là về tài chính - tiền tệ và xuất khẩu dưới tác động của chiến tranh thương mại. Ở trong nước, những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế tích tụ, tồn đọng từ lâu. Tình trạng làm ăn thua lỗ, đầu tư kém hiệu quả, thất thoát, tham nhũng, lãng phí còn nặng nề, nhất là ở khu vực kinh tế nhà nước. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi. 

Để đưa đất nước đi lên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cần tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc tháo gỡ một cách thực chất những ách tắc, rào cản đối với các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân và các doanh nghiệp. Chấn chỉnh mạnh mẽ, nâng cao năng lực quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, xây dựng, bảo vệ môi trường, tiếp cận thị trường, các nguồn lực, các dự án đầu tư... Phát triển đồng bộ và lành mạnh các loại thị trường, nhất là các thị trường hàng hoá, dịch vụ thiết yếu, thị trường các yếu tố sản xuất. 

Đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là cân đối thu chi ngân sách nhà nước, trả nợ vay nước ngoài, giữ vững an ninh, an toàn kinh tế - tài chính - tiền tệ quốc gia. Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại. 

Mô hình tăng trưởng của nước ta phải ngày càng dựa nhiều hơn vào việc tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo tín hiệu và cơ chế thị trường; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn môi trường sinh thái. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá,  con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm: “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội”. Thường xuyên chăm lo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; giáo dục bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, nhân cách con người Việt Nam; xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh phúc; phát triển xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra phương châm 12 chữ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Thủ tướng nhấn mạnh: Không đánh đổi hay lựa chọn giữa chất lượng tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng mà phải đạt được cả hai, nghĩa là phát triển nhanh và bền vững. Chính phủ luôn kiên trì nguyên tắc “3 trong 1”, hay nói cách khác là 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường. Trong khi tiếp tục phát huy tốt nhất những động lực tăng trưởng đã có, chúng ta phải tích cực tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, ví dụ động lực từ tiến trình đô thị hóa, về ứng dụng công nghệ mới và từ các loại hình du lịch đa dạng như du lịch biển, các vùng di sản, du lịch miền núi, sông nước, đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình tăng trưởng của Việt Nam sẽ dựa nhiều hơn vào năng suất lao động và thúc đẩy một nền kinh tế số. 

Trước thềm xuân Kỷ Hợi 2019, cả dân tộc sát cánh bên nhau triệu người như một, tập trung khắc phục bằng được yếu kém, khuyết điểm; phát huy ưu điểm, kết quả, tinh thần dám nghĩ dám làm; tự tin, sáng suốt, mạnh mẽ tiến bước về phía trước; tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Theo VOV

  • Từ khóa

Bình Thuận: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chiều 29/3, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) thực hiện công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến tham dự có đồng...
18:32 - 29/03/2024
84 lượt xem

Ban Bí thư chỉ định một Vụ trưởng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ông Trần Huy Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ...
15:17 - 29/03/2024
155 lượt xem

Thủ tướng: Nỗ lực thực hiện '6 hơn' trong triển khai các dự án trọng điểm GTVT

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải...
14:47 - 29/03/2024
175 lượt xem

Quốc hội Việt Nam nói tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân

Cùng với việc nâng cao chất lượng các kỳ họp của Quốc hội, đổi mới, tăng cường hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của...
08:43 - 29/03/2024
318 lượt xem

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
643 lượt xem