205
/
67196
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân Đắk Lắk
tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-cung-nguoi-dan-dak-lak
news

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân Đắk Lắk

Chủ nhật, 11/11/2018 | 19:07:27
901 lượt xem

Sáng 11/11,Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tới tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các thôn, buôn xã Dur Kmăl (huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Ngày hội còn có sự tham dự của ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk; cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc Đắk Lắk

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc Đắk Lắk

Ngày hội tại xã Dur Kmăl được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18.11.1930 – 18.11.2018). Xã Dur Kmăl là một khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gồm đồng bào các dân tộc: Kinh, Tày, Thái, Mường, Ê Đê, Nùng… chung sống đoàn kết, yêu thương nhau góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng toàn dân.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tổng kết, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong việc hưởng ứng, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn, tăng tình đoàn kết giữa toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm cùng đồng bào Đắk LắkTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm cùng đồng bào Đắk Lắk

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang tại vùng đất anh hùng xã Dur Kmăl và hoan nghênh sự cố gắng nỗ lực của các thôn, buôn trong xã đã phấn đấu trong suốt thời gian qua.

“Nhân dân của xã đã phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng anh hùng kết hợp thực hiện việc thực hiện, triển khai các chính sách của đảng trong các giai đoạn mới và thu được nhiều kết quả to lớn trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục, xây dựng nông thôn mới…” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu cao tinh thần của việc đoàn kết đồng bào các dân tộc để đạt được những kết quả to lớn góp phần vào sự phát triển của toàn xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng và nhà nước tặng quà cho 7 thôn buôn và 20 hộ gia đình tiêu biểu của xã.

Theo Thúy Diễm/Dân trí

  • Từ khóa

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
243 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
363 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
365 lượt xem

Kỷ luật Ban cán sự Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ cùng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng quy định trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án...
16:37 - 24/04/2024
879 lượt xem

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VneID

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, tập trung thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp...
14:25 - 24/04/2024
965 lượt xem