205
/
104143
Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội XIII
bao-dam-an-ninh-an-toan-tuyet-doi-trong-thoi-gian-dien-ra-dai-hoi-xiii
news

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội XIII

Thứ 2, 25/01/2021 | 15:41:41
503 lượt xem

Tất cả các lực lượng chức năng đã được tăng cường để đảm bảo an ninh, tuyệt đối an toàn trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 25.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra phiên trù tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội, lực lượng chức năng đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án.

Các đơn vị an ninh cũng bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội.

Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Trước các cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia được các lực lượng chức năng chốt chặn kiểm soát nghiêm ngặt.

Thông tin nhanh về tình hình giao thông tại Hà Nội vào sáng 25.1, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, do được tuyên truyền liên tục, cập nhật tất cả các phương án thay đổi lộ trình dẫn đoàn và các tuyến phố dừng, tạm dừng lưu thông dưới mọi hình thức tuyên truyền sinh động dễ hiểu nên đến sáng nay tình hình giao thông tại Hà Nội đã diễn ra bình thường.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều vòng, nhiều lớp, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIII.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều vòng, nhiều lớp, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng.Lực lượng an ninh được triển khai, ứng trực 24/24 trong thời gian diễn ra Đại hội.

Lực lượng an ninh được triển khai, ứng trực 24/24 trong thời gian diễn ra Đại hội.

Theo Đại tá Hải, công tác dẫn đoàn, bảo đảm an toàn giao thông diễn ra đúng phương án đã thực diễn trước đó. Phòng Cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại tất cả các tuyến đường thông qua hệ thống camera giám sát, chỉ đạo trực tiếp phương án giải quyết các tình huống phát sinh; đồng thời kiểm tra ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại các đơn vị trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng.

Việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng.

Việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, từ sáng sớm, lực lượng an ninh cũng tiến hành xong công tác sắp xếp phương tiện, quân số sẵn sàng bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong phương án chuẩn bị này, 100% quân số của toàn lực lượng công an đã được triển khai, ứng trực 24/24 trong thời gian diễn ra Đại hội.

Các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau dịp diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau dịp diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau dịp diễn ra Đại hội XIII của Đảng.An ninh được bảo vệ nhiều vòng, nhiều lớp xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

An ninh được bảo vệ nhiều vòng, nhiều lớp xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.Các trang thiết bị, lực lượng Cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ tại Đại hội.

Các trang thiết bị, lực lượng Cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ tại Đại hội.

Theo Phạm Đông - Tùng Giang/Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/bao-dam-an-ninh-an-toan-tuyet-doi-trong-thoi-gian-dien-ra-dai-hoi-xiii-873972.ldo

  • Từ khóa

Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18-4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương...
08:43 - 18/04/2024
497 lượt xem

Quốc hội chuẩn bị họp 2 đợt, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 20/5, bế mạc vào sáng 27/6. Các đại biểu họp tập trung tại Nhà Quốc hội và kỳ họp tiến hành theo 2 đợt:...
18:41 - 17/04/2024
821 lượt xem

Thủ tướng xúc động gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên ngay tại chiến trường xưa

Tại cuộc gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định ADN liệt sĩ chưa rõ...
14:16 - 17/04/2024
958 lượt xem

Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư đầu tiên của Đảng

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đã đóng góp to...
14:13 - 17/04/2024
925 lượt xem

Đề xuất cấm kinh doanh bảo vật quốc gia và bán cổ vật ra nước ngoài

Dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi quy định cấm kinh doanh, mua bán bảo vật quốc gia và cấm xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra...
11:02 - 17/04/2024
1,010 lượt xem