205
/
99303
Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị
hinh-anh-truc-tiep-le-vieng-truy-dieu-22-can-bo-chien-si-bi-vui-lap-o-quang-tri
news

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị

Thứ 5, 22/10/2020 | 10:27:45
1,586 lượt xem

Nhân dân đang tiếc thương và đến viếng 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tại lễ tang tổ chức chung ở Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị.

Sáng 22-10, tang lễ 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ; Lễ truy điệu từ 10 giờ. Bầu trời ở TP Đông Hà mưa rào đã ngắt quãng.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm đã có đông đảo thân nhân của 22 cán bộ, chiến sĩ có mặt. Khi vừa bước chân vào trong, con gái 2 tuổi của Trung úy Lê Hương Trà (thôn Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) chỉ tay vào di ảnh, réo to: "Bố kìa. Bố nằm chỗ kia". Rồi chạy vội đến ôm lấy di ảnh. Trong khi vợ của của Trung uý Trà ngã quỵ. 

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo bộ, ngành đến viếng lễ tang

Bà Trương Thị Khuyên (mẹ chiến sĩ Tuấn Anh) có mặt sớm nhất. Mắt bà tiếp tục đỏ hoe. "Rùa (Tên gọi thân mật của Tuấn Anh - PV) mấy ngày nay ngủ yên giấc rồi. Chút nữa nó về nhà, nước lũ đã rút. Mẹ đã dọn đẹp đón con", bà Khuyên vừa nói và bước đi liêu xiêu vào bên trong khu lễ viếng.

Kế đó, thân nhân của chiến sĩ Lê Thế Linh (25 tuổi, TP Đông Hà) cứ ôm chặt linh cữu, nước mắt giàn dụa. 

Đến dự lễ tang có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đến viếng và viết sổ tang.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng các cán bộ, chiến sĩ hy sinh

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình viết sổ tang: "Vô cùng thương tiếc 22 đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18-10-2020. Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân và nhân dân cả nước. Đồng thời là nỗi đau sự mất mát không gì bù đắp được của thân các đồng chí đã hy sinh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí. Những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đối với đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Tinh thần dũng cảm, sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ" và truyền thống vẻ vang của QĐND VN anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thay mặt Chính phủ xin gửi đến gia đình người thân của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, lời thăm hỏi và chia buôn sâu sắc nhất. Mong các gia đình và người thân hãy nén đau thương mất mát sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các đồng chí".

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi vòng hoa chia buồn cùng với gia đình 22 chiến sĩ hy sinh.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 6.


Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 7.

Thân nhân không cầm được nước mắt, ngất xỉu.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 8.

Người thân một chiến sĩ ôm chặt và bật khóc khi thấy linh cữu.- Ảnh: Hoàng Triều

Bà Phan Thị Quý (75 tuổi, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An) là mẹ của thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Cao Cường (Đoàn KT-QP 337) hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Bà cùng chồng là ông Lê Xuân Đổng đến đây từ sáng sớm.

Bà Quý cho biết, thượng úy Cường và thượng úy Nguyễn Văn Thu, thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Hương Trà là bạn thân của nhau, trước đó cả ba người học cùng một trường quân sự rồi cùng nhận công tác tại Đoàn KT-QP 337. "Cả 3 đứa bạn thân dắt nhau cùng một lúc"- bà Quý nghẹn ngào rồi tự trách mình là người mẹ "vô trách nhiệm" vì không giữ được con..

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 9.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ đau thương  với thân nhân 22 cán bộ, chiến sĩ

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 10.

Đồng đội đến viếng các anh trong niềm tiếc thương vô hạng

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 11.

.Trước đó, ngày 18-10 khi nhận tin dữ 22 quân nhân Đoàn KT-QP 337 bị sạt núi vùi lấp, bà Quý bắt xe khách vào nhà của thượng úy Cường ở phường 3, TP Đông Hà. Vì đường sạt lở rất nguy hiểm, nên nhiều người ngăn không cho bà vào hiện trường. Đến ngày 19-10, bà mới được nhìn người con trai lần cuối. Theo bà Quý, thượng úy Cường có 2 người con, đứa lớn chỉ mới 10 tuổi đầu. Sau lễ truy điệu, thi thể của thượng úy Lê Cao Cường sẽ được đưa về nghĩa trang quê nhà an nghỉ.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 12.

Linh cữu của các cán bộ, chiến sĩ sẽ được đưa về quê nhà an táng.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 13.

Từ sáng sớm đã có rất nhiều người thân đến viếng trước khi buổi lễ bắt đầu. - Ảnh: Hoàng Triều

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 14.

Một số chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cũng xúc động theo.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 15.

Đến trưa 22-10 linh cữu của các chiến sĩ sẽ đưa về quê nhà.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 16.

Con gái của Trung uý Lê Hương Trà có 2 con nhỏ, cháu lớn 10 tuổi và bé 2 tuổi.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 17.

Thân nhân của chiến sĩ Liên không giữ được cảm xúc, liên tục khóc...

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 18.

Không ít người thân đã ngất xỉu liên tục khi thấy hình ảnh 22 cán bộ, chiến sĩ

Bà Trần Thị Thu (72 tuổi, ngụ phường 3, TP Đông Hà) cho biết đây là lần thứ 3 có mặt tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh. "Ngày hôm qua tôi đến thăm và thắp nhang. Nhưng sáng nay lại muốn đến để chia buồn", bà Thu nói.

Trong số 22 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) không có ai là người thân của bà. Tuy nhiên việc có mặt tại buổi viếng bởi bà chứng kiến cảnh hy sinh quá xót xa giữa thời bình. Chồng bà cũng là quân nhân và đã mất trong chiến tranh. Vì vậy, rất đồng cảm sự mất mát.

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 19.

Các đoàn đến viếng

Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 20.


Hình ảnh trực tiếp lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 21.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su/hinh-anh-truc-tiep-le-vieng-truy-dieu-22-can-bo-chien-si-bi-vui-lap-o-quang-tri-20201022064645024.htm

  • Từ khóa

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung...
14:40 - 28/03/2024
18 lượt xem

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
08:22 - 28/03/2024
175 lượt xem

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm nửa năm

Thủ tướng thúc tiến độ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai...
21:04 - 27/03/2024
449 lượt xem

"Đã ngồi vào bàn rượu, làm sao xác định uống thế nào là trong ngưỡng?"

Ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, đại biểu Nguyễn Đại Thắng cho rằng nếu quy định ngưỡng nhất định sẽ khó xử lý vì khi đã ngồi vào bàn rượu,...
10:31 - 27/03/2024
708 lượt xem

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Bộ GTVT giữ đề xuất 350km/h

Báo cáo lãnh đạo Chính phủ, Bộ GTVT tái khẳng định phương án tốc độ thiết kế 350km/h cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
08:04 - 27/03/2024
736 lượt xem