205
/
99066
Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX
thu-tuong-du-dai-hoi-dang-bo-nghe-an-lan-thu-xix
news

Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX

Thứ 7, 17/10/2020 | 10:24:01
344 lượt xem

Sáng nay (17/10), tại Thành phố Vinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; cùng 448 đại biểu đại diện cho hơn 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, 5 năm qua, kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An có sự phát triển tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân ước đạt 7,84%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng/năm. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, là động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 12,8%. Dịch vụ phát triển nhanh, đồng đều, đa dạng, rộng khắp trên các lĩnh vực, vùng miền với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Kinh tế biển và vùng ven biển phát triển nhanh, khá toàn diện. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng đồng bộ. 

Bên cạnh đó, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến. Văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hoà với phát triển kinh tế. Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 3%.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An xác định nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ quan trọng là phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ. Theo đó, mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng/năm. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 36%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mỗi năm khoảng 1 - 1,5%, trong đó vùng miền núi 3 - 3,5 %. 

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trước đó, trong chương trình công tác tại Nghệ An, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Trong không khí thiêng liêng, Thủ tướng Chính phủ thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Thủ tướng dâng hương tại Đền Chung Sơn.

Thủ tướng dâng hương tại Đền Chung Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thủ tướng ấn nút khởi công xây dựng dự án Bãi Lữ giai đoạn 2.

Thủ tướng ấn nút khởi công xây dựng dự án Bãi Lữ giai đoạn 2.

Tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự, ấn nút khởi công xây dựng dự án Bãi Lữ giai đoạn 2. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Dự án Meyresort Bãi Lữ được quy hoạch trên diện tích hơn 52 ha, tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, được đầu tư bởi Tập đoàn Tân Á Đại Thành cùng các đối tác phát triển nổi tiếng thế giới. Với việc đầu tư giai đoạn 2, Khu du lịch Bãi Lữ được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng du lịch mới, độc đáo, hiện đại, vừa mang màu sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam. Dự kiến dự án sẽ được khai trương vào quý IV/2023.

Thủ tướng chứng kiến UBND tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho 2 dự án.

Thủ tướng chứng kiến UBND tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho 2 dự án.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến UBND tỉnh Nghệ An trao trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 100 triệu USD và trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho dự án 300 triệu USD. Cụ thể, dự án Nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Công ty Goertek Technology Co.Limited (Hong Kong) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD và Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử Everwin của Công ty Everwin USA có tổng mức đầu tư là 300 triệu USD./.

Theo Vũ Dũng/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-du-dai-hoi-dang-bo-nghe-an-lan-thu-xix-786788.vov

  • Từ khóa

Bình Thuận: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chiều 29/3, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) thực hiện công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến tham dự có đồng...
18:32 - 29/03/2024
88 lượt xem

Ban Bí thư chỉ định một Vụ trưởng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ông Trần Huy Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ...
15:17 - 29/03/2024
161 lượt xem

Thủ tướng: Nỗ lực thực hiện '6 hơn' trong triển khai các dự án trọng điểm GTVT

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải...
14:47 - 29/03/2024
179 lượt xem

Quốc hội Việt Nam nói tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân

Cùng với việc nâng cao chất lượng các kỳ họp của Quốc hội, đổi mới, tăng cường hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của...
08:43 - 29/03/2024
321 lượt xem

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
647 lượt xem