205
/
72670
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Quảng Ninh
thuong-truc-ban-bi-thu-tran-quoc-vuong-lam-viec-tai-tinh-quang-ninh
news

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Thứ 5, 25/04/2019 | 06:03:51
601 lượt xem

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý Quảng Ninh cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Thuong truc Ban Bi thu Tran Quoc Vuong lam viec tai tinh Quang Ninh hinh anh 1Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 24/4, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh sau hơn 3 năm thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, tạo đột phá cho Quảng Ninh, cho vùng và cả nước, củng cố niềm tin trong nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Quảng Ninh nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng với tư duy sáng tạo và tinh thần quyết liệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, có tư duy đổi mới, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ấn tượng các đột phá của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển hạ tầng và cải cách thể chế.

Thuong truc Ban Bi thu Tran Quoc Vuong lam viec tai tinh Quang Ninh hinh anh 2Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý Quảng Ninh cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Quảng Ninh chú trọng giữ gìn an ninh, quốc phòng và môi trường cảnh quan, đặc biệt giữ gìn môi trường của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long…

Sau ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ các cấp, kinh tế của Quảng Ninh tiếp tục đạt tăng trưởng cao. Tỉnh tập trung thực hiện các đột phá chiến lược và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Giai đoạn 2016-2018 là 10,5%; dự kiến đến 2020, tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt 11,1% (hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh). Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) năm 2018 đạt 5.110 USD gấp 1,3 lần so với 2015. Thu ngân sách nhà nước (phần thu nội địa) luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc.

Riêng quý 1/2019, thu ngân sách nhà nước đạt 12.234 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 9.554 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh đã thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn lớn về du lịch với các sản phẩm đẳng cấp. Năm 2018, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đã vượt 12 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm trên 42%.

Quảng Ninh đa dạng hóa, huy động và sử dụng các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ. Đến nay, Quảng Ninh đã có hạ tầng giao thông kết nối cơ bản hoàn thiện, đặc biệt là tuyến đường cao tốc từ Hải Phòng-Hạ Long-Vân Đồn (vừa qua đã khởi công cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, dự kiến đến năm 2020 Quảng Ninh có 200km cao tốc); có Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai...

Quảng Ninh đã quyết liệt cải cách hành chính, khâu đột phá là thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Mô hình, cách làm của Quảng Ninh được Trung ương đánh giá cao, nhiều tỉnh, thành tới nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và nhân rộng trên cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 và 2018 dẫn đầu toàn quốc; Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đứng đầu cả nước…

Công tác xây dựng Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng: một đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một người làm nhiều nhiệm vụ; một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm đến cùng… Đến năm 2018, tỉnh đã giảm 622 biên chế công chức và 1.314 người làm việc (biên chế viên chức) so với năm 2015; bảo đảm sử dụng đúng bằng số biên chế Trung ương giao và số người làm việc hưởng lương từ ngân sách do Bộ Nội vụ thẩm định, thực hiện lộ trình đến 2020 giảm 10% so năm 2015.

Quảng Ninh đã hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo nguyên tắc thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo; thí điểm thực hiện cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội ở cấp huyện và cấp tỉnh; thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hạ Long, Trung tâm Thông tin tỉnh.

Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã làm việc với lãnh đạo xã Tiền An, thị xã Quảng Yên và đi thăm Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn./.

Theo Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

  • Từ khóa

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
16 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Cho biết, đặt nhiều kỳ vọng với các nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, tại cuộc tiếp Liên đoàn...
16:34 - 28/03/2024
91 lượt xem

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung...
14:40 - 28/03/2024
139 lượt xem

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
08:22 - 28/03/2024
297 lượt xem

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm nửa năm

Thủ tướng thúc tiến độ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai...
21:04 - 27/03/2024
566 lượt xem